Thủ tướng dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại Nghệ An

Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ trồng 50 triệu cây xanh, góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động.

Sáng 14/3, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh. Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh ở Nghệ An

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh ở Nghệ An

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương, đại diện của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF).

Tại lễ phát động, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại các khu vực xung yếu. Thủ tướng cũng đồng ý với thông điệp của Đề án là Vì một Việt Nam xanh.

Theo đó, cây xanh sẽ được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể, phù hợp với đặc điểm hệ sinh thái, đa dạng sinh học, thổ nhưỡng, nguồn nước, đáp ứng yêu cầu về chức năng cây xanh; theo quy trình đầy đủ về trồng, chăm sóc, bảo vệ.

Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi được trồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh (Tree Map) trên điện thoại thông minh với các thông tin: loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng phát triển, quy trình chăm sóc, quản lý theo điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương.

Hưởng ứng buổi lễ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 10 nghìn cây lát hoa và sao đen. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ trồng 50 triệu cây xanh, góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, tri ân tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A - cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Để bảo đảm chi viện, 1240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh. Đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31-10-1968 của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử” “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cũng trong chương trình công tác tại Nghệ An, chiều tối 13/3, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thủ tướng đã dâng hương, dân hoa tại Đền Chung Sơn (trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-du-le-huong-ung-chuong-trinh-trong-1-ty-cay-xanh-tai-nghe-an-843064.vov