Những kỹ năng cần biết để đảm bảo an toàn khi tham gia đêm nhạc hội

Đã có nhiều sự cố tử vong, ngạt thở đáng tiếc xảy ra khi các bạn trẻ tham gia các đêm nhạc hội lớn. Mới đây nhất, sự việc 7 người thiệt mạng tại đêm nhạc tổ chức ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội hôm 16-9 đã đặt câu hỏi lớn: làm thế nào để đảm bảo an toàn giữa đám đông hỗn loạn?

Nguyên nhân gây tử vong chính khi tham gia vào các đám đông

Theo khảo sát, 3 nguyên nhân chính gây tử vong giữa các đám đông là:

1. Ngạt thở do đám đông hỗn loạn, đặc biệt là trong vùng không gian kín. Đây được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

2. Bị chèn ép quá mức dẫn tới chấn thương nghiêm trọng khi đám đông xô đẩy nhau.

3. Bị người khác giẫm đạp lên khi ngã.

Có thể thấy, người ta thường vì hậu quả của sự sợ hãi, trước khi chết vì nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi như hỏa hoạn, khủng bố.

Sự la hét, xô đẩy của mọi người xung quanh có thể khiến bạn mất phương hướng và dễ dàng bị cuốn theo đám đông.

Trước tình hình đó, mỗi người chúng ta sẽ có xu hướng tìm cách thoát khỏi đám đông hỗn loạn bằng cách chen lấn, xô đẩy, tìm mọi cách để ra khỏi đó. Nhưng đây thực tế lại là quan niệm sai lầm, dễ khiến bản thân và thậm chí khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm.

Tại sao đám đông trở nên hỗn loạn?

Đám đông hoảng loạn sẽ gây nguy hiểm hơn là sự cố

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý hành vi đám đông, những khách bộ hành trên đường luôn chú ý đến những người xung quanh họ.

Khi đi bộ trên đường, chúng ta thường xuyên quan sát và tính toán xem những người khác đang di chuyển nhanh hay chậm, hướng di chuyển của họ thế nào. Khi cảm nhận rằng sẽ có khả năng xảy ra va chạm giữa ta và họ trên đường ta đi, tâm lý của ta sẽ trở nên bất an.

Chúng ta luôn muốn tránh xảy ra những va chạm như thế, bởi vậy, khi đi bộ nhanh trên đường, chúng ta thường có khuynh hướng đi ở khoảng không gian trống trải sát mép ngoài vỉa hè để tránh va vào những người đang đi chậm rãi ở phía trước.

Như vậy, con người cũng giữ nguyên trạng thái tâm lý ấy khi tham gia vào một đám đông. Chúng ta cứ luôn quan sát tìm một khoảng không gian trống trải hơn trước mặt mình. Bởi thế nó sẽ gây ra một hiệu ứng như làn sóng, người ta sẽ cứ chen vào những khoảng trống và làm cho không gian xung quanh càng chật chội hơn.

Tình thế sẽ trở ngày càng căng thẳng hơn, khó chịu hơn khi xung quanh chúng ta không còn khoảng trống nào nữa. Tâm lý chúng ta trở nên bực bội, rất dễ nổi nóng vì một vài va quẹt nhỏ của những người xung quanh. Ta trở nên hung hăng, sẵn sàng chen lấn, xô đẩy người khác để tìm cho mình một khoảng trống dễ chịu hơn.

Tại các lễ hội âm nhạc cũng tương tự, tình trạng đám đông chen chúc, xô đẩy cũng dễ gây ra những mâu thuẫn, hỗn loạn thậm chí còn xảy ra những vụ va chạm đánh nhau.

Kỹ năng xử lý khi ở giữa một đám đông hoảng loạn

Tránh đưa trẻ em tới những sự kiện đông người

Nguyên tắc vàng trong mọi tình huống nguy hiểm là giữ tâm lý bình tĩnh nhằm kiểm soát sự sợ hãi. Ngoài ra, yêu cầu bắt buộc trong công tác tổ chức sự kiện là ban tổ chức hay nhà chức trách phải luôn chuẩn bị sẵn các phương án hay phương tiện để đối phó với sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào

Để kiểm soát sự sợ hãi, chúng ta nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham sự một sự kiện lớn, có đông người tham dự:

Đảm bảo sức khỏe bản thân, nếu mắc các bệnh như hen suyễn, bệnh tim mạch... thì nên tránh tham dự.

Tìm hiểu trước về địa điểm tổ chức sự kiện (trong nhà hay ngoài trời) để định hướng các vị trí thoát hiểm như cửa thoát hiểm, lối ra nếu gặp sự cố.

Không mang theo các vật sắc nhọn dễ gây nguy hiểm, hạn chế đưa trẻ em đi theo đề phòng trường hợp chen lấn, xô đẩy xảy ra. Thay vào đó nên mang theo điện thoại (nhớ sạc pin đầy đủ) để tiện liên lạc với người thân.

Cách di chuyển trong đám đông

Không nên cố gắng đi ngược chiều đám đông, hãy di chuyển là theo hướng ngang hoặc đường chéo nhằm giảm áp lực khi bị xô đẩy vì chỉ cần 6 hay 7 người cũng đẩy về một phía thì lực này có thể lên tới 500 kg (đủ để bẻ cong thanh sắt, đổ một bức tường).

Việc chống lại đám đông dễ khiến bản thân bị gãy xương sườn hay tổn thương nội tạng, bởi vậy, hãy di chuyển với tư thế 2 tay đặt trước ngực (như võ sĩ quyền anh) để bảo vệ mình.

Không đứng im hay ngồi thụp xuống, nếu không may bị ngã, cần đứng dậy nhanh nhất có thể nếu để tránh bị giẫm đạp.

Cần nhanh chóng chớp lấy những khoảng trống giữa đám đông để di chuyển.

Những vụ tai nạn đáng tiếc tại các lễ hội âm nhạc lớn

Trước đó đã từng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới khiến những người tham dự tử vong.

Festival âm nhạc Summer Ends

Festival âm nhạc Summer Ends, được tổ chức với nhiều đêm diễn tại Công viên Bãi biển Tempe, Arizona, Mỹ vào tháng 9/2015 là một ký ức khó quên với những người tham gia khi vô tình trở thành nạn nhân của một vụ hỗn loạn. Sự kiện thu hút quá đông người hâm mộ dẫn tới tình trạng quá tải khiến hơn 40 người bị thương vì chen lấn. Trong đó, 2 thiếu niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu do ngạt thở khi không thể thoát khỏi đám đông. Ngay sau sự cố, ban tổ chức buộc phải dừng tất cả các màn trình diễn để nhân viên y tế sơ tán những người bị thương.

Lễ hội âm nhạc ở Ấn Độ năm 2015

Cũng trong năm 2015, một cô gái trẻ đã bị chết ngạt tại một sự kiện âm nhạc vừa được tổ chức ở ở thành phố Gurgaon, Ấn Độ, vào tối 11-10-2015. Trước đó cô gái này còn cùng nhảy múa trong đám đông khán giả chen chúc nhau tại sự kiện Sự kiện âm nhạc lớn với số vé bán ra chỉ 5.000, nhưng lại có hơn 15.000 khán giả tới dự đã gây ra vụ việc đáng tiếc này.

Sự kiện Caribe Houston Fesstival năm 2014

Sự kiện Caribe Houston Fesstival năm 2014 bất ngờ trở thành vụ thảm sát khiến 10 người chết sau khi một nam thanh niên người Mỹ gốc Phi xả súng vào khán giả khiến đám đông nhanh chóng trở nên hỗn loạn, khiến 2 phụ nữ bị thương do bị những người khác giẫm đạp trong lúc tìm cách chạy ra ngoài, 4 người khác thương do trúng đạn. Lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh quá mỏng với chỉ 30 người đã tạo lỗ hổng cho thủ phạm lọt vào gây án và lẩn vào đám đông hỗn loạn trốn thoát.

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhung-ky-nang-can-biet-de-dam-bao-an-toan-khi-tham-gia-dem-nhac-hoi/782169.antd