Những kết thúc đầy bi kịch và hụt hẫng…

Những đối tượng trong cơn kích động cực độ sẽ không tiếc mạng sống của mình hoặc sau khi xuống tay, vì quá sợ hãi trước hậu quả mình đã gây nên, đối tượng cũng tự kết liễu cuộc đời.

Vẫn biết sinh mạng là điều quan trọng nhất và trong các vụ án, khi nghi phạm tử vong, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ vụ án nhưng dư luận vẫn thấy ở đó có một sự hụt hẫng…

Đã hơn chục ngày sau khi xảy ra vụ bác sỹ Trần Thị Hiền, SN 1977- Phó trưởng khoa Sản- BVĐK tỉnh Lào Cai bị sát hại tại nhà, dư luận lại đón nhận tin: Nghi can xuống tay với nữ bác sỹ này, cũng chính là chồng của nạn nhân sau một thời gian cứu chữa đã không qua khỏi do bị ngộ độc thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột.

Theo tài liệu điều tra: Chiều 2-3, cháu Bùi Huy H là con trai bác sỹ Trần Thị Hiền đi học về thì phát hiện mẹ mình nằm bất động trên nền gạch, bên cạnh là chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu. Tiếp tục chạy lên tầng 3, cháu H nhìn thấy bố đẻ là ông Bùi Huy Đông đang ngồi cạnh téc nước, xung quanh có nhiều vết nôn ói. Quá hoảng hốt, cháu H đã chạy ra ngoài nhà gọi bác ruột đến. Bùi Huy Đông được đưa đi BV cấp cứu ngay lúc đó.

Hiện trường vụ 2 bà cháu bị sát hại. Ảnh: A.T

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định: Nạn nhân Trần Thị Hiền đã chết nghi do bị chồng dùng búa đinh bằng sắt đập nhiều nhát vào đầu. Còn Bùi Huy Đông được các bác sỹ xác định đã uống thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột để tự tử. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng do đã uống lượng lớn thuốc diệt chuột và trừ sâu, Bùi Huy Đông bị ngộ độc nặng, thể trạng yếu và đã tử vong vào sáng 13-3. Do vậy, dù CA TP Lào Cai đã khởi tố vụ án nhưng đến nay nghi can đã chết nên vụ án sẽ bị đình chỉ.

Trước đó, một vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai khiến hai bà cháu chết uổng khiến nhiều người chưa thể quên. Tài liệu của CQCA thể hiện: Chiều tối ngày 23-1-2018, chị Trần Thị Kim Giang, 26 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đi làm về phòng trọ ở khu phố 5A, phường Long Bình nhưng không thấy mẹ và con trai đâu, phòng trọ thì khóa cửa từ bên ngoài. Quan sát cửa, chị Giang thấy có dịch đỏ nghi là máu ngay từ cửa phòng trọ nên nghi ngờ và hô hoán những người xung quanh đến phá cửa phòng. Vừa bước vào bên trong, chị Giang ngã quỵ khi chứng kiến cảnh mẹ ruột là bà Bùi Thị Hương, SN 48 tuổi và con trai chị Giang là Trần Quốc Trung, 7 tuổi đã tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ CA đã có mặt, phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng. Theo lực lượng chức năng, cả 2 nạn nhân đều có những vết thương ở cổ, nghi vấn bị cắt cổ bằng vật sắc nhọn; hiện trường bên trong phòng trọ không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. Qua công tác điều tra, sàng lọc các đối tượng, CQCA có đầy đủ căn cứ xác định, Chu Văn Sự, 28 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú phường Long Bình- bạn trai chị Giang chính là nghi can gây ra vụ sát hại hai nạn nhân trên. Tuy nhiên, đến rạng sáng 24-1, CQCA nhận được thông tin: Sự đã chết trong tư thế treo cổ tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo xác minh, Sự có quan hệ tình cảm với chị Giang được một thời gian và thường xuyên đến phòng trọ chị này chơi. Biết chuyện, bà Hương đã gay gắt phản đối vì thấy Sự không đáng tin cậy để con gái bà có thể gửi gắm sau khi dang dở hôn nhân. Bị ngăn cấm qua lại với chị Giang, Sự nhiều lần cãi nhau với bà Hương và dọa sẽ giết cả nhà nếu tiếp tục bị ngăn cấm. Cả bà Hương và chị Giang đều không ngờ Sự đã làm thật. Sau khi gây án, sợ hãi vì không thể thoát được lưới pháp luật, Sự đã tự kết liễu đời mình…

Cách giải quyết vấn đề theo lối cực đoan, tiêu cực của cả Bùi Huy Đông và Chu Văn Sự bị dư luận lên án kịch liệt. Hung thủ không thể nào lấy tính mạng của vợ và gia đình người mình yêu thương để thỏa mãn cảm xúc bực tức hay ghen tuông nhất thời được; kể cả đã lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi. Trong những tình huống này, điều cần thiết là có đối chất để làm rõ ngọn nguồn vụ án chứ không phải là sự im lặng và kết thúc. Thêm nữa là sự nhận thức đúng đắn của hung thủ cùng việc những kẻ đó phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật tương ứng với hành vi mình đã gây nên…

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhung-ket-thuc-day-bi-kich-va-hut-hang-112133.html