Những kỷ lục đáng chú ý ở World Cup 2018

FIFA World Cup Russia 2018 chứng kiến vô số kỷ lục được các cầu thủ và đội tuyển thiết lập. Dưới đây là những kỷ lục tiêu biểu nhất.

World Cup 2018 có tới 29 pha phạt đền, nhiều nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, đây cũng là kỳ World Cup có nhiều bàn trên chấm phạt đền (22) và nhiều tình huống đá hỏng phạt đền nhất (7) trong lịch sử.

Brazil là đội tuyển duy nhất góp mặt ở cả 21 kỳ World Cup. Đồng thời, “Selecao” cũng là đội giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang. Brazil cũng là đội tuyển giành vị trí nhất bảng đấu nhiều nhất ở các kỳ World Cup với 15 lần (1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018).

Mexico (áo xanh) là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử để thua 7 trận liên tiếp ở vòng 1/8 World Cup.

Sau 64 trận đấu ở World Cup 2018, có tới 12 tình huống phản lưới nhà, nhiều gấp đôi so với kỷ lục được lập nên tại France 1998. Trong ảnh: Oghenekaro Etebo (Nigeria) đá phản lưới nhà trong trận gặp Croatia.

Kylian Mbappe (19 tuổi 207 ngày) trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết World Cup, sau Pele (17 tuổi 249 ngày) của ĐT Brazil vào năm 1958.

Didier Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử lên ngôi vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ (1998, thủ quân tuyển Pháp) và HLV. Trước đó, chỉ có 2 người làm được điều này là Mario Zagallo (Brazil năm 1958, 1970) và Franz Beckenbauer (Đức, 1974, 1990).

Tiền đạo Mario Mandzukic của đội Croatia trở thành cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà ở 21 trận chung kết World Cup trong lịch sử khi anh đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

4 bàn thắng ghi được trên đất Nga giúp siêu sao Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Trong quá khứ, Pele (Brazil), Uwe Seeler (Tây Đức) và Miroslav Klose (Đức) từng làm được điều này. CR7 cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử lập hat-trick ở đấu trường World Cup khi 33 tuổi 130 ngày (ở trận gặp Tây Ban Nha tại vòng bảng).

Tiền vệ Javier Mascherano là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 7 lần.

Với việc được ra sân ở trận đấu với Ả Rập Saudi ở vòng bảng, thủ môn Essam El-Hadary của ĐT Ai Cập trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử thi đấu ở các kỳ World Cup khi đã 45 tuổi 161 ngày. Không những vậy, El-Hadary còn là đội trưởng già nhất trong 21 kỳ World Cup.

Hậu vệ Rafael Marquez của ĐT Mexico trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử tham dự 5 kỳ World Cup, sau tiền bối Antonio Carbajal (1950-1966) và Lothar Matthaus (Đức, 1982-1998). Đồng thời, Marquez cũng là cầu thủ đầu tiên được đeo băng đội trưởng ở 5 kỳ World Cup và có số trận làm thủ quân nhiều nhất (17).

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/nhung-ky-luc-dang-chu-y-o-world-cup-2018-1301470.tpo