Những kỷ lục Guinness lạ lùng trên thế giới

Bức tranh sushi khổng lồ, hàng nghìn người cùng đắp mặt nạ hay hôn nhau gần 60 tiếng là những kỷ lục Guinness kì lạ trên thế giới.

Năm 2007, tại một bãi biển ở Australia, 1.010 phụ nữ mặc bikini đã tạo nên kỷ lục về buổi chụp hình áo tắm có số lượng người tham gia đông nhất. Năm 2011, 3.090 người tại Trung Quốc đã phá vỡ kỷ lục này. Ảnh: Reuters/ Tim Wimborne.

Khoảng 30.000 người đã nướng 13.713 kg thịt bò để lập ra kỷ lục  "Lượng thịt nướng lớn nhất thế giới". Ảnh: Reuters

/Stringer Argentina.

Chris "The Duchess" Walton ngừng cắt móng tay từ năm 1993 và đang là người có móng tay dài nhất nhất thế giới. Ảnh: Reuters/Shannon Stapleton.

Năm 2012, những đứa trẻ này đã tham gia vào một cuộc diễu hành hòa bình và tạo nên kỷ lục về số lượng người ăn mặc như Mahatma Gandhi trong cùng một thời điểm. Ảnh: Reuters/Rupak De Chowdhuri.

Nụ hôn lâu nhất là 58 giờ 35 phút 58 giây, được thiết lập bởi cặp đôi người Thái Lan trong cuộc thi hôn dịp Valentine năm 2013.

Ảnh: Reuters/Chaiwat Subprasom

.

Năm 2016, 1.546 bà bầu ở Rajkot, Ấn Độ đã thiết lập kỷ lục mới về số lượng phụ nữ mang thai cùng nhau tập yoga. Ảnh: Reuters.

1.215 nông dân Đài Loan đã trồng hơn 2,6 ha lúa trong 16 phút 20 giây và lập kỷ lục thế giới. Ảnh: Reuters/Pichi Chuang.

Kỷ lục về tách cà phê cappuccino lớn nhất thế giới hiện tại là 4.250 lít. Ảnh: Reuters.

6.261 người tham gia đánh nhau bằng gối ở St. Paul, Minnesota tạo ra kỷ lục về "Cuộc chiến gối" lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

/Jim Young.

1.000 người được massages mặt tại một sân vận động ở Trung Quốc đã trở thành "Nhóm người lớn nhất được chăm sóc sắc đẹp tại cùng một địa điểm". Ảnh: Reuters

/China Stringer Network.

Năm 2015, tại Krasnoyarsk, Nga, 41 người trong chiếc xe Toyota Rav4 đã xác lập nên kỷ lục về lượng người trong cùng một chiếc ôtô. Ảnh: Reuters/Ilya Naymushin.

Bức tranh bằng sushi lớn nhất thế giới có diện tích 56,5 m2, được thực hiện năm 2016 tại Na Uy. Ảnh: Reuters/Bobby Yip. 

Kỷ lục về lượng người cùng sử dụng mặt nạ được 8.298 người thiết lập tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 1/8. Ảnh: Reuters

/Pichi Chuang.

Hàng nghìn người cùng nhau chơi cờ vua tại một trường đại học ở thành phố Ahmedabad phía tây Ấn Độ. Ảnh: Reuters/Amit Dave.

Oanh Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ky-luc-guinness-la-lung-tren-the-gioi-post780516.html