Những loài cây 'mắn' nhất thế giới khiến hàng triệu người bàng hoàng

Trong khi những loại cây ăn quả bình thường chỉ cho vài quả một vụ, những siêu cây cực 'mắn' này có thể cho ra đến hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn quả mỗi vụ.

Chắc hẳn, nếu thu hoạch những siêu cây như thế, bạn sẽ không tránh khỏi tình trạng mỏi rụng rời tay.

Một cây xoài ở đảo Okinawa năm ngoái đã khiến nhiều người ngạc nhiên với 400 quả, thì năm nay cho quả nhiều gấp đôi. Tháng 7 năm nay, trang trại của ông Mineo Higa ở làng Nakijin (Okinawa, Nhật) thu hút nhiều người tới tham quan. Cây xoài trong vườn nhà ông đã đậu tới 800 trái, lập kỷ lục cây sai quả nhất trong vùng và cả nước Nhật.

Cây xoài 29 năm tuổi chỉ cao hơn một mét nhưng tán lá xòe rộng với đường kính lên tới 10m. Bởi vậy, ông Higa buộc phải cắt bỏ những cây mọc xung quanh. Ông cũng phải làm giàn đỡ, treo các cành cây lên để tránh bị gẫy.

Thông thường, một cây xoài cho khoảng 100 quả. Năm ngoái, cây xoài của ông Higa cho thu hoạch 400 quả.

Theo trang Ryukiu Shimpo của Nhật thì chủ vườn mát tay còn dự tính sẽ đăng ký Kỷ lục Guinness Thế giới cho cây xoài của mình.

Cây mít "siêu mắn" 500 quả này là... có thật tại vườn của một gia đình ở phường Lê Hồng Phong, T.P Quảng Ngãi. Theo lời chủ nhân, cây mít trồng đã được khoảng 12-13 năm, giống nhập từ Malaysia.

Sau khi trồng khoảng 4 năm, cây mít ra trái với số lượng ban đầu khoảng 40-50 trái, chủ yếu là trái ra ở phần gốc. Tuy nhiên những năm kế tiếp thì số lượng tăng dần theo cấp số nhân và quả ra ở cả phần ngọn.

Nếu như một cây dưa hấu bình thường cho ra từ 1 - 10 quả một vụ, thì cây "siêu mắn" do các nhà khoa học tại Hà Nam, Trung Quốc lai tạo ra có thể cho ra tới 131 quả chỉ trong 90 ngày. Đây là cây dưa hấu đầu tiên trên thế giới cho số lượng quả nhiều đến vậy, và nó đã được ghi danh vào sách Kỷ lục Guiness thế giới.

Không những cho năng suất cao, cây dưa hấu này còn phát triển nhanh chóng mặt. Nó có 7 nhánh dây leo chính và khá nhiều nhánh phụ lan tỏa xung quanh, nhánh cây dài nhất là 5m.

Trọng lượng trung bình của mỗi quả dưa trên cây là 10kg. Quả to nhất nặng 19kg và quả bé nhất nặng 5kg.

Loại cây cà chua bạch tuộc (tên tiếng Anh là Octopus Tomato) này có thể cho năng suất thu hoạch cực lớn lên tới 32.000 quả/vụ. Được lai tạo từ giống cà chua và nho, đây là loại cây đứng trong top những loại cây cho nhiều trái nhất trên thế giới.

Theo những người trồng thí nghiệm cây cà chua bạch tuộc cho biết, trong suốt 7 - 8 tháng đầu tiên cây sẽ không ra quả, nhưng một khi đạt đến giai đoạn trưởng thành, một vụ thu hoạch lên đến hơn 14.000 quả cà chua.

Theo Dân Việt

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/nhung-loai-cay-man-nhat-the-gioi-khien-hang-trieu-nguoi-bang-hoang-769728.html