Những khoảnh khắc ấn tượng của Nữ hoàng Anh và các nguyên thủ Mỹ

Từ cách đây gần 7 thập kỷ, Nữ hoàng Anh - khi đó là Công nương Elizabeth đã có những cuộc tiếp xúc đặc biệt với nguyên thủ Mỹ. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng trong những lần gặp gỡ của bà với các đời Tổng thống Mỹ từ đó đến nay.

Trước khi trở thành Nữ hoàng Anh, Công nương Elizabeth khi đó mới 25 tuổi, đã cùng Tổng thống Mỹ Harry S. Truman lái chiếc limousine đến Blair House sau khi rời Nhà ga Dịch vụ Vận tải Hàng không Quân sự ở Washington vào ngày 31/10/1951. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ Truman đã nói với bà Elizabeth rằng: “Hy vọng trước khi ra về, bà sẽ quý mến chúng tôi hơn lúc vừa mới đến”. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/10/1957, Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower (giữa) nói chuyện với Nữ hoàng Elizabeth II (trái) và Hoàng tử Philip (phải) sau khi đến Sân bay Quốc gia MATS ở Washington, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh Edward Heath, Nữ hoàng Elizabeth II gặp gỡ Tổng thống Richard Nixon và Đệ nhất phu nhân Pat Nixon (từ trái qua phải) tại Checkers, nơi cư trú chính thức của Thủ tướng Anh vào ngày 3/10/1970. (Nguồn: Reuters)

Nhân chuyến thăm tới Mỹ ngày 7/7/1976, cũng là dịp kỉ niệm 200 năm Quốc khánh nước này, Tổng thống Mỹ Gerald R.Ford và Nữ hoàng Elizabeth II đã cùng khiêu vũ trong buổi tiệc chiêu đãi để vinh danh Nữ hoàng và Hoàng tử Philip tại Nhà Trắng. Ông Gerald R.Ford là một trong những vị Tổng thống hiếm hoi được khiêu vũ cùng Nữ hoàng Elizabeth II. (Nguồn: Reuters)

Là người có “nhiều cái nhất” với Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là vị Tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên được trao huân chương kỵ sĩ trong chuyến thăm Anh vào năm 1989. Trước đó, trong chuyến thăm London ngày 8/6/1982, Tổng thống Ronald Reagan đã cưỡi ngựa cùng Nữ hoàng Elizabeth II tại Lâu đài Windsor. (Nguồn: Reuters)

Nữ hoàng Elizabeth II cùng Tổng thống Ronald Reagan trong buổi lễ đón nhân chuyến thăm tới Santa Barbara, California, ngày 23/2/1983. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan chào đón Nữ hoàng Elizabeth II khi đến ăn trưa tại Rancho Del Cielo, khách sạn của Nhà Reagans ở Santa Barbara, California, ngày 1/3/1983. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan kỷ niệm 31 năm ngày cưới với Nữ hoàng Anh Elizabeth và Hoàng tử Philip trên chiếc Yacht Britannia ở California, ngày 4/3/1983. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ George Bush chia tay Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham ở London trong chuyến thăm Vương quốc Anh ngày 30/11/1993. (Nguồn: Reuters)

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Bill Clinton là người có rất nhiều cơ hội gặp gỡ Nữ hoàng Elizabeth II. Sau lần đầu tiên gặp Nữ hoàng Anh tại Portsmouth, Anh, ngày 14/12/2000, Tổng thống Bill Clinton cùng Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và con gái Chelsea đã đến thăm Cung điện Buckingham ở London. (Nguồn: Reuters)

Nữ hoàng Elizabeth II chào tạm biệt Tổng thống George W. Bush và Đệ nhất phu nhân Laura Bush trên sân thượng phía Tây Cung điện Buckingham ở London ngày 21/11/2003. Đây cũng là vị Tổng thống có nhiều cơ hội gặp gỡ Nữ hoàng Anh. Trong chuyến thăm chính thức năm 2003, Nữ hoàng Anh đã đón tiếp Tổng thống G.W.Bush rất long trọng bằng cách chuẩn bị cả thiết bị thể thao vì nghe nói ông rất thích chạy bộ. Đáp lại sự thịnh tình đó, Tổng thống Mỹ G.W.Bush cũng “tận tâm” mở tiệc chiêu đãi Nữ hoàng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm ngày 7/5/2007, khi lần đầu tiên mặc bộ vest đuôi tôm để tiếp đón khách quý. Trước đó, tháng 7/2001, Tổng thống G.W.Bush từng đến thăm Cung điện Buckingham ở Anh. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Obama đã có một mối quan hệ rất nồng ấm và thân thiện với Nữ hoàng khi vị Tổng thống da màu đầu tiên đã gặp Nữ hoàng tới 3 lần trong suốt nhiệm kỳ, vào năm 2009, 2011 và 2016. Trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra vào năm 2009, Tổng thống Obama cùng phu nhân đã gặp gỡ Nữ hoàng. (Nguồn: Reuters)

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Obama tới nước Anh vào năm 2011 lại một lần nữa làm khăng khít thêm tình cảm giữa ông và Nữ hoàng. Ông Obama còn lựa chọn mặc vest đuôi tôm lịch lãm để tham gia bữa tiệc, cả ông và Nữ hoàng Elizabeth II đã trò chuyện rất vui vẻ, thân mật. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/7/2018, Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania tại lâu đài Windsor của Xứ sở sương mù. Sau khi dự lễ duyệt danh dự và lễ diễu binh, hai người đã có một bữa tiệc trà riêng trong lâu đài.

Ngày 3/6/2019, nhằm tái khẳng định mối quan hệ nhất quán và đặc biệt giữa London và Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày đến châu Âu, trong đó London là điểm dừng chân đầu tiên. Tại Cung điện Buckingham của Vương quốc Anh, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Nguồn: Reuters)

Minh Trí

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-cua-nu-hoang-anh-va-cac-nguyen-thu-my-95327.html