Những kết quả ấn tượng qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Phú Yên

Sáng 16-8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự hội nghị có ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Phương Oanh

Qua 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP, tỉnh Phú Yên đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của biên giới quốc gia, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giơi vùng biển ngày càng nâng cao hơn. Mối quan hệ phối hợp giữa BĐBP tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần hiệu quả trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới biển của tỉnh. Các đồn, hải đội Biên phòng đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra trên bờ, trên biển; đấu tranh, ngăn chặn và phòng chống có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền; kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động gian lận thương mại, mua bán ma túy, sử dụng phương tiện cấm, vật liệu nổ, hóa chất trong khai thác thủy sản trên biển; Kiểm tra, xử phạt, trục xuất nhiều đối tượng nước ngoài đến địa bàn hoạt động không đúng mục đích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.

Hoạt động phối hợp với lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận như Khánh Hòa, Bình Định; Hải quân Vùng 4, Vùng Cảnh sát biển 3, Trung đoàn Không quân 910 cũng được duy trì chặt chẽ, phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác phối hợp giữa các đơn vị BĐBP Phú Yên với chính quyền, các ban ngành, hội đoàn thể trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước được đẩy mạnh. Qua phối hợp, đã tuyên truyền, vận động, xây dựng hàng chục mô hình quần chúng với hàng trăm tổ tàu thuyền, tổ đoàn kết làm ăn, hàng trăm dòng họ, hàng ngàn người dân tự nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền vùng biển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đánh giá cao những kết quả đạt được qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, trên khu vực biên giới biển của tỉnh tiếp tục triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án du lịch, có yếu tố nước ngoài, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biên giới biển, BĐBP tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với lực lượng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xử lý kịp thời, có hiệu quả tình huống phức tạp nảy sinh. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác, phương châm “ba bám, bốn cùng” với nhân dân; Tích cực chăm lo xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị; đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ quân sự.

Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân; BĐBP Phú Yên tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP giai đoạn 1997-2017.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-ket-qua-an-tuong-qua-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bdbp-o-phu-yen/