Những loài côn trùng sát thủ sở hữu nọc độc nhất hành tinh

Dù sở hữu kích thước tí hon, một số côn trùng cực kỳ nguy hiểm, có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ qua một vết cắn. Cho đến nay, kiến đạn là loài côn trùng sở hữu nọc độc nhất hành tinh mà con người biết đến.

Kiến đạn

Kiến đạn

Xếp sau kiến đạn là ong bắp cày ký sinh. Loại ong này khá hiếm chúng. Ong thường tấn công nhện góa phụ đen. Chúng giết chết con nhện bằng cách dùng độc tố của mình tiêm vào con mồi và đẻ trứng vào xác con nhện để cho ấu trùng có thực phẩm ăn, ấu trùng ong sẽ ăn thịt con nhện và sống trong bụng con nhện 35 ngày để lột xác.

Ong bắp cày ký sinh tấn công nhện

Con người thi thoảng cũng là đối tượng để ong tấn công. Nó là một trong những loài ong độc và gây ra số lượng ca tử vong cho con người.

Tiến sĩ Justin Schmidt xếp hạng nọc độc của ong bắp cày ký sinh ở mức độ cao nhất trong bảng xếp hạng của mình.

Với hơn 30 năm nghiên cứu về các loại nọc độc, cách các loại côn trùng sử dụng nọc tấn công kẻ thù, đến năm 1990, tiến sĩ Justin Schmidt đã xếp hạng khoảng 78 loài khác nhau. Mức 4 là loài có nọc, cắn đau nhất.

Mức 4: kiến đạn, ong bắp cày ký sinh.
Mức 3: ong vò vẽ giấy, kiến gặt (harvester ant).
Mức 2: ong mật, ong vò vẽ vàng.
Mức 1: kiến lửa đỏ, ong mồ hôi.

Theo Thanh Nga/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-loai-con-trung-sat-thu-so-huu-noc-doc-nhat-hanh-tinh/20210318060707636