Những lần BTS và sao Hàn bị tố mặc đồ fake

SNSD, BTS, GFriend... từng gây tranh cãi khi diện trang phục nhái hàng hiệu đắt đỏ lên sân khấu.

Năm 2016, BTS bị cộng đồng mạng Hàn Quốc tố mặc đồ Gucci nhái. Họ đưa ra nhiều bằng chứng và tìm thấy những điểm khác biệt giữa trang phục của nhóm nam với hàng chính hãng. Loạt đồ BTS diện có họa tiết, cách sắp xếp hình thêu và chất vải kém tinh tế. Trước vấn đề này, dân mạng bình luận: "Tôi không hiểu tại sao stylist lại để BTS mặc đồ fake". Hầu hết đều chỉ trích cách làm việc của công ty chủ quản. Ảnh: Allkpop.

Suga (BTS) cũng từng bị phát hiện đeo dây túi Off-white nhái ra sân bay. Tên thương hiệu trên chiếc dây đeo thêu không đúng. Nhiều người hâm mộ tỏ ra khó hiểu vì những món đồ nam thần tượng diện đều đến từ thương hiệu đắt đỏ như Supreme, Chanel... Họ cho rằng món phụ kiện trên có thể là hàng lỗi. Ảnh: Twitter.

Bộ đồ biểu diễn gồm áo sơ mi trắng và quần ngắn trang trí đá quý của SNSD từng vướng vào nghi vấn đạo nhái Dolce & Gabbana. Trước điều này, người phụ trách trang phục cho nhóm nhạc nữ nhanh chóng lên tiếng. Cô thừa nhận đã lấy cảm hứng từ thiết kế của thương hiệu xa xỉ nhưng không copy. "Đội ngũ may vá đã làm rất tốt khi tạo nên được các sản phẩm không thua kém đồ đắt tiền", stylist chia sẻ. Ảnh: Twitter.

Đó không phải lần đầu tiên các thành viên SNSD mặc đồ biểu diễn giống thiết kế của các nhà mốt danh tiếng. Trên ảnh, Taeyeon diện mẫy váy có kiểu dáng, màu sắc tương đồng với sáng tạo thuộc bộ sưu tập Resort 2015 do Balmain trình làng. Ảnh: Twitter.

Dù được mệnh danh là "center quốc dân" và thuộc nhóm nhạc nổi tiếng Wanna One, Kang Daniel vẫn bị stylist cho diện áo nhái lên sân khấu. Chiếc áo I'm Not A Human Being mà anh mặc có phông chữ khác với sản phẩm thật. Người hâm mộ rất bất bình khi công ty không đầu tư vào trang phục của nhóm thần tượng. Ảnh: Koreaboo.

Trở lại đường đua âm nhạc với Mago, GFriend dính lùm xùm mặc thiết kế nhái Chanel. Các cô gái được stylist chọn cho váy áo có kiểu dáng sang chảnh giống tới 90% thiết kế huyền thoại từ bộ sưu tập Xuân Hè 1995 của nhà mốt Pháp. Ảnh: Twitter.

 Tuy nhiên, chúng lại đến từ một thương hiệu thời trang bình dân. Dân mạng cho rằng việc stylist sử dụng phụ kiện có logo Chanel khiến người khác lầm tưởng GFriend đang mặc đồ hiệu đắt tiền. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, chúng lại đến từ một thương hiệu thời trang bình dân. Dân mạng cho rằng việc stylist sử dụng phụ kiện có logo Chanel khiến người khác lầm tưởng GFriend đang mặc đồ hiệu đắt tiền. Ảnh: Twitter.

Trong đợt quảng bá Umpah Umpah, trang phục Red Velvet trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Một thương hiệu Mỹ tên Paris99 đã đăng bài tố stylist nhà SM vay mượn ý tưởng. Nhãn hàng này cho rằng váy áo của Red Velvet có sự "ảnh hưởng nặng nề" từ thiết kế của họ. Ngay sau đó, SM đã liên hệ với thương hiệu trên để giải quyết rắc rối. Ảnh: Twitter.

Những món đồ luôn có trong túi xách của Irene Theo Vogue Korea, nữ ca sĩ Hàn Quốc lựa chọn điện thoại, ví tiền và túi đựng đồ trang điểm là những món đồ cần mang theo.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-bts-va-sao-han-bi-to-mac-hang-fake-post1155935.html