Những khúc mắc bất ngờ tại phố bích họa Phùng Hưng

tưởng xây dựng phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang gặp phải một số khúc mắc do bất đồng giữa những nghệ sỹ thực hiện tác phẩm với hội đồng nghệ thuật.

Như báo TN&MT đã thông tin, dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình Đưa nghệ thuật vào không gian sống do 3 tổ chức là: Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) và UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp triển khai từ năm 2015. Dự án khởi động đầu tháng 11 và dự kiến hoàn thiện cuối tháng, gồm 19 tác phẩm tranh do UBND quận Hoàn Kiếm mời các họa sỹ Hàn Quốc và Việt Nam thể hiện.

Tuy nhiên khúc mắc bắt đầu xuất hiện khi mới đây, một số tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam phải tạm dừng thực hiện do Hội đồng của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có ý kiến về các tác phẩm được lựa chọn.

Tác phẩm gây tranh cãi của họa sỹ Trần Hậu Yên Thế

Theo đó, hai tác phẩm chính thức bị loại bỏ gồm tác phẩm của họa sỹ Trần Hậu Yên Thế (tại vòm cầu số 71 vẽ số nhà 63 Phùng Hưng) và tác phẩm của họa sỹ Dương Mạnh Quyết mang tên Kim vàng giọt lệ (được sắp đặt với chiếc xe Honda thật và các phụ kiện xe máy).

Nguyên nhân loại tác phẩm của họa sỹ Trần Hậu Yên Thế, theo lời ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội trả lời báo chí là: “Khi xem tác phẩm, khán giả lại nghĩ ngày xưa nhà mặt phố của Tây đẹp thế. Bây giờ phải xé cái bên ngoài của ta đi thì mới thấy cái đẹp của Tây ở bên trong à? Tôi không nói về chính trị, nhưng về thẩm mỹ thì tác phẩm không nên có xé, xóa, xoạc...”. Đối với tác phẩm sắp đặt của họa sỹ Dương Mạnh Quyết thì Hội đồng của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng khó bảo quản và chưa hẳn đã tiêu biểu để làm thành tác phẩm.

Ngoài hai tác phẩm chính thức bị loại, gần như tất cả tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của các họa sĩ dự định thực hiện trên các vòm cầu phố Phùng Hưng đều bị hội đồng nghệ thuật yêu cầu sửa đổi.

Hiện các thành viên trong Hội đồng của sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng không đồng nhất quan điểm. Chẳng hạn ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thành viên hội đồng nghệ thuật không đồng ý loại bỏ tác phẩm của họa sỹ Trần Hậu Yên Thế. Hiện nhiều nghệ sỹ cả trực tiếp hoặc không trực tiếp tham gia dự án đều rất bức xúc vì quan điểm áp đặt của Hội đồng nghệ thuật. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, dự án phố bích họa Phùng Hưng rất có thể sẽ bị chậm tiến độ đề ra ban đầu.

Phạm Văn

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201711/nhung-khuc-mac-bat-ngo-tai-pho-bich-hoa-phung-hung-2865272/