Những lần xuất hiện của thầy trò ông Park Hang-seo trong đề thi khiến học sinh thích thú

Câu nói để đời của HLV Park Hang-seo, bài thơ tìm mẹ xúc động của Anh Đức hay trận chung kết AFF Cup của tuyển Việt Nam… đang trở thành nguồn cảm hứng của nhiều giáo viên khi đưa vào đề thi các môn trong năm vừa qua.

Hình ảnh Văn Thanh khoanh tay ăn mừng vào đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 10

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn năm học 2017-2018 của trường THPT Nguyễn Huệ (Thái Nguyên) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội vào đầu năm nay khi đưa hình ảnh cầu thủ Văn Thanh khoanh tay ăn mừng chiến thắng trước U23 Qatar.

Câu 1 yêu cầu học sinh viết nghị luận về hình ảnh hậu vệ Văn Thanh khoanh tay trước ngực ăn mừng chiến thắng sau khi sút thành công quả penalty cuối cùng trong trận bán kết U23 Việt Nam với U23 Qatar. Hình ảnh sân vận động Mỹ Đình rợp trời sắc cờ đỏ sao vàng từ quốc kỳ, màu áo, băng đô của hàng chục nghìn cổ động viên Việt Nam cũng được đưa ra để học sinh "nêu cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của hai bức ảnh đó".

Đề thi nhận sự phản hồi rất tích cực của học sinh. Nhiều em chia sẻ rằng, đề rất hay, sống động.

Đề thi nhận sự phản hồi rất tích cực của học sinh. Nhiều em chia sẻ rằng, đề rất hay, sống động.

Thầy Nguyễn Thái Trường - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn để đi thi cấp tỉnh khối 10 năm học 2017-2018 diễn ra ngày 29-30/1. Đề hoàn thành xong từ ngày 22/1 nhưng trước chiến thắng của U23 Việt Nam, tổ Ngữ văn xin phép đổi đề và trường đồng ý ngay.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam góp mặt trong đề thi Vật lý lớp 10

Trong đề thi 15 phút môn vật lý lớp 10 vào tháng 11 vừa qua, thầy Phạm Ngọc Đản, giáo viên của Trường THPT Kiến Thụy (Hải Phòng) lấy tên và hình ảnh các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia làm mã đề khiến học sinh thích thú. Theo đó, có 4 mã đề được đánh dấu theo tên của các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải và Công Phượng.

Đây là hiệu ứng sau hàng loạt thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, cũng là cách người hâm mộ bóng đá Việt Nam bày tỏ tình yêu và cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mã đề ngộ nghĩnh mang tên các cầu thủ tuyển Việt Nam gây hứng thú cho học sinh, giảm bớt phần nào áp lực thi cử.

Theo thầy Đản, việc dùng tên cầu thủ làm mã đề thi vừa tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho học sinh.

Chung kết AFF Cup 2018 được đưa vào đề thi học kỳ Lịch sử ở Sài Gòn

Hình ảnh cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Đức Huy ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới Malaysia, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tại Malaysia ngày 11/12 xuất hiện trong đề kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử của khối 12, trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM).

Hình ảnh Đức Huy và Phan Văn Đức trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 được đưa vào đề thi.

Chia sẻ về đề thi vời Zing, thầy Nguyễn Viết Đăng Du - Tổ trưởng tổ Lịch sử - người soạn đề thi - cho biết câu hỏi đã được soạn cách đây một tuần khi kết thúc trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

"Tôi muốn đề thi nói riêng và môn Lịch sử nói chung phải mang hơi thở của cuộc sống hiện tại. Trận chung kết AFF Cup 2018 rõ ràng là sự kiện cả nước chú ý, không dùng nó để mang lại sự hứng thú cho học trò khi làm bài thi thì thật phí. Tuy nhiên, điều quan trọng là lồng ghép sự kiện đó với kiến thức đã học phải thật khéo léo, nếu không sẽ làm cho đề thi rỗng và chỉ là chạy theo trend", thầy Du nói.

Cầu thủ Quang Hải bị thương được đưa vào đề thi môn Hóa học

Chiều 21/12, trong đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa của học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), câu hỏi liên quan đến cầu thủ Nguyễn Quang Hải khiến học sinh rất thích thú.

Đề thi nêu các thành phần trong bình xịt tê giảm đau và yêu cầu học sinh tìm loại liên kết để tạo nên thành phần bình xịt tê này.

Câu 2 của đề thi học kỳ môn Hóa học đăng tải hình ảnh cầu thủ Quang Hải đang được các nhân viên y tế dùng bình xịt tê để giảm đau trong trận chung kết lượt về tại AFF Cup 2018 cùng nội dung câu hỏi.

Chia sẻ về đề thi, cô Đặng Thị Hồng Thủy, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết với Malaysia, nhận thấy tình yêu bóng đá của học trò nên nhà trường tổ chức buổi lễ cổ vũ. Tham gia buổi lễ, các em rất hào hứng, phấn khởi.

Hơn nữa, ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu cũng như các thầy cô giáo ở các tổ bộ môn luôn có định hướng vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học. Và Hóa học là bộ môn vận dụng kiến thức vào đời sống.

Cũng theo cô Thủy, câu hỏi này do cô đặt hàng cho thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên trong tổ với mong muốn thầy ra đề có nội dung liên quan tới bóng đá. Sau thời gian suy nghĩ, thầy nghĩ ra nội dung trên và cô có sự chỉnh sửa cho phù hợp.

Ông Park Hang Seo và nhóm nhạc BTS được đưa vào đề thi môn Ngữ Văn

Mới đây, học sinh Trường THPT chuyên Sơn La (tỉnh Sơn La) thích thú chia sẻ đề thi môn Ngữ văn học kỳ I - lớp 11, bởi các thầy cô đã đưa huấn luyện viên Park Hang Seo và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vào đề.

HLV Park Hang Seo và nhóm nhạc Hàn Quốc được đưa vào đề thi Ngữ Chuyên Sơn La.

Nói về đề thi, nhiều giáo viên, học sinh đánh giá cao bởi tính thời sự, cập nhật kiến thức xã hội, hiểu tâm lý học trò. Học sinh Hoàng Hà nhận xét, các thầy cô ra đề thi rất hay và sáng tạo. Còn học sinh Nguyễn Thị Huê Nguyên cho biết đề không quá khó và đặc biệt là không thể sao chép được.

Cậu bé nhặt bóng Đức Huy và Duy Mạnh bất ngờ được đưa vào đề thi môn Ngữ Văn

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền vệ Đức Huy đã chia sẻ đề thi môn Ngữ văn lớp 12 của trường THPT Phan Ngọc Hiển (Cà Mau). Trong đó, câu chuyện của anh từ một cậu bé nhặt bóng đến cầu thủ góp công trong chức vô địch Đông Nam Á đã được nhắc đến.

Cụ thể, đề thi học kỳ I khối lớp 12 của trường này trích lược bài báo “Đức Huy - Duy Mạnh: Hành trình từ nhặt bóng đến người hùng” trong phần đọc hiểu để kiểm tra những kiến thức của học sinh.

“Chúng tôi góp một phần nhỏ nhoi vào thành công của đội tuyển” - Tiền vệ Đức Huy đã từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Với những chiến tích đáng nể của đội tuyển, người hâm mộ cả nước không ai không yêu quý những chàng trai này. Bởi vậy, dù chỉ chiếm 3/10 điểm nhưng câu hỏi này khiến học sinh thích thú và phát huy sự sáng tạo của các em học sinh.

Trường chuyên đưa bài thơ tìm mẹ của Anh Đức vào đề thi Học kỳ môn Ngữ Văn

Trong trận chung kết lượt về giải AFF Suzuki Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Anh Đức đã ghi thắng duy nhất. Kết thúc trận đấu, cầu thủ này chạy đi tìm người thân và không ngớt gọi "Mẹ đâu? Mẹ đâu?". Hành động này của Anh Đức được ghi lại khiến nhiều người xúc động. Bài thơ của Phạm Thiên Ý ra đời từ hoàn cảnh này.

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã chọn bài thơ 'Mẹ đâu? Mẹ đâu?' viết về cầu thủ Anh Đức làm ngữ liệu của đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11.

Sau khi biết bài thơ của mình được dùng làm đề thi Ngữ văn, nhà thơ Phạm Thiên Ý chia sẻ: "Tôi rất vui khi Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau đã đưa bài thơ này vào đề thi học kỳ".

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thể, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển là người ra đề thi. Theo thầy Thể, nhiều người khi thành công, nhận được sự chúc mừng của mọi người sẽ quên đi những yếu tố phía sau lưng góp nên thành công của mình, đặc biệt là gia đình. Trong khi đó, yếu tố gia đình là nền tảng ban đầu, xuyên suốt bền chặt đối với mỗi người.

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-lan-xuat-hien-cua-thay-tro-doi-tuyen-viet-nam-trong-de-thi-khien-hoc-sinh-thich-thu-d448425.html