Những khí tài đáng tự hào của Hải quân Ấn Độ

Hải quân Ấn Độ là một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới, trong đó có một phần là nhờ các khí tài quân sự hiện đại và uy lực.

Là một quốc gia có đường bờ biển dài, Ấn Độ đầu tư khá mạnh vào đội tàu chiến, máy bay và các loại vũ khí để có thể đảm bảo an toàn cho các vùng ven biển và lãnh hải của mình.

INS Vikramaditya

Tiêm kích Mig-29K trên boong tàu sân bay INS Vikramaditya. Ảnh: Reuters

Tiêm kích Mig-29K trên boong tàu sân bay INS Vikramaditya. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay độc nhất của Ấn Độ tiền thân là tàu tuần dương Đô đốc Gorshkov, một tàu chiến lớp Kiev do Liên Xô sản xuất và sử dụng từ cuối những năm 1980. Con tàu này đã trải qua quá trình kiểm tra trang thiết bị trước khi gia nhập Hải quân Ấn Độ vào tháng 6/2014.

Trong số các loại vũ khí, khí tài trang bị cho tàu sân bay INS Vikramaditya có tiêm kích Mig-29Ks, tên lửa diệt hạm Kamov cùng các trực thăng kiểm soát và cảnh báo sớm.

INS Arihant

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một sự kiện nhắc tới tàu ngầm INS Arihant. Ảnh: Global Look Press

Xây dựng một nền tảng hải quân cho vũ khí hạt nhân là một thách thức lớn. Tuy nhiên, các kỹ sư Ấn Độ đã thành công với sự trợ giúp từ Nga và kết quả là INS Arihant - tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ sản xuất. Tàu ngầm INS Arihantđược đưa vào sử dụng trong Hải quân năm 2016 và tiếp theo đó là 3 tàu chiến cùng kiểu thiết kế.

INS Kalvari

Tàu ngầm INS Kalvari được hộ tống bởi 2 tàu lai dắt khi tới xưởng đóng tàu ở Mumbai. Ảnh: Reuters.

Một trong những tàu ngầm tấn công hiện đại nhất trong hạm đội của Ấn Độ là INS Kalvari được biên chế tháng 9/2019. Đây là con tàu thứ 2 trong số 6 tàu ngầm mà Ấn Độ có kế hoạch chế tạo, và do tập đoàn quốc phòng DCNS của Pháp thiết kế.

Tàu khu trục lớp Kolkata

Tàu khu trục lớp Kolkata (trước) cùng các tàu chiến khác ở ngoài khơi Mumbai. Ảnh: Reuters

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường “tàng hình” lớp Kolkata là mũi nhọn trong đội tàu chiến nổi của Ấn Độ. Được biên chế từ 2014-2016, tàu khu trục này có hệ thống radar tiên tiến do Israel chế tạo. Ấn Độ còn dự định lắp đặt hệ thống radar này cho các tàu khu trục trong tương lai và cả tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Tàu được trang bị 16 tên lửa siêu thanh BrahMos (được phối hợp sản xuất giữa Ấn Độ và Nga) cùng 8 tên lửa phòng không Barak 8 do Israel sản xuất.

INS Chakra

Tàu ngầm INS Chakra neo ở thành phố Visakhapatnam, miền Nam Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một kết quả khác của sự hợp tác giữa Ấn Độ và Nga: INS Chakra là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trong Hải quân Ấn Độ. Tàu ngầm lớp Akula này thường được gọi là Nerpa trước khi Nga đồng ý cho Ấn Độ thuê vào năm 2012.

INS Tarangini và INS Sudarshini

Tàu huấn luyện Tarangini (phải). Ảnh: Reuters

Hai con tàu “chị em” này có thể không nhiều hữu ích trong tác chiến hiện đại khi có tới 3 cột buồm và không mang vũ khí hải quân nào, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong Hải quân Ấn Độ khi được sử dụng để huấn luyện các học viên quân sự trẻ tuổi./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nhung-khi-tai-dang-tu-hao-cua-hai-quan-an-do-986449.vov