Những lần quân đội Mỹ diễu binh ở nước ngoài - có lần tại Moscow!

Quân đội Mỹ từng rất nhiều lần diễu binh ở nước ngoài, tuy nhiên quân số tham gia không nhiều, và quân đội nước này dường như cũng không quá đề cao về mặt đội hình, đội ngũ.

Năm 2010, khi mà mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn còn "mặn nồng", quân đội Mỹ đã tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trên Quảng Trường Đỏ.

Năm 2010, khi mà mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn còn "mặn nồng", quân đội Mỹ đã tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trên Quảng Trường Đỏ.

Đây cũng là lần hiếm hoi binh lính Mỹ xuất hiện giữa lòng thủ đô Moscow của Nga.

Lính Mỹ tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ năm 2010 với chỉ một khối danh dự duy nhất.

Năm 2011, Mỹ đã tổ chức một cuộc diễu binh tại Kuwait để mừng 20 năm ngày cuộc chiến tranh Kuwait và Iraq kết thúc.

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của rất nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Bão Táp Sa Mạc trong quá khứ.

Lính Mỹ tham gia cuộc duyệt binh tại Kuwait với đầy đủ vũ khí, khí tài và có cả xe tăng.

Năm 2013, Mỹ tham gia lễ diễu binh mừng Ngày thành lập Quân đội Hàn Quốc.

Tuy nhiên quân đội Mỹ cũng chỉ tham gia với số lượng rất hạn chế binh lính.

Năm 2015 - chính quyền Mỹ đánh dấu sự "quay trục" sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc tham gia diễu binh trên biển cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Cuộc diễu binh cũng ngầm khẳng định sự gắn bó và tình đồng minh khăng khít giữa Washington và Tokyo ở thời điểm rất nhạy cảm khi đó.

Kể từ sau cuộc diễu binh này, Hải quân Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trong khu vực.

Năm 2016, Mỹ lại một lần nữa chứng minh cho thế giới rằng, Nhật Bản là đồng minh thân cận số một của nước này ở khu vực Đông Á, bằng việc tham gia cuộc diễu binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Vào thời điểm này, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng dần trở thành tâm điểm của thế giới, khi mà Bắc Kinh thường xuyên có các hành động để tăng tầm ảnh hưởng, còn Triều Tiên lại liên tục phóng tên lửa qua đầu Nhật Bản.

Năm 2017 - kỷ niệm 99 năm ngày Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc - quân đội Mỹ đã xuất hiện ở Paris - thủ đô của nước Pháp để tham gia một cuộc diễu binh.

Cuộc diễu binh được tổ chức thường niên ở Pháp để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - cuộc chiến đẫm máu bậc nhất lịch sử Pháp.

Lính Mỹ tham gia cuộc duyệt binh này mang trang phục và vũ khí từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Năm 2018, Quân đội Mỹ tham gia duyệt binh mừng quốc khánh Ukraine.

Đây cũng là lần hiếm hoi quân đội Mỹ tham gia duyệt binh ở một quốc gia Đồng Âu, từng một thời là đồng minh thân cận của Nga trong quá khứ.

Tới năm 2018, Mỹ một lần nữa tiến hành diễu binh ngay sát nách Nga, khi xuất hiện trong cuộc diễu binh ở Ba Lan.

Quân đội Mỹ tham gia cuộc diễu binh này thậm chí còn huy động cả xe tăng, xe thiết giáp đang đóng quân tại Ba Lan.

Trong khi đó, quân đội Ba Lan cũng mang theo xe tăng chiến đấu chủ lực tới cuộc diễu binh này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cuộc duyệt binh đầy hào hùng và bi tráng của Liên Xô năm 1975. Nguồn: Star.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-lan-quan-doi-my-dieu-binh-o-nuoc-ngoai-co-lan-tai-moscow-1512648.html