Những lần BlackPink diện trang phục gây tranh cãi

Jennie mới đây bị 'ném đá' vì mặc đồ y tá gợi cảm trong MV 'Lovesick Girls'.

 Trong video khoe vũ đạo Lili's Flim #4, Lisa diện bra thể thao cùng quần thụng tôn lên vóc dáng thon gọn. Cô còn sử dụng khăn họa tiết cá tính để trang trí đầu. Món phụ kiện này lại có kiểu dáng tương đồng với durag - một loại khăn bảo vệ tóc và là di sản văn hóa của người da màu. Điều đó khiến thành viên BlackPink bị "ném đá". Sau đó, Anthony King - người quay phim cho Lisa - phải lên tiếng đính chính chiếc khăn không phải durag. Ảnh: @lalalalisa_m.

Trong video khoe vũ đạo Lili's Flim #4, Lisa diện bra thể thao cùng quần thụng tôn lên vóc dáng thon gọn. Cô còn sử dụng khăn họa tiết cá tính để trang trí đầu. Món phụ kiện này lại có kiểu dáng tương đồng với durag - một loại khăn bảo vệ tóc và là di sản văn hóa của người da màu. Điều đó khiến thành viên BlackPink bị "ném đá". Sau đó, Anthony King - người quay phim cho Lisa - phải lên tiếng đính chính chiếc khăn không phải durag. Ảnh: @lalalalisa_m.

Gần đây, Jennie trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn khi mặc trang phục sexy trong poster quảng bá ca khúc Ice Cream. Stylist chọn cho mỹ nhân nhà YG áo crop top, để lộ một phần nội y và chiếc váy ngắn. Dân mạng Trung Quốc bày tỏ: "Đây là lỗi của stylist. May mắn thay, họ không đem bộ trang phục này lên sân khấu trình diễn". Ảnh: Pinterest, Douban.

Ở một cảnh quay trong MV Lovesick Girls, Jennie hóa thân thành nữ y tá diễn tả câu hát "Không bác sĩ nào có thể chữa trị cho kẻ si tình". Trang phục này khiến thành viên BlackPink nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng diện mạo của Jennie đã gợi cảm hóa hình tượng y tá. Thậm chí, Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU) còn lên tiếng phản đối cách ăn mặc này. Sau đó, YG nhanh chóng đưa ra thông báo, giải thích về lùm xùm xung quanh phân cảnh đóng vai y tá của Jennie. Ảnh: Allkpop.

Stylist của BlackPink cũng từng bị "ném đá" vì cho Jennie mặc váy ngắn, có sắc xanh bắt mắt. Việc này khiến những thành viên còn lại gần như chìm nghỉm trong dàn vũ công phụ họa vì hiệu ứng trang phục kém nổi. Ảnh: Pinterest.

Rosé cũng nhận nhiều chỉ trích sau khi đăng ảnh diện áo khoác lông Saint Laurent. Một số dân mạng cho rằng hành động mặc áo lông của nữ thần tượng khuyến khích các nhãn hàng làm trang phục trên thân xác động vật, đồng thời khiến người hâm mộ có suy nghĩ lệch lạc. Tuy nhiên, fan Rosé nhanh chóng "minh oan" cho thần tượng. Họ cho hay Saint Laurent đã ngừng sử dụng lông thú thật từ lâu và áo của Rosé được làm từ lông nhân tạo. Ảnh: @roses_are_rosie.

Nhắc đến những tranh cãi xoay quanh trang phục trình diễn của BlackPink phải kể đến lần Lisa phải mặc đồ giống vũ công nhảy nền. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn phát hiện cô mặc lại một mẫu quần trong suốt 3 năm, tại nhiều sự kiện. Ảnh: Twitter.

Những món phụ kiện đắt giá nhất của Lisa Theo Mnet TMI News, đồng hồ là món đồ được thành viên nhóm BlackPink đầu tư nhất.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-blackpink-dien-trang-phuc-gay-tranh-cai-post1138976.html