Những lần Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt rồi tái xuất bất ngờ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhiều lần 'biến mất' khỏi truyền thông, làm dấy lên những đồn đoán về sức khỏe của ông. Tin đồn được dập tắt sau đó khi ông Kim xuất hiện trở lại.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhiều lần vắng mặt trước công chúng trong một thời gian dài và sau đó bất ngờ tái xuất. Theo ABC News, lần đầu tiên ông Kim Jong-un "biến mất" khỏi truyền thông là vào tháng 6/2012. Khi đó, ông Kim không xuất hiện trong khoảng 3 tuần. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhiều lần vắng mặt trước công chúng trong một thời gian dài và sau đó bất ngờ tái xuất. Theo ABC News, lần đầu tiên ông Kim Jong-un "biến mất" khỏi truyền thông là vào tháng 6/2012. Khi đó, ông Kim không xuất hiện trong khoảng 3 tuần. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia về Triều Tiên Michael Madden cho rằng nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un "ở ẩn" 8 năm trước là do sức khỏe của vợ ông, bà Ri Sol-ju, người đang mang thai khi đó. Ảnh: Reuters.

Lần vắng mặt thứ hai của Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra vào tháng 4/2013 khi ông "biến mất" khỏi công chúng trong khoảng hai tuần. Ảnh: NP.

Tiếp đến, vào năm 2014, ông Kim Jong-un gây xôn xao khi không xuất hiện trong 40 ngày, kể từ hôm 3/9. Trong thời gian vắng bóng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không tham dự hai sự kiện lớn là lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10 và Quốc khánh Triều Tiên 9/9. Cũng vì vậy, nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông Kim xuất hiện như ông bị gout hay vỡ mắt cá nhân. Ảnh: Getty.

Đến ngày 14/10/2014, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 tháng vắng bóng. Ảnh: KCNA.

KCNA cho hay ông Kim Jong-un đã thực hiện chuyến thăm thị sát thực địa khu nhà ở mới dành riêng cho các nhà khoa học đang công tác trong chương trình vệ tinh của Triều Tiên và đến thăm Viện năng lượng tự nhiên thuộc Viện khoa học quốc gia. Đáng chú ý, ông Kim chống một cây gậy đen trong lần tái xuất này. Ảnh: EPN.

Vài ngày sau, tình báo Hàn Quốc nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã làm phẫu thuật loại bỏ u ở mắt cá chân. Ảnh: AP.

Đầu năm 2020, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại không xuất hiện trước truyền thông trong 22 ngày. Ông tái xuất hôm 16/2 khi đến đặt vòng hoa viếng cha của ông là cố Chủ tịch Kim Jong-il tại Cung điện Mặt trời Kimsusan. Ảnh: KCNA.

Chủ tịch Kim Jong-un kéo dài 20 ngày. Ông Kim không xuất hiện trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung, hôm 15/4 vừa qua. Sự vắng mặt "bất thường" của ông Kim Jong-un làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Ảnh: SBS.">

Lần "ở ẩn" gần đây nhất của Chủ tịch Kim Jong-un kéo dài 20 ngày. Ông Kim không xuất hiện trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung, hôm 15/4 vừa qua. Sự vắng mặt "bất thường" của ông Kim Jong-un làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Ảnh: SBS.

Tuy nhiên, đến 2/5, truyền thông Triều Tiên đưa tin về hoạt động mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tái xuất. Cụ thể, ông Kim đã tới tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón ở tỉnh Sunchon hôm 1/5, sau 20 ngày liên tiếp vắng mặt trước công chúng. Ảnh: SBS.

Mời độc giả xem thêm video về chuyến thăm Trung Quốc trước đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn video: Zing.vn)

Thiên An (T.H)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nhung-lan-chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-vang-mat-roi-tai-xuat-bat-ngo-90953.html