Những kỷ lục chờ Ronaldo xô đổ ở Real Madrid

Ít ngày sau khi Cristiano Ronaldo gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới tháng 6.2021, trang Squawka đã liệt kê ra những kỷ lục mà siêu sao người Bồ Đào Nha có thể xô đổ tại sân Bernabeu.

Hiện tại, Ronaldo đã có được 265 bàn thắng tại La Liga. “CR7” đang xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu, kém người dẫn đầu là Lionel Messi 55 bàn. Tuy nhiên, sẽ không dễ để siêu sao 31 tuổi có thể vượt mặt Messi, bởi anh nhiều hơn chân sút của Barcelona 2 tuổi.

Chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong các trận Siêu kinh điển, Ronaldo sẽ qua mặt cố huyền thoại Alfredo Di Stefano (18 bàn) để trở thành cầu thủ Real ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới đại kình địch Barca. Hiện Messi đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử các trận El Clasico với 21 bàn.

Hàng loạt kỷ lục đang chờ Ronaldo xô đổ ở Real.

Một kỷ lục khác đang chờ Ronaldo xổ đổ, đó là vượt qua thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở Copa del Rey mà huyền thoại khác của Real - Ferenc Puskas đã lập được với 14 bàn (mùa bóng 1960-1961).

Sau khi gia hạn hợp đồng với Real, Ronaldo đã chia sẻ rằng, anh sẽ gắn bó với đội chủ sân Bernabeu thêm 10 năm nữa. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể qua mặt Ferenc Puskas để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho “Kền kền trắng” kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn thắng cuối cùng mà Puskas ghi được cho Real vào tháng 11.1965 (gặp Sevilla), lúc ông 38 tuổi 233 ngày.

Hiện tại, cựu danh thủ Ivan Zamorano đang là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử Real khi “xé lưới” Sevilla (tháng 9.1994) ngay giây thứ 12. Đây là kỷ lục mà Ronaldo hoàn toàn có thể xô đổ.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 360 trận cho Real. Raul Gonzalez chính là cầu thủ khoác áo “Los Blancos” nhiều nhất với 741 trận.

Không chỉ giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Real sau thế chiến thứ 2, Puskas cũng là người lớn tuổi nhất thi đấu cho đội bóng Hoàng gia (38 tuổi 233 ngày). Rất nhiều fan hâm mộ của “CR7” hy vọng thần tượng của mình sẽ xô đổ kỷ lục này.

Cầu thủ thi đấu nhiều nhất trận cho Real ở Champions League hiện nay là Iker Casillas với 152 lần ra sân. Đến lúc này, Ronaldo đã có 79 trận và anh hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng qua mặt “thánh Iker”, người đã chuyển sang khoác áo Porto.

Kỷ lục khác mà Ronaldo có thể hướng đến là vượt qua Roberto Carlos (370 trận) để trở thành cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều trận nhất cho Real tại La Liga. Kể từ năm 2009 đến nay, Ronaldo đã có 244 trận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhung-ky-luc-cho-ronaldo-xo-do-o-real-madrid-722234.html