'Những kẻ trừng phạt chưa bị đánh gục' trong tuyên bố của ông Putin là ai?

Thư ký của Tổng thống Nga Putin – ông Peskov đã bình luận về tuyên bố của ông Putin về 'những kẻ trừng phạt chưa bị đánh gục'.

Ông Dmitry Peskov.

Trưa ngày 9/5 theo giờ Moscow, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga – ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bình luận về những lời tuyên bố của ông Vladimir Putin về "những kẻ trừng phạt chưa bị đánh gục" trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vừa được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Ông Dmitry Peskov giải thích rõ hơn rằng, tuyên bố của ông Vladimir Putin như vậy là để ám chỉ "các cuộc tập hợp của những kẻ đáng bị trừng phạt nhưng chưa bị đánh gục".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những biểu hiện của chủ nghĩa tân phát xít ở châu Âu vẫn đang diễn ra.

Ông Peskov thẳng thừng trích dẫn ví dụ về Ukraine và các nước Baltic, ở một số người dân của họ đang cố gắng viết lại lịch sử của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, đây là điều "không thể chấp nhận được" đối với Nga.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-ke-trung-phat-chua-bi-danh-guc-trong-tuyen-bo-cua-ong-putin-la-ai-d506041.html