Những lần cầu thủ tri ân đồng đội chấn thương, không thể ra sân

Không thể ra sân vì gặp chấn thương, những cầu thủ như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Toàn và Hùng Dũng vẫn được đồng đội nhớ tới và gửi lời cảm ơn sau mỗi trận đấu.

Gặp chấn thương đùi trái trong trận gặp Singapore hôm 3/12, Nguyễn Quang Hải không thể ra sân thi đấu trong trận đối đầu Thái Lan chiều 5/12. Người hâm mộ tiếc nuối khi biết chấn thương của tiền vệ Hà Nội FC phải mất 2 tuần để hồi phục và khả năng cao anh phải nói lời chia tay sớm SEA Games 2019. Ảnh: Việt Linh.

Lúc chụp ảnh trước trận, các cầu thủ U22 cầm chiếc áo đấu số 19 như một sự tri ân tới Quang Hải. Ngay sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan, tiền đạo Tiến Linh cũng giơ chiếc áo đấu của tiền vệ U22 để gửi lời cảm ơn. Sau trận đấu, Tiến Linh đăng trên trang cá nhân bức hình cùng lời động viên tới Hải: “Hãy để anh em chiến đấu thay phần của cậu”. Ảnh: Việt Linh.

Lúc chụp ảnh trước trận, các cầu thủ U22 cầm chiếc áo đấu số 19 như một sự tri ân tới Quang Hải. Ngay sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan, tiền đạo Tiến Linh cũng giơ chiếc áo đấu của tiền vệ U22 để gửi lời cảm ơn. Sau trận đấu, Tiến Linh đăng trên trang cá nhân bức hình cùng lời động viên tới Hải: “Hãy để anh em chiến đấu thay phần của cậu”. Ảnh: Việt Linh.

Trong trận gặp Voi chiến, khoảnh khắc Quang Hải ngồi trên ghế dự bị khi Việt Nam bị dẫn trước khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trên diễn đàn, hình ảnh đội trưởng U22 thu hút sự quan tâm. Nhiều người để lại bình luận động viên, khích lệ tinh thần cầu thủ Hà Nội FC. Tối 5/12, Quang Hải cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng đội và những người hâm mộ hết lòng ủng hộ mình. Ảnh chụp màn hình.

Phải điều trị chấn thương trong thời gian dài, trung vệ Trần Đình Trọng bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn. Dù không xuất hiện trên sân cỏ, anh vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam. Đồng đội và người hâm mộ cũng dành sự quan tâm, theo dõi từng bước hồi phục của trung vệ sinh năm 1997. Ảnh: Thanh Hà.

Sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Triều Tiên trên sân Mỹ Đình ngày 25/12/2018, hai trung vệ thân thiết của Đình Trọng là Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh giơ chiếc áo có in hình anh cùng lời chúc "Ỉn ơi! Mau trở lại nhé" để tri ân đồng đội. Ảnh: Minh Chiến.

Tại trận mở màn King's Cup 2019 trước đối thủ Thái Lan tối 5/6, chiếc áo đấu mang số 21 của Đình Trọng mà các cầu thủ tuyển Việt Nam mang theo đến sân Chang Arena được giơ lên lúc chụp hình. Đồng đội gửi lời cảm ơn những đóng góp của Trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia, đồng thời gửi lời chúc anh sớm bình phục chấn thương và trở lại thi đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Vì gặp chấn thương trong buổi tập luyện trước trận, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không thể ra sân thi đấu trong trận gặp Campuchia thuộc khuôn khổ AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Sau trận, các cầu thủ ăn mừng bằng cách cùng cầm chiếc áo đấu của Văn Toàn để gửi lời cảm ơn đến anh. Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người cảm động vì tinh thần đoàn kết của tuyển Việt Nam. Ảnh: Nhóm PV.

Đỗ Hùng Dũng là một trong những cầu thủ từng được đồng đội tri ân khi không thể ra sân thi đấu. Sau chiến thắng trước Olympic Bahrain và giành vé vào tứ kết ASIAD 2018, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã tiến lại khu vực khán đài cùng tấm băng rôn in hình Hùng Dũng. Hành động này là lời cảm ơn đến những đóng góp của Hùng Dũng suốt 3 trận vòng bảng. Ảnh: Việt Linh.

Trước tình cảm của những đồng đội thân thiết, "thầy Chip" bày tỏ sự xúc động. Điều trùng hợp đặc biệt là bàn thắng Công Phượng ghi ở phút 88 của trận đấu trùng với số áo của Hùng Dũng ở đội bóng Hà Nội. "Đúng phút 88... Cảm ơn mọi người. We are here, we are one", tiền vệ tuyển Việt Nam ghi trên trang cá nhân. Ảnh: Việt Hùng.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-lan-cau-thu-tri-an-dong-doi-chan-thuong-khong-the-ra-san-post1022077.html