Những lần góp mặt của 'cha đẻ' siêu nhân anh hùng Stan Lee trong các siêu phẩm Marvel

Tối hôm 12-11, thông tin về việc Stan Lee – 'cha đẻ' của các siêu anh hùng Marvel qua đời được đăng tải khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Bên cạnh những dấu ấn đặc sắc trong việc xây dựng hình tượng anh hùng, Stan Lee còn được yêu mến bởi những lần góp mặt với vai trò khách mời trong các siêu phẩm của Marvel.

 Lần đầu tiên ông Stan Lee xuất hiện trong một vai “tô điểm” là trong bộ phim truyền hình “The Trial of the Incredible Hulk” (Vụ án của người khổng lồ xanh Hulk - 1989). Khi đó, ông vào vai một thành viên bồi thẩm đoàn

Lần đầu tiên ông Stan Lee xuất hiện trong một vai “tô điểm” là trong bộ phim truyền hình “The Trial of the Incredible Hulk” (Vụ án của người khổng lồ xanh Hulk - 1989). Khi đó, ông vào vai một thành viên bồi thẩm đoàn

Tới năm 2000, ông tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh của Marvel trong vai một người bán bánh hotdog dạo trong “X-Men” (Dị nhân)

Năm 2002, Stan Lee tiếp tục vào vai một “người qua đường” trong Spider Man (Người nhện). Trong phân cảnh của mình, ông là một thường dân cứu sống một cô bé khỏi những mảnh vỡ trong cuộc chiến của Người nhện

Năm 2003, trong phim Daredevil (Siêu nhân mù) Stan Lee vào vai một người đàn ông già lơ đễnh được cậu bé Matt Murdock, hiện thân đời thường của siêu nhân mù Daredevil giúp qua đường

Cũng trong năm 2003, Stan Lee góp mặt với vai nhân viên an ninh trong bộ phim Hulk (Người khổng lồ xanh)

Trở lại với Spider man 2 năm 2004, Stan Lee đảm nhận vai trò giải cứu một người phụ nữ khỏi đống đổ nát trong khi Người Nhện chiến đấu với Tiến sĩ Bạch tuộc Doc Ock

Trong “Fantastic Four” (Bộ tứ siêu đẳng - 2005), ông Lee vào vai người đưa thư

Trong “X-Men: The Last Stand” (Dị nhân 3: Phán quyết cuối cùng - 2006), nhân vật siêu phụ của Stan Lee trở nên “ngơ ngác” khi chứng kiến dị nhân Jean Grey sử dụng siêu năng lực

Năm 2007, một lần nữa vị cha đẻ của Marvel góp mặt vào Spiderman 3 với vai trò một người qua đường tình cờ gặp Peter Parker ở Quảng thời thời đại, New York.

Trong bộ phim Bộ tứ Siêu đẳng 2 sản xuất cùng năm 2007, Stan Lee cũng góp mặt với vai một vị khách mời đám cưới

Năm 2008 tiếp tục ghi dấu ấn của Stan Lee với vai người đàn ông bị Tony Stark nhầm tưởng là ông “chum Playboy” Hugh Hefner trong Iron Man 1 (Người sắt I)

Trở lại với Người khổng lồ xanh Hulk ăm 2008, ông Lee cũng xuất hiện trong phân cảnh nhỏ

Góp mặt trong Iron Man 2 năm 2011, nhân vật của Stan Lee tiếp tục bị Tony Stark nhầm tưởng là nhà báo Larry King

Stan Lee “âm mưu” kéo cây búa của Thần Sấm Thor đi bằng xe tải nhưng không thành công trong phim Thor năm 2011

Cũng trong năm 2011, Stan Lee vào vai một quân nhân tham dự một buổi họp báo của Captain trong “Captain America: The First Avenger”

Stan Lee xuất hiện trong một đoạn băng ghi hình phát trong phim “Avengers” (Biệt đội siêu anh hùng - 2012), ông vào vai một ông cụ chơi cờ bất ngờ được phỏng vấn

Trong The Amazing Spider-Man được sản xuất cùng năm 2012, Stan Lee vào vai một thủ thư tại ngôi trường mà Peter Parker (Andrew Garfield) theo học. Ông vô tư đeo tai nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc mà không hề hay biết tới cuộc chiến ác liệt đang diễn ra ngay sau lưng.

Trở lại với phần 3 của Iron Man năm 2013, Stan Lee làm giám khảo một cuộc thi người đẹp

Ông vào vai một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần của phim “Thor: The Dark World” (2014)

Stan Lee vào vai một nhân viên bảo vệ làm mất bộ trang phục của Captain America trong ca trực ở phòng trưng bày (chính Captain đã đánh cắp bộ đồ). Cảnh trong phim “Captain America: The Winter Soldier” (Captain America: Chiến binh mùa đông - 2014)

Trong Amazing Spiderman 2, ông Lee tới tham dự buổi lễ tốt nghiệp của người nhện Peter Parker

Gấu mèo Rocket theo dõi Stan Lee trong “Guardians of the Galaxy” (Vệ binh dải ngân hà - 2014) khi nhân vật của ông đang… tán tỉnh một cô gái trẻ

Ông Stan Lee vào vai một hành khách trên chuyến tàu trong loạt phim truyền hình “Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.” (Đội đặc nhiệm SHIELD - 2014)

Vào vai người pha chế đồ uống trong “Ant-Man” (Người Kiến - 2015)

Lee từng bị Thor “dằn mặt” trong Avengers: Age of Ultron (2015). Trong vai một cựu binh Thế chiến II được mời tới dự bữa tiệc của nhóm Avengers, ông đòi thử loại rượu OdinBooze từ Asgard vốn không dành cho người thường. Cuối cùng, nhân vật vừa phải nhờ tới sự trợ giúp của hai người khác mới có thể đi về, vừa lẩm bẩm “Excelsior”.

Trong “Deadpool” (Quái nhân - 2016), Stan Lee vào vai MC ở một hộp đêm

Trong “Captain America: Civil War” (Captain America: Nội chiến - 2016), Stan Lee vào vai nhân viên chuyển phát nhanh

Trong “X-Men: Apocalypse” (Dị nhân: Khải huyền - 2016), ông xuất hiện cùng với người vợ ngoài đời thực của mình. Trong cảnh phim này, Apocalypse sử dụng năng lực vận hành tất cả các vũ khí nguyên tử trên thế giới bay ra ngoài vũ trụ, khiến toàn bộ hành tinh bỗng chốc trở nên yếu thế, không còn năng lực chống chọi với các thế lực nguy hiểm

Trong “Doctor Strange” (Phù thủy tối thượng - 2016), Stan Lee vào vai ông cụ ngồi trên xe buýt đọc sách

Năm 2017, Stan Lee tiếp tục góp mặt trong Vệ binh dải ngân hà 2

Trong bộ phim Spider Man: Homecoming năm 2017, Stan vào vai Gary, một người hàng xóm khó chịu phàn nàn với Spidey về các tiếng ồn

Sau hai phần phim bị đánh giá là mắt xích yếu nhất của MCU, Thor được đạo diễn Taika Waititi thổi làn gió mới với phong cách tưng tửng, “lầy lội” qua Thor: Ragnarok. Stan Lee góp mặt trong phim với vai khách mời mang đậm tính hài hước. Ông xuất hiện trên hành tinh Sakaar với nhiệm vụ… cắt phăng mái tóc dài của Thor (Chris Hemsworth).

Năm 2018, ở tuổi 95, Stan Lee vẫn tiếp tục góp mặt trong các bộ phim Marvel như Black Panther (Báo đen)

Ông vào vai tài xế xe buýt trong phim Avengers: Infinity War

Mới đây nhất là trong phim Venom với vai một người dắt chó đi dạo

Dù chỉ góp mặt trong những phân cảnh nhỏ, Stan Lee vẫn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Ông được nhiều fan yêu quý coi là nhân vật khách mời hay nhất trong các phim của Marvel

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-lan-gop-mat-cua-cha-de-sieu-nhan-anh-hung-stan-lee-trong-cac-sieu-pham-marvel/789887.antd