Những khởi đầu ấn tượng

2 tháng đầu năm đã đi qua, du lịch Quảng Ninh đã có những khởi đầu đầy ấn tượng. Quảng Ninh đón trên 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với thời điểm cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt lượng khách đến Quảng Ninh vào tháng 2 tăng gần gấp 3 lần so với tháng 1.

Khách du lịch tàu biển quốc tế World Dream đến Hạ Long.

Khách du lịch tàu biển quốc tế World Dream đến Hạ Long.

Khách lễ hội tăng cao

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch, 2 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã đón trên 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 20% so với kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 14%, đạt 15% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 25%, đạt 18% so với kế hoạch năm.

Nhìn vào những con số trên cho thấy, ngành Du lịch Quảng Ninh bước vào năm 2019 với những khởi đầu khá ấn tượng. Riêng tháng 2, thời điểm đầu tháng trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng khách du lịch tăng khá cao. Cụ thể, Quảng Ninh đã đón 2 triệu lượt khách, trong đó 2/3 là khách du lịch nội địa.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc du xuân, đi lễ đầu năm đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Chính vì vậy, vào tháng Giêng lượng du khách, đặc biệt là khách nội địa đến tham quan, chiêm bái, cầu may tại các đền, chùa trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Là một địa phương sở hữu khá nhiều di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Quảng Ninh luôn là điểm đến hấp dẫn mà nhiều du khách lựa chọn cho chuyến hành hương du xuân đầu năm của mình. Các địa danh như: Di tích Yên Tử, đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu, Ba Vàng, Lôi Âm, khu di tích nhà Trần Đông Triều... vào những dịp cuối tuần lượng khách tăng đột biến. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều di tích trên địa bàn tỉnh trung bình mỗi ngày đón hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái.

Tháng Giêng cũng là tháng diễn ra nhiều lễ hội lớn tại các địa phương trong tỉnh như: Lễ hội Tiên Công, Lễ hội Yên Tử, Ngọa Vân, đền Lục Nà... với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Du khách trẩy hội đền Cửa Ông trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Mặc dù lượng khách vào những dịp cuối tuần tăng cao, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, năm nay, tại các điểm di tích, lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch khu vực cho các dịch vụ phục vụ du khách có những chuyển biến tích cực, nhận được sự đánh giá cao từ du khách.

Cùng với lượng khách du lịch nội địa tăng, tháng 1 và tháng 2 vẫn nằm trong mùa cao điểm của khách quốc tế. Lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ ở mức ổn định. Tập trung đông nhất vẫn là thị trường khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Pháp...

Lượng khách du lịch đến tham quan Vịnh Hạ Long trong 2 tháng đầu năm đạt khoảng 752.000 lượt. Riêng tháng 2 có gần mười chuyến tàu biển quốc tế đưa hàng ngàn du khách đến Hạ Long. Một số tàu đưa khách quay trở lại Hạ Long nhiều lần như: World Dream, Celebrity Millennium, Seabourn shadow, v.v..

Nhiều sự kiện hấp dẫn

Thời gian gần đây, để thu hút khách du lịch đến với địa phương, Quảng Ninh đã không ngừng cải thiện môi trường du lịch, nâng cao cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du khách. Đặc biệt, địa phương đã tập trung nguồn lực cải thiện hạ tầng giao thông, kết nối các vùng miền, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách. Cùng với đó, Quảng Ninh cũng kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao đưa vào phục vụ du khách.

Tiếp nối những kết quả vượt bậc của ngành Du lịch trong 2 tháng đầu năm, theo như dự báo, thời gian tới, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh vẫn tiếp tục tăng. Từ tháng 3 đến tháng 5, trên địa bàn tỉnh diễn ra rất nhiều lễ hội như: Lễ hội đền Xã Tắc (TP Móng Cái), lễ hội đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả), lễ hội Miếu Ông, Miếu Bà (Ba Chẽ), lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên), lễ hội Soóng cọ (Bình Liêu)... hứa hẹn sẽ là những sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến Quảng Ninh.

Trong đó, phải kể đến sự kiện văn hóa, du lịch thường niên được tổ chức hàng năm, đó là Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử do TP Uông Bí tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, Khu di tích danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí). Với chủ đề “Hợp tác và Phát triển - Điểm đến của thành công”, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 9-17/3). Chương trình khai mạc lễ hội diễn ra vào 20h ngày 9/3, gồm: Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật, trình diễn trang phục truyền thống và hiện đại của 2 nước; trình diễn, giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Triển lãm hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử sẽ trưng bày trên 100 cây và 5.000 cành hoa anh đào, khoảng 200 cây và chậu hoa mai vàng.

Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018 thu hút đông đảo du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động, như: Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, Nhật Bản; giao lưu văn hóa và một số trò chơi dân gian của Việt Nam và Nhật Bản; Hội nghị hợp tác và đầu tư phát triển về dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản; tham quan Yên Tử và một số tuyến, điểm du lịch trên địa bàn TP Uông Bí. Với sự chuẩn bị chu đáo, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách đến Quảng Ninh trong dịp này.

Sau sự kiện Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2019, sự kiện du lịch thường niên lớn nhất trong năm là Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019 với một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao sôi động diễn ra trên địa bàn Quảng Ninh. Đây cũng là một sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương chào đón mùa du lịch biển. Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh chắc chắn sẽ tăng cao.

Có thể nói, sự gia tăng lượng khách cũng như tổng thu từ khách du lịch tăng 25% trong 2 tháng đầu năm 2019 báo hiệu một sự khởi đầu tốt đẹp của ngành Du lịch Quảng Ninh trong năm nay. Năm 2019, Quảng Ninh phấn đấu đón 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 6 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 27.000 tỷ đồng.

Thu Nguyên

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201903/nhung-khoi-dau-an-tuong-2425136/