Những khoảnh khắc đau lòng của Woo Do Hwan và Joy trong 'Trò chơi tình yêu'

Hãy cùng nhau điểm lại 3 cảnh phim giữa Woo Do Hwan và Joy khiến khán giả đau lòng trong những tập phim mới nhất của Trò chơi tình yêu nhé!

Trong những tập gần đây của Trò chơi tình yêu (Love game/Tempted), Woo Do Hwan đã bắt đầu yêu Joy một cách chân thành. Thế nhưng anh chàng đã phát hiện ra Joy chính là nạn nhân trong vụ tông xe bỏ chạy do mẹ mình gây ra và quyết định chia tay với cô nàng.

Joy và Woo Do Hwan có nhiều cảnh phim khiến trái tim khán giả thổn thức trong Trò chơi tình yêu

Hãy cùng nhau điểm lại 3 cảnh phim giữa Woo Do Hwan và Joy khiến khán giả đau lòng trong những tập phim mới nhất của Trò chơi tình yêu nhé!

1. Nụ hôn trên mái nhà

Nụ hôn trên mái nhà là một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất của đôi diễn viên trẻ trong những tập gần đây

Sau khi Tae Hee (Joy) nói chia tay với Shi Hyun (Woo Do Hwan), anh chàng nhận ra rằng đây không chỉ là một trò chơi mà anh đã yêu cô thật lòng. Anh đã quay lại với Tae Hee và giữ mối quan hệ của mình một cách bí mật để hai người bạn thân là Soo Ji và Se Joo không hề hay biết. Một trong những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai chính là cuộc hẹn hò ngắm sao trên mái nhà.

Buổi tối đó, trong khi Tae Hee đang ngắm sao một cách say sưa thì Shi Hyun chỉ ngắm cô nàng và nghĩ thầm, "Khi mùa đông lại đến, liệu anh có còn ở bên em thế này? Em chắc hẳn sẽ biết được lời nói dối của anh một lúc nào đó. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi". Sau đó anh đã hôn Tae Hee một cách mãnh liệt như thế muốn trân trọng từng giây phút bên cạnh cô nàng.

2. Shi Hyun cố tình làm tổn thương Tae Hee

Shi Hyun cố tình làm tổn thương Tae Hee sau khi phát hiện ra sự thật về vụ tai nạn xe hơi năm xưa

Shi Hyun bị sốc khi phát hiện ra Tae Hee chính là nạn nhân vụ tông xe bỏ chạy mà thủ phạm chính là mẹ của mình. Anh chàng chưa kịp nói ra sự thật về trò chơi tình yêu với cô nàng mà đã phải phát hiện ra một bí mật khác có thể khiến cả hai chia tay. Cuối cùng, anh chàng quyết định rằng cả hai không nên ở bên nhau và quyết tâm chia tay với Tae Hee.

Sau đó Shi Hyun cố tình làm bẽ mặt Tae Hee trước mặt bạn bè của mình. Khi Tae Hee hỏi, "Anh đã bắt đầu ghét em rồi sao?", Shi Hyun đã trả lời đúng vậy. Thế nhưng sau khi cô nàng bỏ đi, Shi Hyun vô cùng đau đớn.

3. Lời cầu xin của Tae Hee khi say rượu

Cảnh Tae Hee say rượu và cầu xin Shi Hyun đừng bỏ đi đã lấy đi nước mắt của khán giả

Sau khi Shi Hyun chia tay với Tae Hee, cô nàng cố tỏ ra không có gì nhưng thực chất là cực kỳ đau lòng. Ngay khi gặp lại Shi Hyun, cô nàng đã không thế giấu được nỗi buồn của mình. Khi Tae Hee say rượu và không muốn rời khỏi nhà hàng, Shi Hyun đã tìm cách đuổi cô nàng đi. Cuối cùng, anh chàng đã cõng Tae Hee về nhà. Trên đường, Tae Hee đã choàng tay lên cổ Shi Hyun và nói, "Đừng đi. Xin anh đừng đi". Shi Hyun đã kiềm nén những giọt nước mắt của mình trong khi Tae Hee tiếp tục khóc và ôm anh chàng và nói, "Hãy ở như thế này một chút thôi". Shi Hyun lúc này chỉ có thể đứng yên, không thể ôm cũng không thể từ chối Tae Hee.

Trò chơi tình yêu hiện đang phát sóng vào tối thứ 2-3 hàng tuần trên đài MBC.

An Trần

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/nhung-khoanh-khac-dau-long-cua-woo-do-hwan-va-joy-trong-tro-choi-tinh-yeu-22998.html