Những linh vật độc đáo, 'có một không hai' tại World Cup

La'eeb – linh vật biết bay đầu tiên của World Cup đã thu hút nhiều sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Nhiều người nhận xét La'eeb là linh vật độc đáo nhất World Cup, thế nhưng trước La'eeb, giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã từng xuất hiện những linh vật độc – lạ tương tự.

Biểu tượng linh vật qua các kỳ World Cup

Biểu tượng linh vật qua các kỳ World Cup

Linh vật La'eeb - World Cup 2022

Biểu tượng linh vật qua các kỳ World Cup

Trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, linh vật là một biểu tượng quan trọng trong mỗi giải đấu, nó mang nét đặc của quốc gia tổ chức giải. Tại World Cup – giải bóng đá lớn nhất hành tinh cũng không ngoại lệ. Tại World Cup, bên cạnh những thông tin về các đội bóng, về nước chủ nhà, các fan hâm mộ luôn háo hức với linh vật mới.

Năm nay, chủ nhà Qatar mang tới World Cup linh vật độc đáo khi đó không phải là một người hay một loài động vật cụ thể, La'eeb không giống bất kỳ linh vật nào của của những năm trước. Linh vật La'eeb năm nay thu hút nhiều sự chú ý ngay khi xuất hiện.

Linh vật La'eeb - World Cup 2022

Đây là linh vật biết bay đầu tiên của World Cup, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng khi là đại diện đầu tiên của văn hóa Trung Đông gia nhập di sản linh vật FIFA World Cup.

Tuy nhiên La’eeb chưa phải linh vật độc đáo nhất của World Cup. Nhìn lại lịch sử, vẫn còn đó những cái tên linh vật mang dáng vẻ “có một không hai”.

Naranjito – World Cup 1982

World Cup 1982 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ mười hai ở Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha đăng cai giải đấu này và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc bán đảo Iberia.

Linh vật chính thức của giải đấu là Naranjito, là một quả cam, một loại trái cây phổ biến của Tây Ban Nha, mặc đồng phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha với quả bóng tròn trên tay. Tên của quả cam xuất phát từ naranja trong tiếng Tây Ban Nha và có nghĩa là "quả cam", cùng với tiếp vị ngữ thân mật "-ito".

Pique - World Cup 1986

Tiếp nối World Cup 1982 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 13 năm 1986 tại Mexico. Đây là lần thứ hai Mexico đăng cai giải đấu này (lần trước là vào năm 1970) và Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hai lần đăng cai giải đấu.

Khác với linh vật World Cup 1970 là Juanito, một cậu bé mặc đồng phục thi đấu của Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico. World Cup 1986, Mexico chọn một loại quả làm linh vật chính thức của giải đấu với tên gọi Pique. Pique là trái ớt jalapenõ, một món đặc thù trong ẩm thực Mexico, với ria mép và đang đội mũ vành. Tên của nó đến từ picante, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "ớt" và "cay".

Ciao – World Cup 1990

Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 14 tại Ý, linh vật chính thức của giải đấu là Ciao, với hình dáng là cầu thủ hình cây gậy, với đầu là trái banh và thân là lá cờ tam tài của Ý. Biểu tượng được đặt tên theo câu chào nổi tiếng thế giới của người Ý, “Ciao”.

Đây là lần thứ hai Ý đăng cai giải đấu này (lần trước là vào năm 1934) trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới (sau Mexico) và quốc gia đầu tiên của châu Âu 2 lần đăng cai giải đấu.

Ato, Nik và Kaz – World Cup 2002

World Cup 2002 là kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Á, và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Linh vật chính thức của giải đấu là Ato, Kaz và Nik, đây là những nhân vật tưởng tượng được gọi là (The Spheriks), đầu có gai nhọn, lần lượt với các màu cam, tím và xanh. Đây là sản sản phẩm do công ty sản xuất phim hoạt hình bằng máy tính của London, Interbrand Co, tạo ra. Tên của chúng được quyết định sau khi KOC kiểm 980.000 phiếu kín được các fan bóng đá bầu chọn thông qua website của FIFA và tại các cửa hàng ăn McDonald ở Nhật và Hàn Quốc trong khoảng thời gian 400 ngày.

Mỗi nhân vật đại diện cho những thành viên tuyển chọn của đội "Atmoball" (một môn thể thao giống bóng đá được hư cấu nên), theo đó:

Ato (vàng) tượng trưng cho một huấn luyện viên dũng cảm, khao khát chiến thắng bằng lối chơi fair-play. Nik (xanh) là tiền đạo số 1, đại diện cho những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, năng động, nhạy cảm, chơi hào hoa. Kaz (tím) là tiền đạo số 2, mẫu cầu thủ nóng nảy, luôn thực hiện hành động mà không suy nghĩ kỹ, tiền đạo này muốn giành mọi chiến thắng trong thời gian ngắn nhất.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhung-linh-vat-doc-dao-co-mot-khong-hai-tai-world-cup-post459828.html