Những kết quả thiết thực

TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Dù diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố, đợt thi đua gặt hái nhiều kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố trong một năm nhiều khó khăn, thách thức.

TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Dù diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố, đợt thi đua gặt hái nhiều kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố trong một năm nhiều khó khăn, thách thức.

Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp được thành phố phát động vào ngày 8-3 khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã thể hiện rõ rệt. Cả ba đợt thi đua thành phần trong 200 ngày thi đua này đều gắn liền với những giai đoạn khó khăn nhất của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trong bối cảnh khó khăn ấy, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ bảy giai đoạn 2015 - 2020 và phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đã khơi dậy và cổ vũ các cấp, các ngành nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch”. Thực tiễn qua 200 ngày thi đua cho thấy, phong trào đã thấm sâu ở từng đơn vị, từng cá nhân cụ thể. Hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở việc phát động đơn thuần mà đã tạo nên sự quyết tâm lớn, lan tỏa sâu rộng nhằm huy động sức mạnh to lớn của toàn xã hội để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Hưởng ứng phong trào thi đua này, quận Thủ Đức có tổng cộng bảy công trình, nội dung đăng ký thi đua cấp thành phố và 377 công trình, phần việc, hoạt động của 173 đơn vị đăng ký thi đua cấp quận. Theo Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Trí Dũng, các công trình, giải pháp thi đua đã thật sự tạo động lực, tập hợp được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tham gia đóng góp, thi đua sôi nổi. Qua đó, một số đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đăng ký được quận ủy đánh giá cao như: Xây dựng “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường” của phường Linh Chiểu; sự nỗ lực, phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí “Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” của hai phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước… Đến ngày 25-9, quận Thủ Đức cơ bản hoàn thành toàn bộ bảy công trình, giải pháp đăng ký thi đua cấp thành phố; 301 trong số 307 công trình, phần việc, giải pháp thi đua cấp quận đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Còn quận 10 đã đăng ký thực hiện 16 công trình, mô hình, giải pháp cấp thành phố, quận và 163 công trình, mô hình, giải pháp cấp cơ sở. Qua 200 ngày thi đua, quận 10 đã xử lý toàn bộ 19 điểm gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị; toàn bộ 79 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, toàn bộ 15 phường đạt “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”; 10 phường đạt “Phường sạch và xanh”. Quận đã thực hiện giải ngân đền bù cho các hộ dân và tổ chức nằm trong dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) từ khi thực hiện dự án là 55 trường hợp với số tiền là 372 tỷ đồng trong số 400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93% so với vốn được giao đợt 1. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Võ Văn Long cho biết thêm, đợt thi đua 200 ngày đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ phong trào, nhiều cách làm hay, điển hình đã được phát hiện, tôn vinh và nhân rộng, qua đó tạo nên sức lan tỏa khá nhanh, có chiều sâu và được nhân dân ghi nhận.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, 893 trong số 1.092 công trình, dự án trong đợt thi đua 200 ngày đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt 81,8%. Có một số công trình, dự án tiêu biểu như: 317 trong số 322 phường, xã, thị trấn được công nhận “Sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” đạt 98,4% (chỉ tiêu là 90%); tình trạng xây dựng sai phép, không phép cơ bản được khắc phục khi giảm 80,4% (chỉ tiêu giảm 70 đến 80%). Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khối lượng thực hiện đạt 76%, trong đó, bàn giao mặt bằng Công viên Lam Sơn rút ngắn 137 ngày so với kế hoạch; thi công tầng B1 Ga Nhà hát thành phố rút ngắn 96 ngày so với kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường cho 594 trong số 603 trường hợp, đạt 98,5%. Các lĩnh vực thuộc Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025” đến nay đã có chuyển biến rõ nét. Nhiều công trình, dự án khánh thành hoặc khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, trong đó có những công trình rất có ý nghĩa như: Khởi công xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố; khởi công xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng; khánh thành nút giao thông An Sương; khánh thành Khoa khám bệnh Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2)…

Kết quả đạt được từ phong trào thi đua 200 ngày đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tạo động lực giúp kinh tế thành phố từng bước phục hồi, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ kép của thành phố trong giai đoạn bình thường mới hiện nay. Toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố cần nỗ lực giữ vững thành quả đã đạt được; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua của Trung ương và thành phố đã phát động trong năm 2020 để phong trào thi đua tiếp tục thấm sâu và lan tỏa đến từng nhà, từng người dân thành phố.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/nhung-ket-qua-thiet-thuc-619251/