Những lần HLV Park Hang-seo nổi giận vì trọng tài và đối thủ

Trước án phạt cấm chỉ đạo 4 trận, HLV Park Hang-seo từng nhiều lần nổi giận với đối thủ, bức xúc, phản ứng mạnh với các quyết định của trọng tài.

 HLV Park Hang-seo từng nhiều lần nổi giận với các quyết định của trọng tài và hành xử của đối thủ. Tại Asian Games 2018 trên đất Indonesia, ông hai lần lao ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản đối quyết định của trọng tài. Lần đầu là ở trận gặp Olympic Bahrain tại vòng 16 đội, ông Park phản ứng khi Phạm Xuân Mạnh bị phạm lỗi thẳng vào đầu gối nguy hiểm nhưng trọng tài không thổi. Đến trận gặp Olympic UAE ở tranh hạng ba, ông nổi giận vì trọng tài nhiều lần bỏ qua phạm lỗi của UAE. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Park Hang-seo từng nhiều lần nổi giận với các quyết định của trọng tài và hành xử của đối thủ. Tại Asian Games 2018 trên đất Indonesia, ông hai lần lao ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản đối quyết định của trọng tài. Lần đầu là ở trận gặp Olympic Bahrain tại vòng 16 đội, ông Park phản ứng khi Phạm Xuân Mạnh bị phạm lỗi thẳng vào đầu gối nguy hiểm nhưng trọng tài không thổi. Đến trận gặp Olympic UAE ở tranh hạng ba, ông nổi giận vì trọng tài nhiều lần bỏ qua phạm lỗi của UAE. Ảnh: Quang Thịnh.

Đối đầu Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018, ông nhiều lần phản ứng nóng nảy, khiến trọng tài khó chịu. HLV Park có lần ra dấu đòi thẻ ngoài sân. Trợ lý Lee Young-jin phải chạy lại xin lỗi trọng tài, kéo ông Park vào trong để tránh thẻ phạt.

Ở Asian Cup 2019, ông Park có tình huống tranh cãi nảy lửa với HLV lừng danh Carlos Queiroz. Khi đó, Nguyễn Quang Hải bị cầu thủ Iran phạm lỗi chiến thuật rất nhiều khiến ông Park không giữ được bình tĩnh.

Ở trận gặp Thái Lan tại lượt đi vòng loại 2 World Cup 2022 hồi tháng 9/2019, ông Park nổi giận khi các trợ lý Thái Lan nhất là HLV thủ môn Sasa Todic (ngoài cùng phải) nhiều lần xúc phạm ông.

Tình huống căng thẳng nhất diễn ra ở trận lượt về sau đó 2 tháng khi ông Sasa Todic có hành động xúc phạm chiều cao của HLV Park. Đây được xem là hành động phân biệt chủng tộc, khiêu khích cấp độ rất cao.

HLV Park chạy về phía Todic nổi giận. Chia sẻ sau đó với báo giới Việt Nam, ông Park nói mình đã chuẩn bị tinh thần “chiến đấu tới cùng”.

Trận chung kết SEA Games 30 vừa qua ở Philippines là lần nổi giận kế tiếp của HLV Park. Ông nhiều lần tức giận khi U22 Indonesia liên tục phạm lỗi chiến thuật, khiến nhiều cầu thủ Việt Nam nằm sân trong khi trọng tài vẫn im lặng. Trọng tài đã không thể bỏ qua và quyết định rút thẻ đỏ thầy Park.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-lan-hlv-park-hang-seo-noi-gian-vi-trong-tai-va-doi-thu-post1045823.html