Những khuất tất phía sau bộ hồ sơ 3 lá (Kỳ cuối: Xử lý xây dựng nhà trái phép ở Liên Chiểu - không có vùng cấm)

Cần nói rõ, không phải đến bây giờ Liên Chiểu mới 'nóng' về tình trạng xây dựng trái phép. Từ khi 'lên phố', cùng với quá trình chỉnh trang, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị với nhiều dự án đã, đang triển khai, có nhiều thời điểm vấn đề xây dựng nhà trái phép ở Liên Chiểu được dư luận quan tâm. Sau Tết Nguyên đán 2018, sở dĩ lại rộ lên câu chuyện này là do sự rục rịch dự án Cảng biển Liên Chiểu cùng một số dự án đã, đang và sắp triển khai và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý.

Gia đình bà V (cán bộ P. Hòa Hiệp Nam) tự động tháo dỡ nhà xây dựng trái phép.

Khi cán bộ, công chức làm sai

Tháng 3-2018, ông Nguyễn Hoàng Nguyên (công chức Hộ tịch - Tư pháp phường), người vẽ sơ đồ vị trí đất thửa đất giao cho hộ ông C. bị phát hiện giả mạo chữ ký Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam để hợp thức hóa giấy tờ cho người thân là Trần Ngọc Thành (trú tổ 3 mới, tổ 7 cũ), đồng thời xác nhận nguồn gốc đất không đúng thẩm quyền chức năng. Trong quá trình xác minh, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam cùng lực lượng chức năng phát hiện trong đơn xin xác nhận nhà ở bản gốc, chữ ký của ông Nguyên là bằng mực màu xanh, còn chữ ký của bà là… chữ ký photocopy. Bà Lệ cho biết, sở dĩ có điều này là do trong quá trình được giao nhiệm vụ gửi giấy mời tiếp dân, ông Nguyên đã photocopy giấy mời tiếp dân có chữ ký gốc của lãnh đạo ra thành nhiều tờ rồi giữ lại giấy mời có chữ ký gốc. Với những sai phạm trên, chính quyền địa phương họp để kiểm điểm, đề nghị lên cấp trên hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hoàng Nguyên. Việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Nguyên hiện đang được các cấp Q. Liên Chiểu xem xét.

Trong vụ sai phạm của ông Nguyên, ngoài vấn đề liên quan đến việc quản lý con dấu, chữ ký của người đứng đầu, vấn đề mấu chốt là công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường còn nhiều bất cập. Bà Nguyễn Thị Lệ cũng thừa nhận việc còn lỏng lẻo trong công tác quản lý cán bộ dẫn đến CBCC sai phạm. Tuy nhiên, bà Lệ trăn trở, nếu trong quá trình làm việc mà không tin cấp dưới thì rất khó chỉ đạo, điều hành công việc.

Trong quá trình xác minh vụ việc liên quan đất đai ở tổ 3, P. Hòa Hiệp Nam, chúng tôi được một số người dân nơi đây cho biết, có khoảng 40% hiện chưa làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, P.V còn phát hiện bà V. (đang công tác tại P. Hòa Hiệp Nam) xây dựng nhà không phép gần khu đất mà vợ chồng ông C. mua nhưng không xây dựng được nhà (đã đề cập ở các kỳ trước). Được biết, khoảng cuối năm 2017, bà V. được ông Cao Xuân Huy chuyển nhượng lại miếng đất khoảng 30m2 với giá 7 triệu đồng và xây dựng một căn nhà nhỏ để ở. Theo tường trình của bà V. với cơ quan chức năng, bà đã 2 lần làm hồ sơ xin thuê chung cư nhưng chưa được giải quyết. Khi P.V hỏi về trường hợp này, Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam ngạc nhiên cho biết, bà chỉ nghe nói vợ chồng bà V. thuê nhà ở thôi, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra thông tin này để có hướng xử lý.

Ngoài vụ sai phạm của 2 cán bộ ở P. Hòa Hiệp Nam, cuối tháng 3-2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Duy Văn (59 tuổi, trú 488-Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Nam - cán bộ địa chính P. Hòa Hiệp Nam) và Lê Sơn (54 tuổi, trú tổ 128, P. Hòa Minh - Tổ dân phố 128), “cò” nhà đất về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. Khám xét tại nhà các đối tượng, CQĐT thu giữ rất nhiều hồ sơ giấy tờ giả có liên quan đến việc mua bán đất. Trước đó, Thanh tra TP cũng đã chuyển 72 hồ sơ đất đai nghi vấn giả mạo tại P. Hòa Khánh Nam cho CATP tiếp tục điều tra.

Dẫn giải ông Lê Sơn về trại tạm giam.

Không có vùng cấm!

Đó là khẳng định của lãnh đạo Q. Liên Chiểu về vấn đề xử lý xây dựng nhà trái phép trên địa bàn. Minh chứng cho điều này, trong quý I-2018 đã xử lý 50 trường hợp xây dựng, cơi nới không đúng quy định. Riêng trong năm 2017 đã phát hiện, xử lý tháo dỡ 129 trường hợp vi phạm trong xây dựng và cơi nới. Cụ thể, 87 trường hợp trái phép, 22 trường hợp không phép, 20 trường hợp sai phép. Phần lớn các công trình trái phép chủ yếu tập trung tại địa bàn P. Hòa Khánh Nam (69/87 trường hợp, chiếm 80%). Cũng trong năm 2017, Q. Liên Chiểu đã xử lý, buộc thôi việc một cán bộ quy tắc ở P. Hòa Minh; đồng thời chuyển vị trí công tác một cán bộ giám sát từ P. Hòa Minh sang P. Hòa Khánh Nam. Trong quá trình chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ nghi giả mạo tại P. Hòa Khánh Nam, khi biết ông Trịnh Duy Văn nằm trong diện nghi vấn điều tra có ý định nộp đơn xin thôi việc, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã chỉ đạo lãnh đạo P. Hòa Khánh Nam không cho nghỉ việc; đồng thời chuyển ông này sang bộ phận khác chờ kết quả cuối cùng. Việc làm này nhằm phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Hay khi biết trường hợp bà V. xây dựng nhà không phép, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã chỉ đạo chính quyền P. Hòa Hiệp Nam tìm hiểu, tổ chức kiểm điểm và vận động bà V. tháo dỡ. Với tư cách là người đứng đầu, bà Nguyễn Thị Lệ đã nhận trách nhiệm do tin tưởng cán bộ cấp dưới, địa bàn quản lý lại quá rộng nên đã không biết trường hợp này. “Nếu tôi biết ngay từ đầu thì đã không cho xây dựng rồi” - Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam nói.

Trao đổi với ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu và Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh, được biết, quan điểm của quận rõ ràng, ngoài việc buộc tháo dỡ, quận chỉ đạo phường phải tổ chức kiểm điểm đối với bà V. Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà V., lãnh đạo Q. Liên Chiểu đề nghị phường có chính sách hỗ trợ trong thời gian đi thuê nhà. Bên cạnh đó, lãnh đạo Q. Liên Chiểu cho biết sẽ có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà V. trong quá trình làm đơn gửi Sở Xây dựng để thuê nhà chung cư.

Nhằm tránh sự nể nang, ngại va chạm, thậm chí tiêu cực, lãnh đạo Q. Liên Chiểu cho biết, thời gian qua đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ. Riêng Đội quy tắc thì luân chuyển cán bộ phụ trách địa bàn 3 tháng/lần. Để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ này, sẽ mở một lớp trung cấp quản lý Nhà nước cho số anh em này. Ngoài ra, Q. Liên Chiểu cũng đang nghiên cứu xem xét để xếp lại lương cho lực lượng này, tổ chức tuyển dụng những cán bộ không vi phạm vào viên chức để họ yên tâm công tác. Q. Liên Chiểu cũng đã trực tiếp làm việc với Sở Nội vụ để bổ sung thêm 25 chỉ tiêu cho Đội Kiểm tra quy tắc đô thị. Bởi, theo lãnh đạo Q. Liên Chiểu, tuy đứng thứ 2 về diện tích, với hơn 350 tuyến đường đã được đặt tên nhưng lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị lại quá mỏng. Điều này gây không ít khó khăn, vất vả trong công tác quản lý xây dựng nhà trái phép trên địa bàn.

Cũng qua vụ sai phạm của ông Nguyễn Hoàng Nguyên, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã yêu cầu P. Hòa Hiệp Nam kiểm điểm trách nhiệm của văn thư về việc quản lý con dấu. Đồng thời, Thường trực Quận ủy chỉ đạo UBND Q. Liên Chiểu có văn bản về việc chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng con dấu của các phường và các phòng chức năng quận. Ông Đàm Quang Hưng cho biết thêm, Q. Liên Chiểu đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn P. Hòa Hiệp Nam và một số hồ sơ ở P. Hòa Khánh Nam.

Quyết tâm là vậy. Tuy nhiên, giữa chỉ đạo và thực hiện luôn có khoảng cách. Vì vậy, bên cạnh việc quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo, Q. Liên Chiểu cũng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tránh trên thì “nóng” mà dưới lại “nguội”.

Điều tra: KHÁNH YÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_182930_.aspx