Những kỳ vọng lớn

Ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games, người hâm mộ cả nước đang hồi hộp ngóng chờ màn trình diễn của những gương mặt 'vàng' như Ánh Viên, Huy Hoàng hay Phạm Thị Thật… Bên cạnh đó, tâm điểm vẫn sẽ hướng về sân vận động Binan, nơi diễn ra hai trận cầu quan trọng: tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines cũng như cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Ngày thi đấu thứ 5 của SEA Games 30

Dù phải đối đầu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn là đội nắm lợi thế trước cánh cửa bước vào trận bán kết.

Dù phải đối đầu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn là đội nắm lợi thế trước cánh cửa bước vào trận bán kết.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội, Ánh Viên đã giành được một tấm HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp. Với tấm HCV này, cô gái người Cần Thơ chắc chắn sẽ thêm phần tự tin để tiếp tục hành trình “săn vàng” tại SEA Games 30. Ngày 5-12, Ánh Viên vẫn là tâm điểm chú ý, khi tiếp tục “xuống nước” ở hai nội dung 50 m bơi ngửa nữ và 200 m bơi ếch. Đây đều là những nội dung mà “Tiểu tiên cá” có thể giành được HCV.

Ảnh Viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành HCV.

Một tài năng trẻ khác không thể không nhắc tới ở đội tuyển bơi lội Việt Nam là Huy Hoàng sẽ tranh tài ở nội dung 1.500 m tự do nam. Giới chuyên môn không chỉ kỳ vọng chàng trai này có thể giành về thành công một tấm HCV, mà hơn thế nữa có thể phá sâu kỷ lục Đại hội. Đây chính là nội dung mà Huy Hoàng từng giành HCB tại kỳ Asiad 2018. Nếu phát huy được thành tích ấy, kình ngư trẻ Việt Nam được dự đoán sẽ không có đối thủ trên “đường đua xanh”.

Không những được kỳ vọng giành HCV, Huy Hoàng còn có thể phá sâu kỳ lục của Đại hội.

Ở bộ môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật vẫn là niềm hy vọng lớn, khi tranh tài ở nội dung “tủ” - đường trường tính giờ. Nhà đương kim vô địch SEA Games đặt mục tiêu bảo vệ HCV, đồng thời cải thiện thành tích của mình sau thời gian dài thi đấu ở Bỉ.

Một gương mặt khác cũng mang về hy vọng chinh phục HCV đó là Vũ Thành An ở nội dung kiếm ba cạnh. Trước đó, VĐV này đã thành công “săn vàng” ở nội dung kiếm chém.

Cũng trong ngày 5-12, pencak silat sẽ có hai trận chung kết đối kháng của Nguyễn Đinh Tuấn và Trần Thị Thêm. Dù không được đánh giá cao ở nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp, hai xạ thủ Đỗ Thúy Hiền và Nguyễn Duy Hoàng được kỳ vọng có thể cạnh tranh một tấm huy chương.

Ngoài những bộ môn kể trên, Đoàn Thể thao Việt Nam còn tranh tài ở nhiều bộ môn khác như cầu lông, billiard, bóng rổ, bowling, boxing, eSport, tennis, bóng chuyền nữ, bắn cung, golf, judo, bi sắt, Muay, bóng chuyền bãi biển, cầu mây...

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như sẽ tiếp tục giúp đội tuyển nữ Việt Nam nối dài mạch chiến thắng.

Tâm điểm chú ý của ngày 5-12 sẽ hướng về sân vận động Binan khi cả hai đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam đều sẽ có những trận đấu rất quan trọng. Trong khi các chàng trai U22 sẽ phải quyết đấu Thái Lan để giành tấm vé vào chơi trận bán kết, ở trận đấu tiếp sau, các cô gái của chúng ta sẽ đối đầu với chủ nhà Philippines trong trận đấu xác định đội bóng sẽ vào chơi trận cuối cùng tại SEA Games 30.

Lịch thi đấu cụ thể ngày 5-12:

MINH PHÚ

Từ thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42474102-nhung-ky-vong-lon.html