Những lần Chân Tử Đan, Phạm Băng Băng bỏ về vì bị coi thường

Gia đình Chân Tử Đan, Phạm Băng Băng bất ngờ bỏ ngang sự kiện khi tới dự vì bất mãn thái độ của ban tổ chức.

 Ngày 13/11, HK01 đưa tin hai tài tử gạo cội của showbiz Hong Kong là Lưu Dũng và Lương Tiểu Long đã bỏ về tại đêm chung kết Hoa hậu châu ATV 2020. Theo On, bộ đôi nghệ sĩ rất tức giận, chỉ trích giám đốc đài ngay tại hiện trường vì không được xếp chỗ ngồi ở hàng VIP. Dù được đề nghị thông cảm, tạm ngồi ở vị trí thay thế, nhưng cả hai vẫn bỏ đi do cảm thấy không được tôn trọng.

Ngày 13/11, HK01 đưa tin hai tài tử gạo cội của showbiz Hong Kong là Lưu Dũng và Lương Tiểu Long đã bỏ về tại đêm chung kết Hoa hậu châu ATV 2020. Theo On, bộ đôi nghệ sĩ rất tức giận, chỉ trích giám đốc đài ngay tại hiện trường vì không được xếp chỗ ngồi ở hàng VIP. Dù được đề nghị thông cảm, tạm ngồi ở vị trí thay thế, nhưng cả hai vẫn bỏ đi do cảm thấy không được tôn trọng.

Theo truyền thông Hong Kong, ban đầu hai ghế VIP đã được chuẩn bị cho Lưu Dũng và Lương Tiểu Long. Tuy nhiên, trong đêm diễn ra sự kiện, chỗ ngồi bất ngờ bị chiếm bởi 2 người có máu mặt trong giới. Phía ATV đã cố gắng thuyết phục hai khách mời rời vị trí, nhưng họ không chịu. Điều này khiến nhà đài Hong Kong bối rối, chỉ biết “chữa cháy” bằng cách xếp hai tài tử ngồi ở khu vực xa sân khấu.

Ngày 16/10, QQ đưa tin Phạm Băng Băng và ê-kíp gây xôn xao vì bỏ về giữa chừng tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh 2020 diễn ra ở Macau vào tối 14/10. Nguyên nhân là ban tổ chức đã hủy tư cách khách mời trao giải của nữ diễn viên, nhưng không báo trước. Kết thúc màn đi thảm đỏ và trả lời phỏng vấn, cô nhận được từ phía nhân viên hậu đài một câu: "Chỉ cần ngồi dưới sân khấu đến khi sự kiện kết thúc".

Người đẹp Võ Mị Nương sau khi hay tin đã lập tức rời khỏi khán phòng với thái độ tức giận vì cảm thấy không được tôn trọng. Động thái của Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý của cả hội trường và gây bàn tán xôn xao. Người đẹp Lý Thể Hoa, một trong những khách mời nổi tiếng tại sự kiện, xác nhận có xảy ra vụ việc trên với truyền thông.

Năm 2016, Phạm Băng Băng từng bị mời khỏi sân khấu khi tham gia sự kiện quảng bá phim mới cùng đạo diễn Phùng Tiểu Cương tại một trường đại học ở Hồ Bắc. Trong ê-kíp, chỉ duy mình cô bị yêu cầu rời khỏi hiện trường chỉ sau 10 phút xuất hiện. Đơn vị tổ chức thậm chí đe dọa nếu sao nữ không rời đi sẽ ngắt điện toàn bộ khán phòng để chương trình không thể diễn ra.

Sau cùng, “nữ hoàng thảm đỏ” bất lực rời sân khấu. Lý giải về vấn đề này, ban tổ chức cho hay Phạm Băng Băng quá hot, dẫn đến số lượng khán giả kéo về hội trường ngày một đông hơn. Nếu tình trạng này tiếp tục có thể gây mất trật tự, thậm chí bạo động. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, họ đành phải hy sinh một người.

Tháng 3/2019, gia đình Chân Tử Đan cũng từng gây tranh cãi dữ dội khi bỏ về sớm tại sự kiện từ thiện ở Hong Kong. Trả lời phỏng vấn truyền thông, vợ Chân Tử Đan - Hoa hậu Uông Thi Thi cho biết cả nhà cô bỏ về là vì bị ban tổ chức xem thường, đón tiếp không chu đáo.

“Tôi nghĩ họ kỳ thị người Trung Quốc hoặc họ cho rằng Trung Quốc không phải quốc gia Đông Á như Hàn Quốc. Nếu chúng tôi không phải người Trung Quốc có lẽ sẽ được họ tôn trọng hơn. Cách hành xử của ban tổ chức thật đáng khinh”, cô bức xúc. Trong khi đó, đại diện truyền thông sự kiện cho biết lý do Chân Tử Đan bỏ về là do không đồng ý vị trí ghế ngồi. "Tuy không được sắp xếp ở vị trí VIP nhất nhưng khu ghế ngồi của nhà Chân Tử Đan không tệ", người này nói.

Năm 2017, Ngô Bội Từ từng khiến ban tổ chức một sự kiện từ thiện tại Hong Kong bối rối khi bỏ về chỉ sau chưa đầy 5 phút xuất hiện trên thảm đỏ. Dù đơn vị tổ chức ra sức thuyết phục, siêu mẫu Đài Loan vẫn phớt lờ và bỏ đi. Nguyên nhân dẫn tới sự việc không được tiết lộ. Theo ETtoday, lỗi thuộc về Ngô Bội Từ. Cô chỉ tham dự sự kiện cho có lệ vì đã lỡ ký hợp đồng từ trước. Ỷ mình có đại gia Kỷ Hiểu Ba chống lưng, người đẹp có thái độ không đúng mực với cánh phóng viên và cả ban tổ chức sự kiện.

Năm 2013, nữ diễn viên Chu Sở Sở đã bị yêu cầu rời khỏi sân khấu của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV với lý do ăn mặc quá hở hang. Khi đó, cô được mời góp mặt trong show ca nhạc. Trên sân khấu, mỹ nhân Diệp Vấn mặc bộ váy màu xanh gần như phô diễn toàn bộ phần da thịt phía sau lưng và hai bên hông. Bộ trang phục khiến lãnh đạo đài “nóng mắt” và lập tức chỉ thị ê-kíp đưa Chu Sở Sở rời sân khấu.

Bản thân Sở Sở cảm thấy đây là sự thiếu tôn trọng dành cho cô nên vừa đi vào phía trong cánh gà vừa hét lớn chỉ trích đài CCTV. Năm 2017, trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên thừa nhận "sự cố bị đuổi trên sóng quốc gia là nỗi ám ảnh cuộc đời". Sao nữ cho rằng hành động của đài CCTV năm đó là "không thể chấp nhận và mang tính xúc phạm".

Ngày 29/8, PGone biểu diễn tại một quán bar ở Tây An. Tuy nhiên, anh chỉ biểu diễn được khoảng 10 phút, sau đó bị đuổi khỏi sân khấu. Video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy PGone bị đẩy sang khán đài nhỏ ở giữa đám đông, không được xuất hiện trên sân khấu chính.

Theo lời kể của nhân viên tại quán bar, nam rapper che kín mặt, miễn cưỡng rời sân khấu. Chủ quán yêu cầu khán giả không được đăng tải video về buổi trình diễn của anh lên mạng. Sau khi sự việc xảy ra, quán quân The Rap of China lên tiếng trên trang cá nhân. “Xin lỗi, đây không phải điều tôi muốn. Đợi về nhà tôi sẽ nói thêm”, nam rapper nói. Sau đó, anh không đưa ra lời giải thích nào thêm.

Di Hy
Ảnh: Sina, Sohu, Weibo, Ifeng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-chan-tu-dan-pham-bang-bang-bo-ve-vi-bi-coi-thuong-post1152782.html