Vợ chồng Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong phim hoạt hình

Không dưới 10 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên màn ảnh, cả người thật lẫn phiên bản hoạt hình.

Trong bộ phim The Queen’s Corgi (Những chú chó hoàng gia) mới ra mắt gần đây, vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Melania đã xuất hiện trên màn ảnh rộng trong phiên bản hoạt hình. Trong phim, cặp vợ chồng quyền lực đến thăm Nữ hoàng Elizabeth II, mang theo cô chó cưng Mitzy. Tại đây, Nữ hoàng Anh và phía Tổng thống Mỹ muốn kết đôi cho chú chó Rex của Hoàng gia Anh và Mitzy, nhưng không thành. Trong một lần tranh cãi với Mitzy, Rex đã vô tình khiến ông Trump bị thương.

Trong bộ phim The Queen’s Corgi (Những chú chó hoàng gia) mới ra mắt gần đây, vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Melania đã xuất hiện trên màn ảnh rộng trong phiên bản hoạt hình. Trong phim, cặp vợ chồng quyền lực đến thăm Nữ hoàng Elizabeth II, mang theo cô chó cưng Mitzy. Tại đây, Nữ hoàng Anh và phía Tổng thống Mỹ muốn kết đôi cho chú chó Rex của Hoàng gia Anh và Mitzy, nhưng không thành. Trong một lần tranh cãi với Mitzy, Rex đã vô tình khiến ông Trump bị thương.

Đây không phải lần đầu ông Trump xuất hiện trong phiên bản hoạt hình. Trước đó, ông cũng góp mặt trên phim hoạt hình kinh điển “The Simpson” năm 2000. Đây cũng được coi là tập phim “tiên tri” dự đoán ông trở thành Tổng thống tương lai.

Lần lên TV lâu nhất của ông Trump phải kể đến show truyền hình thực tế “The Apprentice” (Người tập sự, 2004 - nay). Ông Trump từng là giám đốc sản xuất chương trình và từng tham gia làm người dẫn quan trọng từ năm 2004-2015. Chỉ cho tới 2016, ông Trump mới dừng lại công việc này để tranh cử.

Bộ phim đầu tiên ông Trump đóng là “Ghosts can’t do it” (1989), với vai phụ ít đất diễn.

Đến năm 1992, đương kim tổng thống Mỹ có một phân đoạn rất ngắn trong bộ phim nổi tiếng “Home alone 2” (Ở nhà một mình 2). Trong phim ông tình cờ bắt gặp Kelvin và chỉ cho cậu bé lối dẫn tới hành lang khách sạn Plaza New York, nơi ông là chủ sở hữu.

Trong phim sitcom “The Fresh Prince of Bel Air” (Hoàng tử mới ở Bel Air, 1990 - 1996), ông Trump đóng vai chính mình, doanh nhân thành đạt Donald Trump, trong tập “For Sale by Owner”. Việc ông Trump bất ngờ đền thăm khiến gia đình nhân vật chính rất phấn khích.

Ông Trump đóng vai người cha doanh nhân của cậu bé Waldo trong bộ phim hài dành cho gia đình – “The Little Rascals” (1994). Trong phim, ông chỉ xuất hiện trong một cảnh ngắn.

Trong bộ phim hài “The Associate” (Đồng minh, 1996), ông Trump tiếp tục vào vai chính mình.

Trong “The Nanny” (Người giữ trẻ, 1993 – 1999), vai diễn của ông Trump chỉ có một câu thoại: "Tôi đã bảo anh không gọi cho tôi vào số này nữa!”.

Ông tiếp tục diễn viên Donald Trump trên màn ảnh trong “Eddie” (1996).

Trong “The Drew Carey Show” (1995 – 2004), ông Trump thể hiện sự giàu có và hào phóng bằng việc tặng vé hạng nhất đi xem bóng chày cho các nhân vật khác.

Trong một tập phim “Suddenly Susan” (1996 – 2000), ông Trump vào vai một người chơi bài, xuất hiện bên cạnh các nhân vật chính.

Ông Trump vào vai một doanh nhân được mời đi gặp nhà chức trách trong “Spin City” (1996 – 2002)

Thêm một vai chính mình trong “Zoolander” (Anh chàng siêu mẫu – 2001). Như nhiều phim trước, ông chỉ xuất hiện chớp nhoáng với câu thoại ngắn gọn khen ngợi nhân vật nam chính của phim – Derek Zoolander.

Trong tập phim “Elizabeth” của phim “The Job” (2001 – 2002), Tổng thống Mỹ vào vai chủ nhà hàng mà nhân vật nam chính đang dùng bữa.

Trong bộ phim hài lãng mạn “Two Weeks Notice” (Thời hạn 2 tuần, 2002), ông Trump vào vai một người cố tình gây khó dễ cho nhân vật nam chính tại một bữa tiệc.

Tú Oanh

Theo CBS News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/vo-chong-tong-thong-donald-trump-xuat-hien-trong-phim-hoat-hinh-1407760.tpo