Những kiểu giày khiến chị em bị lộ bắp chân to

Ngoài việc mix & match trang phục sao cho phù hợp, chị em cũng cần biết cách chọn những kiểu giày giúp nịnh dáng. Nhất là đối với những nàng có phần bắp chân to, không khéo chọn giày sẽ làm các cô gái bị lộ ra nhược điểm trên cơ thể.

Bắp chân to là nỗi trăn trở của không ít chị em. Muốn tạo cảm giác thon gọn hơn cho đôi chân, các nàng nên tránh đi một số kiểu giày dưới đây:

Giày mũi tròn, buộc dây cổ chân

Với những cô gái có bắp chân to, các nàng nên cân nhắc kỹ trước khi đi kiểu giày mũi tròn nhé! Chúng sẽ làm đôi chân của chị em có cảm giác tròn trịa hơn. Nhất là những chiếc giày mũi tròn có buộc dây ở cổ chân. Loại giày có thiết kế điệu đà này không hề giúp các nàng tôn chân mà ngược lại, đôi chân của các quý cô dường như ngắn lại, lộ rõ khuyết điểm hơn bao giờ hết.

Giày mũi tròn, buộc dây cổ chân sẽ làm đôi chân các nàng như ngắn lại, bắp chân thêm tròn trịa.

Giày mũi tròn, buộc dây cổ chân sẽ làm đôi chân các nàng như ngắn lại, bắp chân thêm tròn trịa.

Giày gót nhọn

Rất nhiều cô gái thường xuyên lựa chọn đi giày cao gót để trông cao ráo hơn vài phần. Tuy nhiên, không phải kiểu giày cao gót nào cũng phù hợp với hội chị em có bắp chân to. Giày gót nhọn là món đồ mà các nàng nên tránh xa. Chúng là thủ phạm làm cho phần bắp chân và gót chân của chị em không cân đối. Từ đó, người đối diện lại càng chú ý tới phần bắp chân kém thon gọn mà các nàng đã muốn giấu đi.

Giày gót nhọn là thủ phạm làm tỷ lệ phần chân của các nàng mất cân đối.

Giày boot cổ cao trên mắt cá chân

Đây là kiểu giày được các chị em rất yêu thích vì sự sành điệu và thời thượng. Tuy nhiên, chúng sẽ vô tình che đi phần nhỏ nhất của đôi chân. Và thế là bắp chân của chị em càng trở nên đẫy đà hơn. Vậy nên, dù thích kiểu giày boot này đến đâu đi chăng nữa, các nàng nên hạn chế đi nhé!

Kiểu giày boot này sẽ vô tình che đi phần nhỏ nhất của đôi chân.

Giày thể thao có phong cách hầm hố

Các chị em theo phong cách cá tính, sành điệu chắc chắn khó có thể cưỡng lại được sức hút của những đôi giày thể thao hầm hố. Nhưng chúng lại là khắc tinh của những nàng có bắp chân to. Thiết kế cồng kềnh của kiểu giày này sẽ làm cho mọi người xung quanh tập trung sự chú ý vào phần bắp chân của các quý cô. Vậy nên, để thoải mái và luôn tự tin, các nàng nên đi những đôi giày thể thao có kiểu dáng phù hợp hơn.

Giày thể thao hầm hố cũng là khắc tinh của hội chị em bắp chân to.

Với hội chị em tự ti về phần bắp chân kém thon thả của mình, các nàng vẫn có những sự lựa chọn giày khác cũng vô cùng xinh xắn. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho các cô gái:

1. Giày sneaker trắng thấp cổ, thiết kế đơn giản

Với kiểu giày này, chị em có thể thoải mái mix & match cùng với nhiều kiểu trang phục. Gam màu trắng có thể dễ dàng kết hợp hài hòa cùng với các loại màu sắc khác nhau. Với thiết kế đơn giản, chúng sẽ đem lại sự thanh thoát cho đôi chân của các quý cô.

Giày sneaker trắng có thiết kế đơn giản là sự lựa chọn hợp lý cho các nàng bắp chân to.

Đây là loại giày giúp chị em "hack" tuổi một cách dễ dàng và hiệu quả.

2. Giày bệt mũi nhọn

Giày mũi nhọn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho hội chị em bắp chân to. Chúng sẽ làm cho phần chân của các nàng thêm nhỏ nhắn. Khi đi kiểu giày này, các cô gái sẽ vô cùng nữ tính và thời thượng. Phần đế bệt tạo sự thoải mái tuyệt đối cho các quý cô, kể cả khi đi cả ngày dài.

Phần mũi nhọn tạo cảm giác phần chân của các nàng thêm thanh thoát.

Khi đi kiểu giày này, các quý cô sẽ cảm thấy dễ chịu tuyệt đối.

Kiểu giày bệt mũi nhọn mang lại vẻ nữ tính, thời thượng cho phái đẹp.

3. Giày sandal cao gót đế vuông

Khoảng hở ở bàn chân của những đôi sandal là ưu điểm giúp các nàng không bị tố cáo phần bắp chân mũm mĩm. Thiết kế đế vuông dày dặn tạo tỷ lệ cân đối cho cơ thể của chị em. Chắc chắn sẽ không ai còn chú ý đến nhược điểm của các nàng nữa.

Những đôi giày sandal đế vuông hết sức xinh xắn và có tính ứng dụng cao.

Các nàng có thể kết hợp giày sandal với áo thun và chân váy midi.

Kiểu sandal này giúp chị em thêm cao ráo và thanh mảnh.

Bạc Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-kieu-giay-khien-chi-em-bi-lo-bap-chan-to-512020119112730488.htm