Những chuyến bay, chuyến tàu 'nặng nghĩa' đồng bào đến miền Trung

Những kiện hàng hóa cứu trợ đã được bảo quản cẩn thận trên khoang của các hãng hàng không, trên tàu Thống Nhất nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay đồng bào vùng lũ miền Trung.

Khi bão số 7 vừa quét qua một số tỉnh miền Trung, gây mưa lớn, ngập lụt tại đây, hàng nghìn căn nhà với cả vạn người dân đang gồng mình chống bão, lũ, ngập lụt, giao thông đến đây gần như tê liệt thì những chuyến bay đầy nghĩa tình, miễn phí vận chuyển của các hãng hàng không vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung đã hạ cánh xuống sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Đồng Hới (Quảng Bình) và Vinh (Nghệ An), cùng với nhân dân cả nước chung tay hướng về miền Trung ruột thịt trong những ngày khó khăn này.

Người dân vùng lũ miền Trung đang gồng mình chống chọi với sự tàn phá của thiên tai và cần sự chung tay giúp đỡ.

Người dân vùng lũ miền Trung đang gồng mình chống chọi với sự tàn phá của thiên tai và cần sự chung tay giúp đỡ.

Hàng không – cánh chim vượt qua bão lũ đến miền Trung

Từ ngày 19/10, Bamboo Airways; Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) và hãng hàng không Vietjet đã miễn phí vận chuyển cho hàng hóa cứu trợ và ưu tiên chuyên chở nhanh nhất trên các chuyến bay xuất phát từ TP.HCM, Hà Nội đi đến các sân bay miền Trung.

Từ ngày 19 đến nay, hàng chục chuyến bay của các hãng chở hàng trăm tấn hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm đến với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.

Các hãng hàng không đã có những chuyến bay chở hàng hóa cứu trợ khẩn cấp tới vùng lũ lụt miền Trung.

“Nếu các đơn vị hay tổ chức cá nhân gửi nhiều hàng cứu trợ tập trung trong ngày, Vietjet sẽ dành riêng một chuyến bay chỉ chở miễn phí hàng hóa để hỗ trợ khẩn cấp “khúc ruột” miền Trung”, đại diện Vietjet Air cho hay.

Đại diện Vietjet cho biết, ngay từ ngày đầu bão lũ, hãng đã phát động chương trình “Chắp cánh yêu thương cùng Vietjet hướng về vùng lũ lụt miền Trung”, vận động toàn bộ cán bộ, công nhân viên quyên góp trực tiếp tại tất cả các văn phòng của công ty trên cả nước và quốc tế. Hãng cũng tặng vé máy bay miễn phí cho các cán bộ Mặt trận Tổ quốc và UBND các tỉnh, thành phố di chuyển đến và đi miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ trong giai đoạn này.

Vietnam Airlines chở hàng miễn phí, tiếp sức cho miền Trung vượt qua bão lũ.

Với nỗ lực đồng hành cùng miền Trung vượt qua bão lũ, chỉ sau 3 ngày triển khai chương trình miễn cước vận chuyển hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung và tặng thêm kiện hành lý cho hành khách đi Vinh, Huế, Đồng Hới, Vietnam Airlines Group đã chuyên chở được hơn 24 tấn hàng và hơn 2.000 kiện hàng gửi theo đường hành lý của các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Chữ thập đỏ các cấp, các cơ quan, đơn vị trên cả nước cùng nhiều hành khách cá nhân.

Vietnam Airlines Group đã chuyên chở được hơn 24 tấn hàng và hơn 2.000 kiện hàng gửi theo đường hành lý đến khu vực miền Trung.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ, Vietnam Airlines đang tiếp tục tăng tải trên các đường bay đến khu vực miền Trung. Dự kiến Hãng sẽ vận chuyển miễn cước tổng cộng hơn 100 tấn hàng và trên 10.000 kiện hành lý.

Cùng với đó, hãng hàng không Bamboo Airways chở theo 6 tấn hàng nhu yếu phẩm bao gồm lương thực, bột lọc nước, đồ gia dụng…từ Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã được vận chuyển, kịp thời trao tận tay đồng bào miền Trung ngay trong chiều ngày 20/10.

Dự kiến Hãng sẽ vận chuyển miễn cước tổng cộng hơn 100 tấn hàng và trên 10.000 kiện hành lý.

Trực tiếp giám sát chuyến bay, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên hãng đang khẩn trương ưu tiên hoàn thiện các công tác phục vụ chuyến bay, để nhu yếu phẩm đến được bà con đồng bào trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Trọng, Bamboo Airways sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến bay cứu trợ đến miền Trung để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

“Bamboo Airways đang tích cực làm việc và đề nghị với các cơ quan chức năng cho phép tăng cường chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố đến các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Vinh, Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ đồng bào khu vực chịu thiên tai,” ông Trọng cho hay.

Hãng hàng không Bamboo Airwaysvận chuyển hàng chục chuyến bay, kịp thời chở hàng hóa trao tận tay đồng bào miền Trung.

Nhằm hỗ trợ hành khách gặp khó khăn do có lịch trình đi lại trùng vào thời điểm mưa lũ lớn ở miền Trung, các hãng bay cũng triển khai chính sách đổi vé miễn phí không giới hạn số lần, chỉ tính chênh lệch giá vé (nếu có), hỗ trợ hành khách di chuyển tới các tỉnh thành miền Trung do ảnh hưởng của tình hình mưa bão, lũ lụt tại khu vực này.

Cụ thể, tất cả hành khách đến và đi các sân bay Huế, Đồng Hới và Vinh có thời gian khởi hành từ 20/10 tới 15/11/2020 được đổi ngày bay miễn phí không giới hạn số lần, chỉ tính chênh lệch giá vé (nếu có) với thời gian khởi hành mới từ 21/10 tới 31/1/2021.

Hàng cứu trợ gửi đến miền Trung.

Hiện Vietnam Airlines Group; Vietjet và Bamboo Airways tiếp tục kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung chuyên chở hàng hóa cứu trợ đến các khu vực này, nhằm mục đích đưa nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật phẩm y tế đến tay người dân một cách nhanh nhất.

Hàng chục chuyến tàu chở hàng cứu trợ vào miền Trung

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 7/10 đến 19/10 tại khu vực miền Trung, một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt đã bị hư hỏng, đặc biệt có những vị trí phải phong tỏa dừng tàu trên tuyến Bắc - Nam để khắc phục hậu quả và thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ, nhưng ngay sau khi nước bắt đầu rút, ngành đường sắt bắt tay vào khôi phục lại hệ thống đường ray và tổ chức chạy lại các chuyến tàu Bắc –Nam và chung tay chia sẻ, vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí cho đồng bào miền Trung.

Các công nhân đường sắt vận chuyển hàng hóa từ nhà kho ra toa xe hàng.

Phó Tổng gián đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh cho biết, hiện vẫn còn một số điểm, vị trí hạ tầng tàu phải đi chậm. Các đơn vị đường sắt vẫn tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực khắc phục để nâng dần tốc độ, trả lại tốc độ khu gian một cách sớm nhất.

“Hiện nay, tàu đã qua khu vực miền Trung bình thường. Tuy nhiên, để có thể ứng cứu các sự cố hạ tầng một cách nhanh nhất, cũng như đảm bảo an toàn vận tải, ngành đường sắt vẫn chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, bão lũ với phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm dự phòng trên tàu khách, phòng khi xảy ra ách tắc đường, có thể phục vụ hành khách chu đáo trong khi chờ thông đường”, ông Cảnh cho hay.

hiều xe tải, xe bán tải và xe cá nhân xếp hàng trong sân ga chờ chuyển hàng.

Ngay khi nước khi rút, công nhân viên ngành đường sắt khôi phục lại nhiều đoạn đường ray bị sạt lở, đến chiều tối ngày 21/10 tại Ga Hà Nội, nhân viên ngành đường sắt đã bắt đầu chuyển hơn 30 tấn hàng viện trợ đồng bào vùng bão lũ lên tàu SE1. Đây là chuyến tàu nhân đạo đầu tiên trên cả nước hướng tới khúc ruột miền Trung sau khi đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến.

Hàng chủ yếu là thuốc men, thực phẩm, nước uống, áo phao.

“Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Hà Nội sẽ khởi hành lúc 22h15 tối 21/10 và đến 9h30 phút sáng 22/10 tàu đã tới ga Huế. Chuyến tàu SE1 này đã được ưu tiên nối 1 toa xe hàng, tổng cộng có hơn 30 tấn hàng gồm thực phẩm, thuốc men và áo phao để phục vụ bà con miền Trung trước khi cơn bão số 8 đổ vào đất liền”, ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tiếp sau đó, ngành đường sắt sẽ bố trí thêm các chuyến tàu để vận chuyển hàng nhân đạo tới các tỉnh miền Trung.

“Tinh thần tất cả vì miền Trung ruột thịt, khi bà con miền Trung còn gặp khó khăn, cần sự chung tay chia sẻ khó khăn thì ngành đường sắt sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh là người chuyên chở, chung tay vận chuyển hàng cứu trợ đến sớm với đồng bào miền Trung”, ông Minh cho biết.

Với việc cả nước chung tay, cùng hướng về miền Trung khúc ruột miền Trung, những khó khăn, thiệt hại về người và của ở đây sẽ sớm qua đi./.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-chuyen-bay-chuyen-tau-nang-nghia-dong-bao-den-mien-trung-788363.vov