Những khung sắt bảo vệ hàng sưa đỏ trên phố Nguyễn Văn Huyên có gì đặc biệt?

Mới đây, 34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) được lắp đặt khung sắt chống trộm, mỗi cây được thiết kế một mẫu 'áo giáp sắt' khác nhau tùy hình dáng.

Video: Khung sắt bảo vệ hàng sưa đỏ trên phố Nguyễn Văn Huyên được thiết kế thế nào?

Dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang trong quá trình thi công. Để mở rộng lòng đường tránh ùn tắc giao thông, hàng cây sưa được dịch chuyển vào bên trong khoảng 2 mét.

Dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang trong quá trình thi công. Để mở rộng lòng đường tránh ùn tắc giao thông, hàng cây sưa được dịch chuyển vào bên trong khoảng 2 mét.

"Hàng cây sưa này có ở đây khoảng 16 năm rồi. Trước đây, cây có tán rộng, phủ bóng mát nhưng khi cây được dịch chuyển thì cắt bớt tán lá và rào khung sắt chống trộm. Hiện cây đang ra mầm chồi xanh và tương lai sẽ phủ mát rợp trước cửa nhà tôi", anh Phạm Ngọc Linh (nhà số 3, Nguyễn Văn Huyên) chia sẻ.

Anh Trần Nhật Thành (Cán bộ thi công gói thầu số 13 - Công ty Cổ phần giao thông Hà Nội) cho biết, vào ngày 12/5, đơn vị cùng các cơ quan chức năng thực hiện di dời 34 cây sưa (33 cây sưa đỏ và 1 cây sưa trắng) để mở rộng lòng đường.

Cùng với đó, 33 cây sưa đỏ được bảo vệ bằng khung sắt. Mỗi cây được thiết kế một mẫu khung sắt riêng, bề ngang khung thay đổi tùy vào dáng cây. "Chúng tôi lấy mẫu thiết kế giống như mẫu lồng bảo vệ cây xanh ở công viên Thống Nhất. Về cơ bản, kích thước của lồng có chiều cao 2m, cọc cắm xuống đất 70cm, còn bề ngang của khung tùy dáng cây", anh Thành chia sẻ.

Các khung sắt được quét sơn để chống hoen gỉ.

Theo anh Trần Nhật Thành, vào tháng 12 năm ngoái, một cành sưa đỏ bị cưa trộm nên việc bảo vệ cây khi mới trồng là cần thiết.

Khung sắt bảo vệ cây sưa đỏ này có đường kính khoảng 1,2-1,6m, cắm sâu xuống đất khoảng 70cm.

Khung sắt thiết kế theo dáng cây.

Cây sưa có tán thấp được bảo vệ bởi khung sắt chắc chắn.

Các nhánh chồi non đang đâm chồi sau 1 tháng di dời sang vị trí mới.

Theo anh Thành, hiện tại, các cây sưa mới tạm được xác định là giống sưa đỏ và để khẳng định có phải sưa đỏ hay không thì tương lai còn chờ thẩm tra lại của các cơ quan chức năng. Sau 1 năm nữa, hàng cây sưa sẽ được bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý và việc có dỡ hàng rào sắt ra hay không thuộc thẩm quyền của đơn vị này.

Mạnh Đoàn - Nguyễn Phương Thảo

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/nhung-khung-sat-bao-ve-hang-sua-do-tren-pho-nguyen-van-huyen-co-gi-dac-biet-ar552350.html