Những lần nữ giả nam trang để đi học trong phim cổ trang Trung Quốc

Gái giả trai không còn là chuyện lạ trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc, đặc biệt là phim cổ trang. Cùng điểm lại một số bộ phim có tạo hình nữ cải nam trang được rất nhiều khán giả yêu thích nhé.

Đầu tiên không thể không nhắc đến bộ phim kinh điển Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài. Nhắc đến Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài, chắc hẳn khán giả không quên được cặp đôi La Chí Tường- Lương Tiểu Băng của bản HongKong năm 1999 và Hà Nhuận Đông- Đổng Khiết của bản Trung Quốc năm 2007. Đây có thể coi là hai bộ phim ấn tượng nhất nói về mối tình Lương Chúc, để lại nhiều hoài niệm sâu sắc khó quên.

Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài bản Hong Kong

Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài bản Hong Kong

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản Trung Quốc

Trong phim, Lương Sơn Bá là một cậu học sinh nghèo ham học, hiền lành, thật thà, học vấn xuất chúng, phẩm chất hơn người. Còn Chúc Anh Đài lại là một tiểu thư xinh đẹp, thông minh, yêu thích việc đọc sách nên xin phép cha mẹ, thay y phục nam nhi giả thành con trai để đi học. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trở thành bạn học ở trường Nghi Sơn, kết bái huynh đệ, tình cảm vô cùng thân thiết.

Chúc Anh Đài Lương Tiểu Băng

Lương Sơn Bá La Chí Tường

Trong thời gian đi học, Lương Sơn Bá luôn coi Chúc Anh Đài là huynh đệ, luôn yêu thương bảo vệ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. Nhưng Chúc Anh Đài thân là nữ nhi lại có thời gian lâu ngày ở bên Lương Sơn Bá, hiểu được tính cách lương thiện và ý chí ham học của Lương Sơn Bá nên nảy sinh tình cảm. Chúc Anh Đài nhiều lần ám chỉ cho Lương Sơn Bá rằng mình là nữ nhi nhưng Lương Sơn Bá vì quá thật thà lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nên mãi không nhận ra.

Sau một thời gian đi học, trước khi Chúc Anh Đài về nhà đã nhờ đưa tín vật của mình cho Lương Sơn Bá để chờ Lương Sơn Bá đến cầu thân. Lương Sơn Bá biết Chúc Anh Đài là con gái thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng dần dần yêu thương sâu đậm Chúc Anh Đài. Tuy nhiên, tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lại gặp sự cấm cản của gia đình Chúc Anh Đài vì bố mẹ Chúc Anh Đài đã hứa gả Chúc Anh Đài cho Mã Văn Tài- cũng là một người bạn học của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá ở trường Nghi Sơn: gia thế giàu có, quyền lực nhưng tính cách độc ác, hách dịch, nham hiểm, mưu mô xảo quyệt.

Mã Văn Tài bản Hong Kong

Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài bản Trung Quốc

Tuy yêu thương nhưng vì gia cảnh nghèo khó, không cách nào đến được với nhau nên Lương Sơn Bá đã đau lòng quá mà chết. Ngày Mã Văn Tài rước dâu, kiệu hoa đi qua mộ Lương Sơn Bá, bỗng trời nổi phong ba, mộ của Lương Sơn Bá nứt ra, Chúc Anh Đài bước vào đó thì trời quang mây tạnh. Chúc Anh Đài biến mất nhưng từ trong mộ của Lương Sơn Bá lạ bay ra một đôi bướm xinh đẹp, quấn quýt bên nhau mãi không rời.

Bộ phim tiếp theo có tạo hình gái giả trai để đi học đó chính là Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa.

Trong phim, Bạch Thiển là một tiên hồ ở Thanh Khâu, do tư chất thông minh nhưng tính tình nghịch ngợm, không ham học nên được Chiết Nhan gửi gắm lên Côn Luân học.

Vì Côn Luân hư không nhận nữ đệ tử nên trước khi vào bái sư, Chiết Nhan đã biến hình cho Bạch Thiển trở thành nam nhân lấy tên Tư Âm để nhập môn. Tuy chút phép thuật nhỏ này không thể che mắt chiến thần Mặc Uyên nhưng vì Tư Âm do chính tay Chiết Nhan giới thiệu, Mặc Uyên cũng nhận ra tư chất hơn người của Tư Âm, hơn nữa quạt Ngọc Thanh Côn Luân xuất thế cũng tự động nhận Tư Âm làm chủ nhân nên Mặc Uyên đã đồng ý nhận Tư Âm làm đệ tử.

Tuy theo học ở một nơi nghiêm túc và kỷ luật như Côn Luân Hư nhưng Tư Âm vẫn vô cùng nghịch ngợm, cũng thường gây ra chuyện lớn nhỏ đủ cả nhưng vì được sư phụ và các sư huynh yêu thương, cưng chiều nên Tư Âm vẫn rất vô tư. Tư Âm gặp nhị hoàng tử Dực Tộc là Ly Kính, hai người đem lòng yêu thương nhau, nhưng đúng lúc Tư Âm định bỏ nhà theo trai thì cũng là lúc Tư Âm phát hiện Ly Kính lên giường cùng Huyền Nữ nên từ đó cắt đứt quan hệ với cả Huyền Nữ và Ly Kính.

Tư Âm và Ly Kính

Tạo hình Tư Âm xinh đẹp

Một ngày, Dực quân Kình Thương khơi mào chiến tranh với Thiên tộc. Vốn dĩ Thiên tộc có thể thắng nhanh, nhưng trận pháp đồ bị Huyền Nữ trộm mất, Mặc Uyên phải lấy nguyên thần tế chuông Đông Hoàng mới phong ấn được Kình Thương, giúp Thiên tộc thắng trận. Bạch Thiển trộm tiên thể Mặc Uyên đưa về Thanh Khâu, dùng máu tim nuôi dưỡng. Kể từ đó, 17 đệ tử gò Côn Luân mỗi người một ngả.

Mặc Uyên chết, Tư Âm mất tích thì cũng là lúc Thái Tử Dạ Hoa ra đời. Lạc Tư nương nương trên thiên cung mãi không có thai, được Đông Hoa Đế Quân chỉ điểm nên đến gò Côn Luân, hữu duyên có được bông sen vàng sau đó về mang thai sinh ra thái tử Dạ Hoa.

Bảy vạn năm sau, Kình Thương phá vỡ phong ấn, Bạch Thiển ra tay ngăn chặn được, nhưng chính mình bị phong ấn tiên khí và ký ức, trở thành một phàm nhân Tố Tố sống ở núi Đông Hoang Tuấn Tật. Ở đó, nàng quen Dạ Hoa trong lúc chàng hạ phàm trừ yêu quái Xích Viêm Kim Nghê Thú bị thương, hai người yêu nhau. Sau này trải qua nhiều biến cố, sóng gió trên trời dưới biển, Bạch Thiển và Dạ Hoa cũng chính thức được ở bên nhau, còn có một bé trai A Ly vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Chiến thần Mặc Uyên sau bao năm được Bạch Thiển âm thầm cứu chữa cũng hồi phục, tiếp tục ở lại Côn Luân Hư.

Cũng là nữ giả nam trang đi học, gần đây nhất, đó chính là bộ phim Thư sinh xinh đẹp đang phát sóng.

Thư sinh xinh đẹp được remake lại từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc: Chuyện tình Sungkyunkwan. Trong phim, Văn Hi là con gái lớn trong một gia đình nghèo có cha mất sớm, em trai lại mang bệnh, nhà nợ nần chồng chất nên Văn Hi luôn phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ và chăm sóc gia đình.

Văn Hi tuy là con gái nhưng tư chất thông minh vượt trội không kém gì nam nhân, tuy nhiên vì nhà nghèo nên khả năng của Văn Hi luôn được vận dụng để viết truyện, chép sách để bán ra bên ngoài. Do một lần muốn kiếm tiền trả nợ dứt điểm để không bị lấy thân trừ nợ, Văn Hi đã cải trang thành em trai Văn Bân tham gia cuộc thi tuyển học trò của Vân Thượng học đường. Tuy có thể kiếm được một khoản lớn để trả nợ nhưng do sự giúp sức vô cùng nhiệt tình và không cần thiết của Phong Thừa Tuấn nên Văn Hi đã chính thức bước vào trường Vân Thượng với thân phận nam nhân.

Phong Thừa Tuấn là một nhân vật có xuất thân vô cùng quyền lực nhưng lại là một thư sinh vô cùng hiền lành, nho nhã, lúc nào cũng sôi sục ý chí quyết tâm cống hiến sức mình cho giang sơn, xã tắc. Phong Thừa Tuấn quen biết Văn Hi, biết được khả năng xuất chúng của Văn Hi liền không ngần ngại năm lần bảy lượt giúp đỡ Văn Hi đi học. Dù hễ cứ lần nào Thừa Tuấn đề xuất ý tưởng học tập để cống hiến cho đất nước là lại bị Văn Hi từ chối “Chí không ở đó” nhưng Thừa Tuấn vẫn cứ làm theo ý mình, một lòng đề cử Văn Hi đi học. Nhờ sự nhiệt tình thái quá của Thừa Tuấn mà Văn Hi buộc phải giả thành Văn Bân, theo học ở Vân Thượng học đường với bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.

Phong Thừa Tuấn

Khán giả muốn biết câu chuyện của Văn Hi và Phong Thừa Tuấn sau này sẽ như thế nào hãy cùng SAOStar tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Thư sinh xinh đẹp được phát sóng vào các ngày thứ 5, 6, 7 hàng tuần nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thu-sinh-xinh-dep-va-nhung-bo-phim-co-trang-co-tao-hinh-nu-gia-nam-20200724212944107.html