Những kinh nghiệm quý trong quản lý, giáo dục người thân không phạm tội

Trong 5 năm, hai đơn vị đã quyên góp, tặng 210 xuất quà, trị giá hơn 98 triệu đồng; 8 con bò giống. Các hoạt động từ thiện này có sự tác động tư tưởng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý giáo dục phòng ngừa tội phạm...

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017 vừa diễn ra, một trong những đơn vị được đánh giá là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN trong công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người thân không vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư là huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Làm tốt công tác tuyên truyền ở cộng đồng

Theo Đại tá Đỗ Huy Bốn, Trưởng CA huyện Lạc Sơn thì: 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra và phát hiện 240 vụ phạm pháp hình sự; trong đó có trên 95% vụ xuất phát từ nguyên nhân xã hội.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người thân không vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, CA huyện và Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền ở cộng đồng dân cư về phương thức, thủ đoạn lôi kéo đưa người ra nước ngoài lao động trái phép; tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép để lừa đảo; mua bán người, dụ dỗ, lôi kéo đưa phụ nữ tham gia các hoạt động mại dâm; cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Đại tá Đỗ Huy Bốn, Trưởng CA huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình chia sẻ tại hội nghị

Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; hậu quả, tác hại của các tệ nạn xã hội và cách phòng tránh, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; trách nhiệm của quần chúng trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cũng được chú trọng trong tuyên truyền.

Trong 5 năm qua, CA huyện và các cấp hội phụ nữ ở huyện đã tổ chức 48 đợt tuyên truyền đến hơn 15.000 lượt người dân; phối hợp tổ chức tốt các Hội thi “Vì mái ấm bình yên”, “Gia đình hạnh phúc”, “Cán bộ cơ sở giỏi tham gia đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới”, thu hút các hội phụ nữ và hàng trăm lượt cán bộ, hội viên ở cơ sở tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của quần chúng nhân dân và cán bộ, hội viên phụ nữ trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự phòng, tự bảo vệ của người dân.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an và các cấp hội phụ nữ ở huyện đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà, tranh thủ người có uy tín, giúp đỡ các gia đình, người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm, hai đơn vị đã quyên góp, tặng 210 xuất quà, trị giá hơn 98 triệu đồng; 8 con bò giống. Các hoạt động từ thiện này có sự tác động tư tưởng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý giáo dục phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong nhân dân.

Sát sao với những “đối tượng đặc biệt”

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng tích cực chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, giáo dục người thân không vi phạm pháp luật và rà soát, lên danh sách những người được đặc xá, tha tù, người chấp hành xong hình phạt tù, người chấp hành án treo, người đã mắc các tệ nạn xã hội, các trường hợp quản lý tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/CP của Chính phủ; từ đó thường xuyên theo dõi, tiếp xúc tác động, cảm hóa, giáo dục đối với từng trường hợp cụ thể và đã phối hợp quản lý giáo dục hơn 400 người trong diện nêu trên trong 5 năm qua.

CA xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn trao đổi công tác nắm tình hình địa bàn

CA huyện Lạc Sơn cùng Hội LHPN huyện tăng cường phối hợp trong việc xây dựng, củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình của các cấp hội phụ nữ, như: “CLB Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “CLB phòng, chống tệ nạn xã hội”, “CLB phụ nữ với pháp luật”, “CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với xây dựng nông thôn mới”….

Tổ chức cho các tổ chức hội phụ nữ cơ sở ký cam kết thực hiện giữa các tổ chức hội, giữa các thành viên trong nhóm, câu lạc bộ. Phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Đội tuyên truyền lưu động” với thành phần gồm Công an, Phụ nữ tại một số xã tiến hành các đợt tuyên truyền ở 29/29 xã, thị trấn để cung cấp, trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, chăm sóc, quản lý, giáo dục, nuôi dạy con…

Xây dựng bản làng văn hóa- một trong những cuộc vận động của Hội LHPN Lạc Sơn

Triển khai các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp ở địa phương nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực tiềm ẩn phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư, nhất là vấn đề lạm dụng sử dụng rượu, bia.

Để công tác này được thực hiện tốt, không thể không kể đến việc quan tâm củng cố, xây dựng các hội phụ nữ cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở đối với công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người thân không vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư…

Với những việc đã làm và thành tích đã đạt được, Đại tá Đỗ Huy Bốn khẳng định: Qua 5 năm phối hợp với các cấp hội phụ nữ ở huyện Lạc Sơn trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người thân không vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kiềm chế, từng bước làm giảm tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, không để hình thành, tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành trên địa bàn huyện, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhung-kinh-nghiem-quy-trong-quan-ly-giao-duc-nguoi-than-khong-pham-toi-109647.html