Những lần Ronaldo đòi ra đi

Siêu sao người Bồ không tập trung cùng Man United cho giai đoạn đầu mùa giải. Đây không phải lần đầu tiên CR7 có thái độ thiếu chuyên nghiệp để yêu cầu ra đi.

Tháng 4/2007, Cristiano Ronaldo gia hạn hợp đồng 5 năm với Man United. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó, chân sút người Bồ Đào nha lại thay đổi ý định và thổ lộ mong muốn chuyển sang khoác áo Real Madrid. Thậm chí CR7 còn “đi đêm” với chủ tịch Florentino Perez để hiện thực hóa thương vụ này vào năm 2009.

 Siêu cò Jorge Mendes được cho là đã đứng ra giao kèo với đôi bên. Nếu Ronaldo không chuyển tới Real Madrid, siêu sao người Bồ sẽ phải đền bù 30 triệu euro. Thương vụ bom tấn này đã được hoàn tất, biến CR7 trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.

Siêu cò Jorge Mendes được cho là đã đứng ra giao kèo với đôi bên. Nếu Ronaldo không chuyển tới Real Madrid, siêu sao người Bồ sẽ phải đền bù 30 triệu euro. Thương vụ bom tấn này đã được hoàn tất, biến CR7 trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.

Năm 2018, Ronaldo gây sốc khi chính thức chuyển sang khoác áo Juventus. Anh chia sẻ bản thân đã có những bất đồng với Chủ tịch Florentino Perez khi không cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

“Họ không còn xem trọng tôi như những ngày mới tới nữa. Trong 4-5 năm đầu ở đây, tôi thực sự là Cristiano Ronaldo”, ngôi sao người Bồ chia sẻ, “Thế nhưng về sau, cảm giác đó bắt đầu vơi bớt đi. Ông ta nhìn tôi như thể muốn nói rằng tôi không còn là người quan trọng nhất với CLB nữa".

Trong quá khứ, HLV Max Allegri của Juventus từng khuyên đội bóng thành Turin rằng sự xuất hiện của Ronaldo sẽ khiến đội bóng không thể tiến xa trong tương lai. Số phận đưa hai người làm việc với nhau trong những vòng đầu tiên của Serie A mùa trước. Và ngôi sao người Bồ không cảm thấy hài lòng.

Anh bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận ra quân gặp Udinese giữa cơn bão của những lời đồn đoán. Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị và chọc thủng lưới đối phương ở phút 90+4 nhưng lại không được công nhận bàn thắng. Đó chính là dấu ấn cuối cùng của Ronaldo tại đội chủ sân Allianz trước khi trở về mái nhà xưa Man United.

Đầu tháng 7 vừa qua, nhật báo The Times đưa tin Ronaldo đã yêu cầu ban lãnh đạo Man United cho phép mình ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. CR7 dù chơi không đến nỗi nào ở mùa giải vừa qua nhưng lại phải chứng kiến "Quỷ đỏ" kết thúc ở vị trí thứ 6, đồng nghĩa một tấm vé dự Europa League.

Kể từ khi toàn đội tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, Ronaldo đều thông báo vắng mặt vì “lý do gia đình”. Số 7 của MU sẽ không cùng toàn đội tới Thái Lan trong chuyến du đấu tiền mùa giải. Gần như chắc chắn, Ronaldo sẽ ra đi tìm kiếm bến đỗ mới trong mùa hè này với điểm đến là một đội bóng được dự UEFA Champions League.

Erik ten Hag ở buổi tập của MU: 'Nhiều lỗi quá' Chiến lược gia người Hà Lan không hài lòng khi các cầu thủ Man United thực hiện sai bài tập chuyền bóng mà ông đem đến từ đội bóng cũ Ajax.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-ronaldo-doi-ra-di-post1333924.html