Những khám phá cực thú vị ít biết về loài chồn

Ở gần hậu môn của loài chồn có 2 tuyến hôi tiết ra dịch có mùi hôi kinh khủng. Nó có thể phun chất có mùi hôi xa tới 3m.

Loài chồn là động vật ăn tạp, chúng ăn cả thực vật và động vật. Chúng thích ăn trái cây, côn trùng, sâu bọ, các loài bò sát và gặm nhấm.

Loài chồn là động vật ăn tạp, chúng ăn cả thực vật và động vật. Chúng thích ăn trái cây, côn trùng, sâu bọ, các loài bò sát và gặm nhấm.

Loài chồn thường tấn công các tổ ong vì chúng ăn mật ong.

Những con chồn có kích thước nhỏ. Chúng chỉ dài từ 20-48cm và nặng hơn 6kg.

Ở gần hậu môn của loài chồn có 2 tuyến hôi tiết ra dịch có mùi hôi khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nó có thể phun chất có mùi hôi xa tới 3m.

Kẻ thù lớn nhất của loài chồn là chó sói, linh miêu Mỹ và cú.

Trong tiếng Anh, chồn đực được gọi là “buck”, chồn cái được gọi là “doe”, và chồn con được gọi là “kit”.

Loài chồn có thị lực kém nhưng chúng có khả năng đánh hơi và thính giác nhạy bén.

Loài chồn chỉ có thể chạy được với vận tốc 16km/h. Nó có thể sống được 3 năm trong tự nhiên và 10 năm nếu được nuôi nhốt.

Những con chồn có thể truyền bệnh dại.

Chồn cái mang thai trong 7-10 tuần và sinh đẻ từ 2-10 con chồn con.

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-kham-pha-cuc-thu-vi-it-biet-ve-loai-chon/20190909091405796