Những kinh nghiệm cho công tác thanh niên

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19 vừa qua được tổ chức tại TP Sochi (LB Nga) là sự kiện lớn dành cho các bạn trẻ toàn cầu. Ðây không chỉ là cơ hội tốt để thanh niên, sinh viên Việt Nam tự tin thể hiện bản thân, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, mà còn mang lại nhiều bài học, giải pháp về công tác thanh niên trong nước.

Các đại biểu Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 ở thành phố Sô-chi (LB Nga).

Các đại biểu Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19 ở thành phố Sô-chi (LB Nga).

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19 vừa qua được tổ chức tại TP Sochi (LB Nga) là sự kiện lớn dành cho các bạn trẻ toàn cầu. Ðây không chỉ là cơ hội tốt để thanh niên, sinh viên Việt Nam tự tin thể hiện bản thân, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, mà còn mang lại nhiều bài học, giải pháp về công tác thanh niên trong nước.

Có thể dễ dàng nhận ra Liên hoan lần này thể hiện yếu tố "lấy thanh niên làm trung tâm", từ cách thiết kế chủ đề, tạo điều kiện để các bạn trẻ có cơ hội nói lên suy nghĩ, thể hiện kỹ năng... cho đến sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà, ở các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi trong khuôn khổ Liên hoan. Những bài nói chuyện, các buổi gặp trực tiếp của Tổng thống Nga V.Pu-tin với chủ đề, đối tượng thanh niên là cơ hội để các bạn trẻ có thể trình bày ý kiến, suy nghĩ cũng như tin tưởng vào việc nhận được phản hồi, sự quan tâm từ các nhà lãnh đạo.

Ở Việt Nam, thời gian qua, đã có một số diễn đàn theo hình thức "nói thanh niên nghe, nghe thanh niên nói", nhận được sự quan tâm nhất định của nhiều lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn trong thảo luận ở các diễn đàn để thật sự góp phần giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Nói cách khác, bản thân người cán bộ đoàn, thanh niên, đoàn viên tại diễn đàn, ngoài việc tự chuẩn bị tốt kiến thức, thông tin, rất cần thể hiện "ngọn lửa" nhiệt huyết về vấn đề muốn trình bày. Có như vậy, diễn đàn mới tránh được "bệnh" hình thức, chung chung, dàn trải.

Tại Liên hoan, nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã đánh giá cao, bày tỏ mong muốn được tham gia hợp tác trực tiếp với các tổ chức thanh niên của nước ta trong thời gian tới. Ðây là cơ hội để thanh niên Việt Nam quảng bá hình ảnh thân thiện, tinh thần xung kích vì cộng đồng với bạn bè thế giới; đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói chung, tuổi trẻ Việt Nam với thanh niên toàn cầu nói riêng. Trong thực tế, khoảng 10 năm trở lại đây, đã có nhiều đội, nhóm, câu lạc bộ nước ngoài như: Mỹ, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a... tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Việc có mặt của những đội, nhóm này đã mang đến sắc thái mới cho phong trào thanh niên trong nước, đồng thời, là cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa, hiểu biết về đất nước, con người.

Một thành công nổi bật khác của Liên hoan là lực lượng tình nguyện viên bài bản, chuyên nghiệp. Với số lượng lên tới hơn năm nghìn người, các tình nguyện viên luôn thể hiện sự chu đáo, tận tâm, có mặt mọi lúc, mọi nơi và sẵn sàng hỗ trợ các đại biểu khi cần. Thanh niên Việt Nam có thể học hỏi để áp dụng trong tổ chức, tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn trong tương lai.

Liên hoan vừa qua là cơ hội tốt để các bạn trẻ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng tiếp cận thông tin, tìm hiểu xu thế thanh niên thế giới, mở rộng vòng tay qua các cuộc giao lưu, gặp gỡ. Ðồng thời, tiếp nhận những vốn quý, tri thức mới từ bạn bè quốc tế để tự tin áp dụng trong những điều kiện cụ thể của thực tế cuộc sống. Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Lê Quốc Phong cho biết: "Dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây, nhưng thanh niên Việt Nam cần tiếp tục trang bị, trau dồi thêm khả năng, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để tự tin truyền đạt những thông điệp về các vấn đề chúng ta quan tâm đến bạn bè quốc tế".

Bài và ảnh: LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34611602-nhung-kinh-nghiem-cho-cong-tac-thanh-nien.html