Những khoảnh khắc đáng nhớ tại bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI khép lại với những ấn tượng thật đặc biệt. Giải thưởng cao nhất đã trao cho đại diện điện ảnh Brazil 'Paloma'. Một số phim ngắn và dự án phim của Việt Nam cũng được đánh giá cao và giành được giải thưởng.

Đại diện đoàn làm phim "Paloma" chia sẻ về bộ phim sau khi đoạt giải thưởng. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đại diện đoàn làm phim "Paloma" chia sẻ về bộ phim sau khi đoạt giải thưởng. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Cùng nhìn lại những hình ảnh của lễ bế mạc Liên hoan phim, sau 4 năm vắng bóng.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn khoe giọng trong một tiết mục của lễ bế mạc.

Đại diện đoàn làm phim "Paloma" trong vòng vây báo chí sau lễ trao giải.

Giải Giám khảo dành cho phim dài.

Đại diện đoàn làm phim "Paloma" nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thay cho diễn viên Kika Sina.

Đại diện đoàn làm phim “Maariyna” nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải thưởng dành cho đạo diễn phim ngắn triển vọng được trao cho Trương Thế Thiện, phim “Hành lang ký ức” (Hallway of memories).

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa nhận giải thưởng thay cho đạo diễn Surya Shahi (Nepal) với bộ phim “Những bánh xe bus” (Wheels on the bus) do đạo diễn gặp vấn đề về sức khỏe.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn nhận giải nhất Chợ dự án phim cho "Chúa đất".

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung nhận giải nhất Chợ dự án phim cho dự án "Chachacha".

Một tiết mục đặc sắc tại lễ bế mạc.

Đại diện cho ê-kíp làm phim "Bố già" nhận giải thưởng Khán giả yêu thích nhất.

KHIẾU MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nhung-khoanh-khac-dang-nho-tai-be-mac-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-vi-post724622.html