Những kịch bản bất ngờ có thể xảy ra ở phần 2 của 'Squid Game'

Hwang Dong Hyuk - đạo diễn của 'Squid Game' mới đây đã tiết lộ rằng bộ phim ăn khách này sẽ có phần 2.

'Squid Game' sẽ có phần 2.

'Squid Game' sẽ có phần 2.

Mới đây, loạt phim ăn khách “Squid Game” (Trò chơi con mực) của Netflix đã tổ chức một sự kiện quảng cáo tại Los Angeles.

Trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, Hwang Dong Hyuk - đạo diễn kiêm biên kịch của “Squid Game” đã xác nhận rằng sẽ có phần thứ hai của loạt phim nổi đình nổi đám này.

“Có rất nhiều yêu cầu và áp lực cũng như tình yêu cho mùa thứ hai”, ông nói: “Có vẻ như chúng tôi không có sự lựa chọn. Mùa giải tiếp theo đang ở trong đầu tôi ngay bây giờ. Vào lúc này, tôi đang trong giai đoạn lập kế hoạch.

Vẫn còn quá sớm để nói khi nào và như thế nào nó sẽ ra mắt. Nhưng tôi có thể hứa điều này. Nhân vật chính, Gi Hun sẽ trở lại và làm điều gì đó cho thế giới (nhân vật chính Seong Gi Hun do Lee Jung Jae thủ vai)”.

Mặc dù trước đó các nhân viên sản xuất đã bóng gió về khả năng có phần thứ hai, nhưng đây là lần đầu tiên đạo diễn tuyên bố rõ ràng rằng ông đang lên kế hoạch cho phần thứ hai.

Tuy nhiên, Netflix vẫn chưa xác nhận liệu họ có làm mới loạt phim này thêm một mùa hay không.

“Squid Game” đã đứng số 1 trên bảng xếp hạng 10 chương trình ăn khách nhất của Netflix trong nhiều tuần.

Bộ phim công chiếu trực tiếp vào ngày 17/09/2021, với tính chất cách điệu, sử dụng các trò chơi của trẻ con (đèn xanh, đèn đỏ, vẽ dalgona, kéo co, cờ đá cẩm thạch, vượt cầu và trò chơi câu mực) nhưng với quy mô dành cho người lớn; sau mỗi thử thách là ngập tràn trong máu và xác chết.

Sau 4 tuần công chiếu, "Squid Game" đã cán mốc 111 triệu lượt xem. Bộ phim sinh tồn đến từ Hàn Quốc đã phá vỡ kỷ lục 82 triệu lượt xem do bộ phim "Bridgerton" thiết lập vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Với thành tích này, "Squid game" chính thức trở thành phim có lượt xem cao nhất lịch sử Netflix trong 4 tuần ra mắt.

Con số biết nói này đã cho thấy sức ảnh hưởng của bộ phim với người xem, trong đó có giới trẻ Việt Nam.

Những kịch bản có thể xảy ra ở phần 2 của "Squid Game”

Ở cuối phần 1, sau khi chiến thắng "Squid Game” và nhận giải thưởng 45,6 tỷ won, nam chính Gi Hun mất một năm sống cô lập để vượt qua cú sốc là người sống sót duy nhất trong số 456 người chơi.

Đến khi biết được người chơi 001 Oh Il Nam (O Yeong Su) là người sáng tạo trò chơi chết chóc, Gi Hun mới dần phục hồi. Anh đổi sang tóc đỏ, tìm người chăm sóc cho em trai của người chơi 067 - cô gái đào tẩu từ Triều Tiên Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) và mua vé máy bay sang Mỹ thăm con gái.

Tuy nhiên, vì vô tình gặp lại Người bán hàng (Gong Yoo) đang tìm người chơi ở ga tàu điện ngầm, anh không lên máy bay mà quyết định một lần nữa tham gia “Squid Game” để tìm ra chân tướng, cũng như tiêu diệt tận gốc trò chơi vô nhân tính.

Kết thúc này chưa thỏa mãn được người xem bởi nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ như: Cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) còn sống không? Lý do Hwang In Ho (Lee Byung Hyun) trở thành Front Man (thủ lĩnh đeo mặt nạ)? Gi Hun sẽ chống lại tổ chức "Squid Game" bằng cách nào?...

Từ đó, nhiều khán giả đã nhanh chóng đưa ra những giả thuyết cực kỳ thú vị cho "Squid Game 2” như nam chính Gi Hun và ông già Il Nam thực chất là 2 bố con.

Để trở thành "quản trò" của "Squid Game", người chơi phải sống sót qua một mùa chơi. Chính vì vậy, ông già Il Nam đã sắp xếp cho Gi Hun chiến thắng và anh sẽ trở thành "người nối nghiệp" cho ông bố già của mình.

Ngoài ra, nhiều khán giả đưa ra giả thuyết rằng "Squid Game 2"có thể lấy bối cảnh nhiều năm sau các sự kiện của mùa 1, khi cậu bé Kang Cheol - em trai của Sae Byeok đã đủ lớn để tham gia vào Squid Game để trả thù cho chị gái. Có thể, cậu bé sẽ là người có khả năng làm sụp đổ tổ chức Squid Game.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-kich-ban-bat-ngo-co-the-xay-ra-o-phan-2-cua-squid-game-5e4Mw457R.html