Những lần làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường ASIAD

Từng bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới nhưng không ít lần các đội tuyển ở Đông Nam Á đã làm rạng danh khu vực tại đấu trường ASIAD.

Hãy cùng đến với 3 lần làm nên "địa chấn" tại ASIAD của bóng đá khu vực:

Olympic Việt Nam 4-1 Olympic Iran (ASIAD 2014)

Tại kì ASIAD năm 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc), tuyển OIympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã tạo ra một cú sốc lớn khi hạ gục ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV là Olympic Iran với tỉ số 4-1.

Các bàn thắng của Olympic Việt Nam được ghi do công của Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn và Ngô Hoàng Thịnh. Bàn thắng danh dự của Olympic Iran do tiền vệ Mohsen Mosalman thực hiện.

Với chiến thắng lịch sử này, Olympic Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng H đi tiếp vào vòng 1/8, còn Olympic Iran bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Olympic Thái Lan 2-0 Olympic Trung Quốc (ASIAD 2014)

Cũng tại Incheon năm 2014, tuyển Olympic Thái Lan do huyền thoại Kiatisuk Senamuang dẫn dắt đã tạo nên một cú sốc lớn khi lọt tới bán kết và sau đó giành hạng Tư.

/upload/3-2018/images/

Một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của Olympic Thái Lan tại kì ASIAD năm đó chính là việc đánh bại Olympic Trung Quốc với tỉ số 2-0 ở vòng 1/8. Hai bàn thắng của Olympic Thái Lan được ghi do công tiền đạo Adisak Kraisorn.

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin cùng đồng đội đã lọt tới bán kết và để thua Olympic Hàn Quốc, đội sau đó đã giành HCV, với tỉ số 0-2 và thua tiếp Olympic Iraq 0-1 ở trận tranh HCĐ.

Olympic Malaysia 2-1 Olympic Hàn Quốc (ASIAD 2018)

Cơn địa chấn đấu tiên của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 đã xuất hiện khi nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc bất ngờ gục ngã 1-2 trước Olympic Malaysia. Hai bàn thắng của Olympic Malaysia được ghi do công của Safawi Rasid, trước khi Hwang Ui-jo lập công ở phút 88.

Sau trận đấu, HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc đã thừa nhận mắc sai lầm về chiến thuật, nhất là việc luân chuyển đội hình sớm. Trận thua này cũng khiến Olympic Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu bảng F vào tay Olympic Malaysia.

Họ sẽ còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng ở lượt đấu cuối gặp Olympic Kyrgyzstan vào ngày 20.8 tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhung-lan-lam-rang-danh-bong-da-dong-nam-a-o-dau-truong-asiad-905266.html