Những khoảnh khắc phiên xử Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy

Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP HCM) tuyên bố trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết.

 Sáng 25/6, TAND quận 4 (TP HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Trong ảnh, nhiều phóng viên các báo đã tập trung rất đông ở trước cổng TAND quận 4.

Sáng 25/6, TAND quận 4 (TP HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Trong ảnh, nhiều phóng viên các báo đã tập trung rất đông ở trước cổng TAND quận 4.

Đúng 7h, khi chiếc xe chở ông Nguyễn Hữu Linh đến phiên tòa vừa dừng lại, ông Linh mặc sơ mi xanh vội vã đẩy cửa, chạy vội lên cầu thang.

Bên ngoài, công an, bộ đội, dân phòng được huy động chốt chặn hai đầu và phía trước cổng tòa án để đảm bảo an ninh.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung trước tòa để theo dõi phiên xử.

Khoảng 10h cùng ngày, TAND quận 4 (TP.HCM) đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết.

Mặc dù phiên tòa kết thúc sau hơn 2 giờ xét xử nhưng khoảng 30 phút sau ông Linh mới ra tòa lên ô tô rời đi.

Nhiều người dân ở bên dân vây kín ô tô, chen lấn khi thấy của ông Linh rời tòa.

Ông Linh vội vã lên xe rời khỏi khuôn viên tòa án trong vòng vây hàng trăm người dân và phóng viên.

Thời gian xét xử lại vụ án sẽ được tòa thông báo sau.

Viết Dũng

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nhung-khoanh-khac-phien-xu-nguyen-huu-linh-om-hon-be-gai-trong-thang-may-65419.html