Những loại cây có độc tính cao bạn cần biết

Nhiều loại cây trong vườn và mọc quanh ta có độc tính cao. Ngay cả một liều nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh: Shutterstock

Sau đây là một số loại cây thường gặp:

Loa kèn

Toàn bộ cây loa kèn rất độc. Nó có thể gây khô miệng, tim đập nhanh cũng như rối loạn thị giác và lời nói; nếu quá mức có thể gây tử vong do tê liệt hô hấp, theo Archy Worldys.

Cẩm tú cầu

Cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố.

Nếu ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

Hoa linh lan

Khi được sử dụng quá mức, các độc tố có trong hoa linh lan sẽ gây ra chứng loạn nhịp tim và ngừng tim. Tất cả các bộ phận của cây đều rất độc, theo Archy Worldys.

Hoa rum

Lá và củ của hoa rum có chứa nhiều chất độc đường ruột. Nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc, ói mửa, bỏng miệng, tê lưỡi, sưng bề mặt niêm mạc.

Vạn niên thanh

Chất độc từ cây vạn niên thanh có thể gây kích ứng da và bỏng mắt. Ăn vào sẽ gây rối loạn nhịp tim, chóng mặt và tê liệt. Ba đến bốn gram lá vạn niên thanh có thể gây tử vong cho người lớn.

Hoa tử đằng

Hạt hoa tử đằng rất độc. Nếu ăn phải sẽ bị trúng độc, nôn nói, chuột rút và tiêu chảy.

Cây trúc đào vàng

Ngay cả một vài hạt của cây trúc đào vàng cũng gây chết người. Lá, chồi và nước trái cây có độc tính cao. Chúng chứa glycoside, làm chậm nhịp tim cho đến khi dừng lại hoàn toàn.

Cây chuỗi vàng (Kim tước)

Trong công viên và vườn hoa thường có nhiều cây chuỗi vàng. Trẻ em nuốt 15 - 20 hạt có thể chết vì chúng đặc biệt độc hại. Cơ thể hấp thụ chất độc từ từ. Đó là lý do tại sao có thể giải độc nhanh chóng bằng cách nôn, theo Archy Worldys.

Muồng hoàng yến

Cả hoa, lá, quả và hạt muồng hoàng yến đều có chất độc, nếu ăn phải sẽ gây ngộ độc.

Hoa dạ hương

Nếu ngửi quá nhiều và quá lâu mùi hoa dạ hương sẽ bị chóng mặt hoa mắt, khó chịu, thậm chí còn làm cho người bệnh cao huyết áp và tim trở nên nghiêm trọng hơn.

Tiếp xúc với hoa quá lâu sẽ làm cho tóc bị rụng nhanh.

Lá nguyệt quế

Lá này chứa độc tố gây hại cho sức khỏe, dẫn đến các hiện tượng như khó thở, buồn nôn, phát ban, nổi mụn, nôn mửa, tê liệt hoặc gây hôn mê, theo Archy Worldys.

Cây độc cần (hoa cần nước)

Cả độc cần nước và độc cần đốm đều có độc tính cao. Các chất gây chết người được chứa trong tất cả các bộ phận của cây. Nó gây tê liệt hô hấp.

Hoa thủy tiên

Nếu ăn phải loài hoa này, có thể bị tê liệt, phát ban đỏ hoặc lở loét trên da.

Thiên Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/nhung-loai-cay-co-doc-tinh-cao-ban-can-biet-1038357.html