Những lần mỹ nữ Hàn gây bức xúc vì mặc phản cảm

HyunA, Sulli, Hwasa nhiều lần bị công chúng chỉ trích vì phong cách thời trang sexy. Họ nổi tiếng với hình tượng táo bạo, thậm chí bị chê phản cảm.

Ngày 21/7, HyunA biểu diễn tại lễ hội mùa hè Waterbomb Seoul Festival 2019. Cô bị chỉ trích vì chọn trang phục hở hang có thiết kế giống đồ bơi. Vốn nổi tiếng với phong cách sexy, tuy nhiên lần xuất hiện này của cô vẫn gây tranh cãi. Nhiều khán giả thậm chí dùng từ “rẻ tiền” để nói về trang phục quá ngắn mà cô sử dụng. Đặc biệt, bộ đồ gợi cảm còn phản chủ khi khiến HyunA lộ phần đùi chảy xệ, không săn chắc.

Ngày 21/7, HyunA biểu diễn tại lễ hội mùa hè Waterbomb Seoul Festival 2019. Cô bị chỉ trích vì chọn trang phục hở hang có thiết kế giống đồ bơi. Vốn nổi tiếng với phong cách sexy, tuy nhiên lần xuất hiện này của cô vẫn gây tranh cãi. Nhiều khán giả thậm chí dùng từ “rẻ tiền” để nói về trang phục quá ngắn mà cô sử dụng. Đặc biệt, bộ đồ gợi cảm còn phản chủ khi khiến HyunA lộ phần đùi chảy xệ, không săn chắc.

Sulli nổi tiếng với phong cách gợi cảm, thường xuyên thả rông khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện bikini. Cô chụp hình với một số tư thế dễ gây hiểu nhầm. “Tôi đã bị shock khi thoạt nhìn qua tấm ảnh”, “Cô ấy thật xinh đẹp nhưng cách tạo dáng dễ gây hiểu nhầm”, khán giả phản ứng trước loạt hình mới của cựu thành viên f(x).

Đầu năm 2019, tại lễ trao giải thường niên KBS Drama Awards, Hyorin xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời. Biểu diễn ca khúc solo Dally, nữ ca sĩ mặc bộ đồ bó sát, giống đồ bơi một mảnh và hở bạo vòng ba. Cô có nhiều động tác vũ đạo gợi cảm khiến khán giả tranh luận. Họ phản ứng vì cảm thấy quá nhạy cảm khi theo dõi tiết mục của cô.

Đầu tháng 7, trang My Daily đưa tin Hwasa - thành viên nhóm Mamamoo không mặc áo lót đến sân bay Hàn Quốc. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 bị phát hiện chỉ mặc crop top 2 lớp và thả rông. Đây không phải lần đầu tiên em út nhóm Mamamoo gây tranh cãi vì phong cách thời trang quá táo bạo. Tại lễ trao giải MAMA 2018 ở Nhật Bản, cô mặc bộ đồ da bó sát với phần dưới ngắn tới mức hở nửa vòng ba.

Vốn là ca sĩ không tên tuổi ở thị trường Hàn Quốc nhưng sau lần mặc hở bạo ở sự kiện, Jo Hyun (nhóm Berry Good) bắt đầu được khán giả chú ý. Trong sự kiện diễn ra hồi tháng 6, cô hóa thân thành nhân vật Ahri với trang phục siêu ngắn và có những đường cắt xẻ táo bạo. Sau khi xuất hiện trong trang phục bị đánh giá là hở hang, cô trở thành từ khóa “nóng” được đông đảo fan Kpop tìm kiếm.

Tương tự, ở lễ trao giải Seoul Music Awards 2019, nữ thần tượng vô danh Han Cho Im bỗng trở thành tâm điểm gây chú ý vì trang phục bị chê phản cảm. Bất chấp thời tiết âm 3 độ C, Han Cho Im đảm nhận vai trò MC chọn trang phục dáng dài nhưng phần dưới xuyên thấu trông khá hở hang và táo bạo. Nhiều khán giả cho rằng bộ đồ của MC không khác gì đồ bơi, thậm chí lộ quần bảo hộ kém duyên ở một số góc chụp.

Mặc trang phục ôm sát tại Chunsa Film Festival diễn ra ngày 18/7, Clara còn gây tranh cãi khi có nhiều hành động bị đánh giá là khoe thân quá đà. Hoạt động trong môi trường giải trí từ năm 2005 nhưng gần như Clara chỉ được nhớ đến bởi những hình ảnh táo bạo.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-lan-my-nu-han-gay-buc-xuc-vi-mac-phan-cam-post969770.html