Những lễ hội đầu xuân nào đã bị dừng để phòng chống dịch virus Corona?

Một số lễ hội bị dừng hoạt động vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến ngày càng phức tạp.

Với việc phát hiện 6 người nhiễm virus corona tại Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp đã phải họp bàn trong sáng 31/1 để cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp về bệnh dịch này. Theo Điều 8 Nghị định số 110/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội sẽ phải tạm ngừng tổ chức trong trường hợp có thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

1. Lễ hội phết Hiền Quan - Phú Thọ

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở vừa có công văn gửi Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ về việc dừng hoạt động đánh phết trong Lễ hội phết Hiền Quan - Phú Thọ năm 2020.

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, tại công văn này, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội phết theo hướng, phần lễ trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống; phần hội: tạm dừng hoạt động đánh phết theo quy định.

2. Lễ hội chọi trâu Phù Ninh

Cục Văn hóa cơ sở vừa ra Văn bản số 34 về việc tổ chức lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Cục này đề nghị Sở VH- TT- DL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh tạm ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 theo quy định tại điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Hội Lim - Bắc Ninh

Với việc phát hiện 6 người nhiễm virus corona tại Việt Nam và theo Nghị định số 110/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, Hội Lim (từ ngày 12-14 tháng Giêng âm lịch) cũng sẽ bị dừng hoạt động.

Hội Lim là một lễ hội truyền thống chắc chắn những người yêu thích du lịch hay cả những người yêu nét đẹp văn hóa dân tộc cũng nên trải nghiệm. Hội Lim bắt đầu bằng một lễ rước. Thành phần đoàn rước là những người dân được mặc bộ lễ phục thời xưa với màu sắc sặc sỡ. Trong ngày lễ chính (ngày 13 tháng Giêng) với các nghi thức rước, tế lễ các thành hoàng các làng, các danh thần liệt nữ của quê hương tại đền Cổ Lũng, lăng Hồng Vân, lăng quận công Đỗ Nguyên Thụy, dâng hương cúng Phật, cúng bà mụ Ả ở chùa Hồng Ân. Ngoài phần lễ, hội còn có nhiều trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm… và đặc sắc hơn cả là phần hát hội.

4. Chùa Tam Chúc - Hà Nam

Ngày 31/1, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, sáng cùng ngày, các nhà sư và Ban quản lý chùa Tam Chúc đã họp và quyết định tạm dừng lễ khai hội chùa Tam Chúc Xuân Canh Tý 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, dù công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc đã kỹ càng, công phu và lễ khai hội dự định tổ chức rất lớn, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia nhưng nhà chùa vẫn quyết định dừng để phòng, chống dịch bệnh do virus corona .

5. Lễ hội xuân Yên Tử, Ba Vàng - Quảng Ninh

Theocăn cứ chương trình, kế hoạch năm 2020, từ ngày 1/2 (tức mùng 8 tháng Giêng) đến ngày 7/2 (15 tháng Giêng), trên địa bàn TP Uông Bí diễn ra các lễ khai hội: Ba Vàng, Yên Tử,... dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách về du xuân vãn cảnh.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, UBND TP Uông Bí chỉ đạo các di tích có tổ chức lễ hội dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách về phòng chống dịch bệnh.

6. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020

Trưa 1/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin và Ban Quản lý di tích các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Đặc biệt, công văn nêu rõ việc tạm dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020. Các nghi lễ tại di tích giao Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện

7. Nghệ An dừng 20 lễ hội dịp đầu năm

Sáng 1/2, ông Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An cho biết, đơn vị sắp có công văn gửi các địa phương về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Lễ hội Đền Cờn dự kiến được tổ chức vào dịp đầu năm mới.

Lễ hội Đền Cờn dự kiến được tổ chức vào dịp đầu năm mới.

Theo ông Hồ Mậu Thanh, dịp đầu năm mới này, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 20 lễ hội. Trong đó, có nhiều lễ hội quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người như lễ hội Đền Cờn ở thị xã Hoàng Mai.

8. Hội An dừng 3 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng hàng năm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng lễ hội chưa khai mạc để tránh dịch bệnh, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa phương trước mắt dừng 3 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng hằng năm gồm: Lễ tế tiền hiền Cẩm Kim, Hội bắp nếp Cẩm Nam và giải đua ghe “đảo thủy đầu xuân”.

Trước đó, các lễ hội đầu xuân ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thường thu hút rất đông người dân và du khách đến xem./.

Tố Uyên/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-le-hoi-dau-xuan-nao-da-bi-dung-de-phong-chong-dich-virus-corona-1005305.vov