Những kịch bản cho Bolivia

Bolivia lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn, xung đột gay gắt hơn sau khi Tổng thống Evo Morales tuyên bố từ chức theo yêu cầu của quân đội nhằm làm dịu làn sóng người biểu tình. Dù đã có Tổng thống tạm quyền, bạo loạn tiếp tục ở các thành phố lớn trên khắp Bolivia. Trên thực tế, dù yêu cầu của người biểu tình - Tổng thống Evo Morales phải ra đi - đã đạt được, nhưng chính nó không thể giải quyết vấn đề cho quốc gia Nam Mỹ này. Giờ đây, Bolivia đang đứng trước ngã ba đường, và chưa thể tìm được một lối đi rõ ràng.

Với tình hình hiện nay, kịch bản đầu tiên được nhắm đến ở Bolivia, dù ít có khả năng diễn ra nhất hiện nay, là việc quân đội nắm chính quyền. Kịch bản thứ hai là tổ chức các cuộc bầu cử mới, nhưng không có sự hiện diện của đảng MAS (Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội) của ông Morales, hiện đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội Bolivia. Sẽ rất khó để tổ chức các cuộc bầu cử mà không có đại diện của một nửa dân số. Nhưng điều tương tự cũng đã xảy ra ở Argentine vào năm 1955 khi ông Juan Domingo Peron mất quyền lực. Năm 1958, các cuộc bầu cử mới đã được tổ chức, nhưng không có sự tham gia của đảng ông Peron, dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài. Nhưng lựa chọn này lại được một trong những nhà lãnh đạo phe đối lập, Luis Fernando Camacho, người không giữ bất kỳ cương vị chính trị nào, ủng hộ.

Kịch bản thứ ba, được chuyên gia xem là có khả năng diễn ra nhất, là tổ chức các cuộc bầu cử mới với sự tham gia của đảng MAS. Tuy nhiên, dù thậm chí có khả năng đảng MAS sẽ lên nắm quyền một lần nữa, các sự kiện ở Bolivia lần này nên được đánh giá chính xác như một cuộc đảo chính, với sự tham gia của cảnh sát và quân đội, kiên quyết đòi ông Morales từ chức vì tổng thống đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và chỉ có sự nghi ngờ về việc liệu ông có đủ phiếu bầu để thắng ngay trong vòng 1 hay không.

Vấn đề ở đây là ông Morales đã phạm khá nhiều sai lầm. Sai lầm chính của ông ấy là đã thua cuộc trưng cầu dân ý, và sau đó thông qua tòa án hiến pháp để cố gắng thách thức điều đó. Đây là sai lầm lớn nhất, mở ra cánh cửa cho sự chống đối gay gắt. Hồi tháng 2-2016, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Bolivia để sửa đổi hiến pháp, cho phép Tổng thống Morales được bầu lại lần thứ 4. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, 51,3% đã phản đối việc đưa ra các sửa đổi hiến pháp. Sau đó, ông Morales tuyên bố công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý, nhưng lại nói đó là một chiến thắng của những người dối trá.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_216070_nhung-kich-ban-cho-bolivia.aspx