Những khoảnh khắc tại cuộc thi bơi chải thuyền rồng hồ Tây

Tại lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng trên hồ Tây ngày 16/2, các chàng trai Lào giành chiến thắng ở vòng thi chung kết nam, còn các cô gái tới từ Quảng Trị vô địch nữ.

Cuộc đua bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra ngày 16/2 có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cuộc đua bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra ngày 16/2 có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Lễ hội có sự góp mặt của gần 500 vận động viên thuộc 25 đoàn với tổng cộng 30 đội trong nước và quốc tế tham dự. Đối với giải chuyên nghiệp, ngoài chủ nhà Hà Nội, các tỉnh thành khác cũng cử VĐV tham gia gồm Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bình Thuận, Quảng Trị, Bến Tre, Hưng Yên, Hải Phòng.

Bơi chải thuyền rồng là một trong những lễ hội lớn nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân vui Tết, du Xuân. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội tổ chức lễ hội này.

VĐV tham gia tranh tài ở nội dung đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người, cự ly thi đấu 600 m. Trong ảnh là các VĐV của đội Thái Nguyên, từng tham gia lễ hội này năm 2018.

Có tổng cộng 9 thuyền phục vụ thi đấu, 4 thuyền đạt tiêu chuẩn thi đấu của bộ môn đua thuyền Hà Nội.

Ban tổ chức đã mượn 5 thuyền cùng loại của Hải Dương.

Điều hóm hỉnh xảy ra trước khi khai mạc là có 2 chiếc thuyền bị trôi đi xa từ đêm trước khiến BTC phải đi tìm kéo về bến trong buổi sáng sớm.

Một tình huống vui nhộn khác, cô gái thành viên BTC bị ngã sấp mặt khi bước xuống thuyền tại bến.

Lễ hội năm nay có sự góp mặt của 4 đội khách quốc tế gồm Hong Kong, Singapore, Malaysia và Lào. Trong nước có 6 đội phía nam, 10 đội phía bắc. Riêng đội Hà Nội có một đội thuyền nam và một đội thuyền nữ.

Trong ảnh là thuyền của đội Hong Kong tại đường đua bán kết. Các anh hoàn thành chặng này với thời gian là 3 phút 29 giây 92 và về nhì, nhường suất vào chung kết cho đội về nhất là Bình Thuận với thành tích 3 phút 18 giây 60.

Tuy nhiên tại lượt đua cuối cùng, Bình Thuận đã để thua các VĐV đến từ Lào một cách sít sao đầy tiếc nuối và chỉ giành huy chương bạc.

Các VĐV Lào khi về đến bến cúi rạp người tỏ lòng cảm tạ huấn luyện viên và khán giả đã hết lòng cổ vũ cho giải đấu.

Giây phút ăn mừng chức vô địch của đoàn VĐV đua thuyền Lào tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội. Các anh được nhận phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng.

Dương Thị Bích Loan, Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp xứ trà 2017 từng tham gia thi đấu tại lễ hội này năm 2018 năm nay cũng góp mặt. Đội Thái Nguyên của cô về nhì chuyên nghiệp nữ và giành huy chương bạc. Chức vô địch nữ thuộc về các VĐV đến từ Quảng Trị.

Gần 500 vận động viên tranh tài đua thuyền tại hồ Tây Sáng 16/2, lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 khai mạc với sự tham dự của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-khoanh-khac-tai-cuoc-thi-boi-chai-thuyen-rong-ho-tay-post917178.html