Những khoảnh khắc 'vàng' tại Olympic Bắc Kinh 2022

Những gương mặt rạng rỡ, nụ cười chiến thắng đong đầy cảm xúc đã lần lượt xuất hiện tại Olympic Bắc Kinh 2022. Theo kế hoạch, Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 20/2.

Vận động viên Therese Johaug của Na Uy đã giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15 km trượt tuyết băng đồng của nữ. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Therese Johaug của Na Uy đã giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15 km trượt tuyết băng đồng của nữ. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên người Nga Alexander Bolshunov ăn mừng chiến thắng khi giành Huy chương Vàng bộ môn trượt tuyết băng đồng nam 15 km + 15 km tại Olympic Bắc Kinh 2022. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Benjamin Karl của đội tuyển Áo hôn lên bục trong lễ trao hoa sau trận chung kết trượt ván trên tuyết vượt chướng ngại vật của nam. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên người Hà Lan Ireen Wust ăn mừng chiến thắng với tấm Huy chương Vàng bộ môn trượt băng tốc độ 1500m của nữ. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Thụy Điển Jonna Sundling chia sẻ chiến thắng cùng đồng đội sau trận chung kết trượt tuyết băng đồng nữ - nội dung nước rút tự do. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Ren Ziwei của Trung Quốc ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn nam - 1000m. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Arianna Fontana của Italy ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn nữ - 500m. (Nguồn: Reuters)

Nụ cười của vận động viên người New Zealand Zoi Sadowski Synnott sau chiến thắng tại trận chung kết trượt ván nữ. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Beat Feuz của Thụy Sỹ tự tin bước lên bục nhận Huy chương Vàng bộ môn trượt tuyết Alpine nam. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Natalie Geisenberger của Đức ăn mừng chiến thắng tại bộ môn trượt máng nội dung đơn nữ. Sau khi giành HCV tại Olympic mùa Đông Sochi 2014 và Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018, VĐV 34 tuổi đã có lần thứ 3 liên tiếp đứng lên bục cao nhất. (Nguồn: Reuters)

Vì tiếp xúc với người mắc Covid-19, vận động viên Johannes Thingnes Boe của Na Uy giữ khoảng cách cùng đồng đội khi khi lên bục nhận Huy chương Vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp trong cuộc đua hai môn phối hợp đầu tiên ở Olympic Bắc Kinh 2022. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên người Pháp Quentin Fillon Maillet ăn mừng trên bục nhận giải nội dung hai môn phối hợp - 20 km cá nhân. (Nguồn: Reuters)

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của vận động viên Jonna Sundling của Thụy Điển sau trận chung kết trượt tuyết băng đồng nữ, nội dung nước rút tự do. (Nguồn: Reuters)

(theo Reuters)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-khoanh-khac-vang-tai-olympic-bac-kinh-2022-173455.html