Những khoảng xanh cho nhà ống

Khi ô nhiễm môi trường do khói bụi, tiếng ồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, thì giá trị của mảng sân vườn, giếng trời đang là xu hướng mà nhiều gia đình hướng tới. Và việc hy sinh mặt bằng ở để dành cho không gian thư giãn, nghỉ ngơi đang được nhiều người lựa chọn.

Trong căn nhà ống này, khi thiết kế, KTS đã ưu tiên tạo ra nhiều không gian thư giãn nghỉ ngơi, tận dụng hiệu quả ánh sáng và gió tự nhiên nhằm tạo ra không gian sống “xanh” cho gia chủ.

Ở đây, căn nhà được chia thành 5 phần gần như bằng nhau theo chiều dài. Và phần ở thực thụ dành cho sinh thường nhật (ăn, ngủ) chỉ chiếm hai phần, ba phần còn lại gần như trống trải dành cho sân trước, sân sau và giếng trời, sân vườn. Đặc biệt, mảng sân vườn giữa nhà trở thành tâm điểm nghệ thuật và xử lý thông thoáng, ánh sáng cho tất cả các không gian xung quanh còn lại.

Các không gian chức năng được thiết kế nhằm hướng đến cho những người sống trong ngôi nhà được tận hưởng các góc nhìn xanh, thoáng bên ngoài.

Các không gian chức năng được thiết kế nhằm hướng đến cho những người sống trong ngôi nhà được tận hưởng các góc nhìn xanh, thoáng bên ngoài.

Tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, xám với những mảng trang trí nhẹ nhàng theo phong cách tối giản, giảm thiểu tối đa các chi tiết thừa để tận hưởng một cách trọn vẹn không gian sống.

Phòng vệ sinh có thêm một phòng xông hơi nhỏ, đây là nơi thư giãn cần thiết cho gia đình nhưng thường bị bỏ quên khi đưa vào thiết kế nhà. Chỉ cần 1m2 thôi là đã có một nơi mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho gia đình, giảm đau, xả stress, đào thảo độc tố...

Ban công đỡ nhàm chán hơn khi được sử dụng làm hồ cá, vừa nhìn được đàn cá bơi tung tăng cả hai phía dưới và trên vừa tạo nét riêng cho ngôi nhà.

Phòng khách nối tiếp bếp giúp cho việc sử dụng bếp của người nội trợ hợp lý và thuận tiện hơn.

Phần sân thượng chỉ với một không gian nho nhỏ để mỗi buổi sáng sớm chủ nhà có thể làm một tách cà phê ngắm bình minh, tập thể dục, trồng rau. Thỉnh thoảng buổi tối có thể làm tiệc BBQ cùng bạn bè, người thân.

Dù là nhà phố nhưng chủ nhà đã “hy sinh” không gian sinh hoạt thường nhật để dành diện tích cho nhu cầu thư giãn như hồ cá, góc non bộ, nơi trồng cây cảnh, hoa lá... Để vào dịp cuối tuần, lễ tết, đấy sẽ là chốn họp mặt, vui chơi, chuyện trò cùng gia đình và bạn bè.

Địa chỉ công trình: Đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM
Thiết kế thi công: ARC DESIGN & BUILD
VP1: 8B Thái Thuận, An Phú, Q.2, TP HCM
VP2: TH 34, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP HCM

Bài: CTV - Ảnh: ArchiGraphy.vn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nhung-khoang-xanh-cho-nha-ong-28755.html