Delta Plus trở thành 'biến thể đáng quan ngại' ở Ấn Độ, đã xuất hiện ở 9 nước khác

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 22/6 tuyên bố biến thể Delta Plus của virus SARS-CoV-2 đã được xếp vào danh mục 'biến thể đáng quan ngại' ở nước này.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, biến thể Delta Plus đã được phát hiện trên 22 ca bệnh tại nước này; trong đó 16 ca đang sinh sống tại các quận Ratnagiri và Jalgaon của bang miền Tây Maharashtra. Các trường hợp còn lại được xác định tại bang Kerala và Madhya Pradesh.

Theo Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan, biến thể này đã được xếp vào danh mục ‘biến thể cần quan tâm’ ở Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ, Delta Plus cũng đã được phát hiện tại 9 quốc gia khác trên thế giới gồm Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Ba Lan, Nepal, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Chính phủ Ấn Độ đã nâng cấp mức độ cảnh báo với Delta Plus lên thành "biến thể đáng quan ngại".

Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan tại buổi họp báo ngày 22/6 (ANI)

Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan tại buổi họp báo ngày 22/6 (ANI)

Delta Plus – thực ra là thế hệ tiếp theo của biến thể Delta, vốn được phát hiện lần đầu tại bang Maharastra, Ấn Độ tháng 10/2020 và giờ đã có mặt tại 80 quốc gia trên thế giới. Biến thể Delta Plus được đặt tên kỹ thuật là B.1.617.2.1 hoặc AY.1, lại được phát hiện đầu tiên ở châu Âu vào tháng 3 năm nay và giờ đang khiến các nhà chức trách Ấn Độ lo lắng.

Phát biểu trên trang India Today, nhà virus học Ấn Độ Shahid Jameel cảnh báo rằng biến thể Delta Plus có thể vượt qua lá chắn bảo vệ của vaccine và kháng thể tự nhiên được tạo ra trước đó do nhiễm SARS-CoV-2. Các nhà khoa học còn lo ngại rằng biến thể Delta Plus thậm chí có thể dễ lây truyền hơn so với biến thể Delta. Còn kết luận ban đầu của Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 Ấn Độ (INSACOG) cho rằng Delta Plus có các đặc điểm như tăng khả năng lây truyền; liên kết mạnh hơn với các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng giảm phản ứng kháng thể đơn dòng.

Người dân thành phố Mumbai, bang Maharashtra đợi đến lượt tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng. (ANI)

Dù hiện tại, chưa có nhiều bằng chứng khoa học rõ ràng về độ nguy hiểm của Delta Plus, nhưng theo quy luật sinh học, mọi đột biến thành công đều làm cho virus có khả năng sống sót cao hơn. Và nếu Delta Plus là một phiên bản đột biến thành công của biến thể Delta, nó có thể giữ lại tất cả các thuộc tính nguy hiểm của Delta như khả năng lây truyền lớn hơn; bệnh nặng hơn đồng nghĩa tỷ lệ nhập viện nhiều hơn; kháng vaccine tốt hơn và thoát khỏi kháng thể Covid-19 trên người bệnh.

“Biến thể Delta Plus đang khiến nhiều người phải lo ngại sau khi các nhà khoa học tìm thấy nó ở các ca bệnh trong khoảng 1 tuần qua. Tới thời điểm này, số lượng ca mắc vẫn chưa nhiều. Chúng ta vẫn chưa có đủ số lượng mẫu để tiến hành giải trình tự gen và đánh giá độc lực, khả năng lây truyền và mức độ tàn phá của đột biến mới này. Quan sát sự xuất hiện của biến thể này tại các nước khác, ta thấy những tín hiệu rất đáng cảnh báo. Bởi vậy rất nên cảnh báo, chờ đợi và thu thập thêm các mẫu bệnh phẩm phục vụ giải trình tự gen để có thông tin chính xác hơn” - Tiến sỹ Lekha Bhat, làm việc tại Đại học Trung ương bang Tamil Nadu, Ấn Độ cho biết.

Thông tin về biến thể Delta Plus xuất hiện trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang trên đà giảm nhanh tại Ấn Độ. Tuy nhiên những dự báo về làn sóng tiếp theo sẽ sớm xuất hiện khiến Chính phủ Ấn Độ phải tăng cường cảnh giác. Bộ Y tế Ấn Độ vừa ra khuyến cáo ba bang gồm Maharashtra, Kerala, Madhya Pradesh phải triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn và tăng cường xét nghiệm tầm soát để nắm bắt trước tình huống xấu có liên quan tới biến thể Delta Plus.

3 địa phương này sẽ phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng tại các quận và khu dân cư nơi đã phát hiện ra biến thể Delta Plus. Ngoài ra, chính quyền trung ương Ấn Độ còn yêu cầu thu thập mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính để tiến hành giải trình tự gen SARS-CoV-2 tại các phòng thí nghiệm được chỉ định của Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 Ấn Độ (INSACOG).

Liên quan tới chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình nước này khẳng định 2 loại vaccine đang được sử dụng là Covishield và Covaxin đều có hiệu quả chống lại biến thế Delta. Tuy nhiên, mức độ kháng lại virus và tỷ lệ kháng thể được tạo ra nhờ vaccine sẽ được công bố trong thời gian tới./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/delta-plus-tro-thanh-bien-the-dang-quan-ngai-o-an-do-da-xuat-hien-o-9-nuoc-khac-868195.vov