Những kỷ lục ăn uống kì quặc nhất thế giới: Uống hết 2 cốc sữa trong 3 nốt nhạc!

Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ, nhưng những kỷ lục như thế này thì đúng là khó mà lật đổ được.

Đối với nhiều người, ăn uống chỉ đơn giản là nhu cầu hoặc đam mê nhưng với số khác thì đây lại là một loại tài năng thiên phú. Đã có kha khá những kỷ lục ăn uống được thiết lập trên khắp thế giới, xuất sắc có mà khó đỡ thì cũng nhiều. Tuy nhiên, chiếm phần lớn là những thành tích chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi, và đây là những kỷ lục mệt mỏi nhất.

Các cuộc thi ăn ớt được tổ chức ở nhiều địa điểm, nhưng phổ biến hơn cả là ở Mexico và Mỹ. Thí sinh sẽ phải ăn liên tiếp những quả ớt cay xè trong vòng vài phút. Năm 2011, Pat Bertoletti đã giành chiến thắng trong Giải vô địch ăn ớt Jalapeno sau khi nuốt hết 275 quả ớt trong 8 phút.

Oleg Zhornitskiy đã giành chiến thắng trong cuộc thi ănmayonaise tại Mĩ với kỷ lục 900 gram trong vòng 8 phút.

Oleg Zhornitskiy đã giành chiến thắng trong cuộc thi ănmayonaise tại Mĩ với kỷ lục 900 gram trong vòng 8 phút.

Peter Dowdeswell đang là người giữ kỷ lục thế giới về khả năng uống 2 ly sữa nhanh nhất chỉ trong vòng 3,2 giây.

Deepak Sharma Bajagain đã lập kỷ lục về việc ăn nhiều tép tỏi sống nhất trong vòng 1 phút với thành tích 34 tép.

Mick Marshall có thể dùng đũa gắp và ăn hết 27 viên thịt trong vòng 1 phút và anh hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới về điều này.

Người đàn ông mang tên Dustin Phillips đang giữ kỷ lục thế giới về việc... uống tương cà chai 396 gram nhanh nhất với thành tích 33 giây.

Cũng không kém người phía trên là bao, chàng trai người Australia - Andrew Hajinkitas hiện đang nắm giữ kỷ lục... uống 120ml nước sốt Tabasco nhanh nhất khi thực hiện việc này chỉ trong 30 giây.

Joey Chestnut đã xác lập kỷ lục mới trong cuộc thi ăn hot dog tạiConey Island, New York (Mĩ) với 75 chiếc chỉ trong vòng 10 phút. Được biết, năm nay anh đã vượt qua kỷ lục của chính mình vào năm ngoáivới thành tích 74 chiếc trong vòng 10 phút.

Trong phần thi đấu dành cho nữ, cựu quán quân Miki Sudo đã vượt qua 5 đối thủ khác để đoạt ngôi vị cao nhất sau khi “xử lý” gọn ghẽ 48,5 chiếc hot dog.Joey Chestnut và Miki Sudo đã bảo vệ thành công ngôi quán quân của mình trong cuộc thi năm nay.

Giải vô địch ăn kim chi thế giới (Mỹ) được tổ chức ở Chicago trong lễ hội Hàn Quốc, cuộc thi ăn này yêu cầu người tham dự ăn càng nhiều kim chi trong 8 phút càng tốt. Miki Sudo đã giành giải thưởng 1.750 USD khi ăn được 3,8 kg kim chi trong 6 phút.

Nước dùng của bát mì siêu cay khổng lồ này được làm từ Bhut Jolokia, một trong những loại ớt cay nhất hành tinh. Cuộc thi được tổ chức tại Nga và thí sinh xuất sắc nhất đã mất tới 30 phút để ăn hết bát mì và dành được giải thưởng 1.000 USD.

Theo DS/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-ky-luc-an-uong-ki-quac-nhat-the-gioi-uong-het-2-coc-sua-trong-3-not-nhac/20210531123712144